4 địa điểm khiến teen Hàn Quốc thích mê

Nhộng Tằm, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/07/2012

Hiện con đường dẫn đến căn gác mái của chàng hoàng tử Yoochun trong bộ phim "Rooftop Prince" đang là điểm đến cực hot của teen Hàn Quốc đấy.

4 địa điểm này được các bạn teen ở xứ Kim Chi thường hay đến vào dịp cuối tuần để có thể xả stress. Và một số địa điểm khác cũng được teen Hàn Quốc "khai thác" triệt để vì là nơi từng được các "Idol" ghé qua. 

1. Đi dạo và mua sắm ở chợ đêm

Cũng giống với một số chợ đêm ở Sài Gòn như Bến Thành, Hồ Kỳ Hòa,... Samcheong-dong, Hongdae, Dongdaemun là một trong các con phố nổi tiếng từ rất lâu. Vì nơi đây buôn bán rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là về thời trang và ăn uống. Vào buổi tối hoặc các ngày cuối tuần, giới trẻ và người dân ở khắp mọi nơi đổ về đây vui chơi. Các bạn có thể ghé mua cho mình vài bộ quần áo hay ăn tối, tụ họp bạn bè với giá cực kì vừa túi.

Buổi tối người dân Hàn Quốc ở rất nhiều nơi đổ ra chợ đêm để vui chơi và shopping.



Một cô bạn dừng chân ngay trước cổng cửa hàng giày dép đang sale với giá 10.000 Won (Khoảng 180.000 VNĐ)

Riêng Hongdae là một nơi thực sự tuyệt vời để đi chơi vào cuối tuần hoặc thậm chí tất cả các ngày trong tuần. Ở đây có rất nhiều cửa hàng, câu lạc bộ, và quán bar để đáp ứng nhu cầu giải trí của giới trẻ tại đây.



Các cô bạn thích thú dùng thử sản phẩm sơn móng tay ở chợ đêm.

 
Trang sức ở đây cũng bán với giá khá thấp

Vào ngày thứ Bảy mỗi tuần ở Hongdae có một ngôi chợ tự do. Các bạn có thể đến mua phụ kiện, quần áo và tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương. Sinh viên trường mỹ thuật và các trường đại học khác xung quanh cũng đến đây mở quầy hàng, tham gia buôn bán.





Sinh viên ở các trường đại học gần đó tham gia buôn bán nhỏ.



Nếu biết cách mua, các bạn có thể chỉ cần tốn khoảng 2.000 Won (~36.000 đồng) một chiếc áo thun hoặc sơ mi cực kì đẹp.

2. "Sân thượng của tình yêu"

Đã quá quen thuộc qua các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hai ngọn tháp Namsan và tòa nhà N Seoul Tower ở Seoul đã trở thành điểm du lịch cực nổi tiếng và được giới trẻ xứ Kim Chi thích mê. Trên sân thượng của hai tòa tháp này có nơi dành cho các cặp đôi trò chuyện, ngắm phố đêm từ trên cao. Đặc biệt, xung quanh tầng thượng của hai ngọn tháp đều có chỗ để các couple viết tâm sự, điều ước của mình lên móc khóa rồi lưu giữ trên đó. Một số bạn còn nói rằng: "Nếu không lên Namsan hay N Seoul là coi như chưa đến Hàn Quốc".


Ngọn tháp ở Namsan là nổi tiếng nhất




Tầng thượng là một nơi cực kì lãng mạn và được rất nhiều cặp đôi ưa thích.

Trong một chương trình truyền hình thực tế tên We Got Married (kết hôn giả giữa người nổi tiếng), cặp đôi Nichkhun và Victoria đã có buổi hẹn hò rồi treo khóa trên tòa tháp này. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, hai chiếc khóa của họ đã bị fan "cuỗm" mất và số lượng teen đến tham quan tòa tháp tăng hơn hẳn!



Các bạn teen cũng rất thích leo lên đây để ngắm thành phố từ trên cao. Giống với tòa nhà Bitexco của Sài Gòn lắm đấy.



Sau này, trên tòa N Seoul còn có trào lưu "dán gạch tình yêu" lên tường. Tuy nhiên, treo móc khóa vẫn được yêu thích hơn hẳn và còn trở thành trào lưu của các couple. 

3. Quán coffee "Couple Khoai Lang"

Nếu bạn là fan của chương trình We Got Married  và "tíu tít" theo dõi "cặp đôi khoai lang" do cô nàng Seohyun (SNSD) và chàng Yonghwa của nhóm CNBlue tham gia, thì ắt sẽ biết địa điểm này.

Từ những tập đầu tiên, cặp đôi này đã đến một quán coffee để viết những dòng nhận xét về đối phương vô cùng hài hước lên mảnh giấy rồi treo chúng ở trong quán. Ngay sau khi tập phim phát sóng, hàng trăm teen đã đến để cùng thử trò bày tỏ giống thần tượng. Thế là quán coffee này đột nhiên trở thành địa điểm "siêu hot" không chỉ đối với giới trẻ Hàn Quốc, mà những khán giả trên khắp thế giới từng xem chương trình này đều biết và yêu thích cho đến tận bây giờ.




Những tin nhắn, bày tỏ của teen và các cặp đôi được viết rồi treo khắp nơi trong quán.


Quả là một ý tưởng tuyệt vời đúng không nào!?




Ở đây nổi tiếng vì có cách bài trí thú vị và thức uống cũng khá ngon.

4. Con đường của "Hoàng tử gác mái"

Ihwa village nằm ở khu Daehangno là nơi mà chàng hoàng tử gác mái do Yoochun (thành viên nhóm nhạc JYJ) đóng vai chính từng đến quay phim. Hiện nay, ngôi làng dẫn đến căn gác mái trong bộ phim này đang là điểm đến cực kỳ thu hút teen mỗi ngày.

Tuy nhiên, ngôi làng này trước đó đã nổi tiếng sẵn, vì các ngôi nhà ở đây được vẽ rất nhiều ảnh 3D thú vị. Khi đến đây, mọi người sẽ được chụp ảnh, tạo dáng với những bức tranh y như thật. Mà quan trọng là được ngắm ngôi nhà nổi tiếng trong bộ phim "Rooftop Prince".


"Cổng" chào quá ấn tượng trước khi vào làng.



 
Đây chính là tòa nhà dùng để quay bộ phim "Hoàng tử gác mái"

Nơi mà "hoàng tử" Yoochun và nữ diễn viên Han Ji Min từng ghé.


Bây giờ thì tới lượt teen đến để chụp ảnh



 


Hai bức tượng nổi tiếng ở ngôi làng cũng được Yoochun và Ji Min ghé qua.

Cô bạn tên Sumin cho tiết lộ: "Từ khi bộ phim phát sóng, ngôi làng này trở nên cực kỳ nổi tiếng. Mọi người thường xuyên đến đây chụp ảnh lưu niệm, tham quan và đa số là muốn được chụp lại các góc từng xuất hiện trên phim. Từ trung tâm Seoul đến đây không quá xa, vì thế mỗi ngày có hàng trăm khách đến". 

 


Mỗi ngày ngôi làng có hàng trăm khách du lịch và teen đổ về chụp ảnh kỷ niệm



Không chỉ là bức tường, mà bậc cầu thang, cho đến cửa sổ ở ngôi làng này đều được thiết kế và trang trí rất đẹp. Đó là điểm đặc biệt mà ít khu nào có ở Hàn Quốc.