10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người

Elessar, Theo Pháp luật xã hội 00:01 28/11/2013

Đôi khi, phải đến khi yêu nhau rồi chúng ta mới nhận ra rằng người ấy không phải là người dành cho mình.

Bạn đã bao giờ có cảm giác rằng, mình đang yêu nhưng lại thật sự không thể hạnh phúc như tưởng tượng? Đó là cảm giác mà mỗi ngày trôi qua khi ở bên người ấy, bạn có cảm giác như mọi thứ trôi tuột không có cảm xúc và khi về nhà, bạn ôm chặt những chất chứa trong lòng không thể nói ra. Vẫn còn những cảm giác nhớ nhung, vẫn còn những rung động nghẹt thở, nhưng trong lòng bạn luôn hoang mang đặt ra câu hỏi: "Tại sao" hay "Liệu có phải anh ấy?". 

Dr Seuss từng nói rằng bạn biết mình đang yêu khi bạn thậm chí chẳng muốn ngủ, vì hiện tại đã đẹp hơn cả giấc mơ rồi. Nhưng liệu hiện tại của bạn có thật là một giấc mơ hay chỉ là một... giấc ngủ khó? Nếu bạn đang băn khoăn vì điều đó, thì 10 điều dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra liệu người mà bạn đang yêu có thật sự dành cho bạn hay không.

1. Bạn cảm thấy như mình phải đeo mặt nạ

Chúng ta yêu nhau vì con người thật của mỗi người, vì tính cách riêng, những tính xấu và cả những điều tốt đẹp. Nhưng sẽ ra sao khi bạn cảm thấy, trước anh ấy, mình luôn phải là một con người khác? Bạn phải hiền hậu, dịu dàng trước mọi việc thay vì muốn cho cả thế giới nổ tung mỗi khi bực mình, chỉ vì anh ấy thích thế? Bạn phải cư xử như một con mèo ngoan bên cạnh anh ấy, chỉ vì anh ấy muốn yêu một cô gái biết nghe lời? Hay đơn giản chỉ là bạn phải cố ra vẻ mình là một fan cứng của Metallica trong khi trái tim lại thổn thức vì Lee Min Ho.

10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người 1

Đừng như vậy, bạn muốn anh ấy yêu chính con người mình hay yêu những ảo tưởng về một cô gái hoàn hảo của anh ấy? Hoặc đơn giản hơn, nếu bạn vẫn quyết tâm cố gắng vì chàng, hãy đặt lại câu hỏi: Liệu mình cố gắng được đến bao giờ? Liệu bạn sẽ gánh vác được cái gánh nặng quá lớn lao này đến khi nào? Yêu một người nhưng không được đáp lại còn hơn là phải đeo mặt nạ để được yêu họ. Xin bạn đấy, chúng ta có phẩm giá và lòng tự trọng mà.

2. Họ nghĩ cả thế giới xoay quanh mình

Đơn giản thôi, nếu bạn cảm thấy người yêu của bạn chỉ nghĩ đến việc bạn sẽ làm thế nào để phù hợp với thế giới của anh ta, thay vì ngược lại, thì đó là khi bạn đã hẹn hò với sai người.

Tại sao ư? Vậy tại sao bạn lại muốn hẹn hò với một người mà mọi hành động của anh ta đều chỉ thốt lên được từ : Tôi! Tôi! Tôi. Yêu nhau chẳng phải là để cả hai cùng chia sẻ, cùng đối mặt với mọi vấn đề đó sao? Nếu họ chỉ muốn bạn vì họ mà hy sinh cứ nhất quyết không chịu thay đổi vì bạn thì chắc chắn, họ không coi trọng bạn và trong mắt họ chỉ hiện lên bốn chữ Lợi ích cá nhân mà thôi. Sao nào, bạn vẫn muốn hẹn hò với một anh chàng ích kỷ đến vậy ư?

3. Bạn chưa cho gia đình và bạn bè gặp mặt anh ấy

Hãy thú nhận đi nào, phải có một lý do nào đó mới khiến bạn không muốn cho anh ấy gặp những người thân thiết của mình sau một thời gian dài hẹn hò. Thường thì nó được chia ra làm hai trường hợp: Bạn không tự tin với bản thân mình và bạn không tự tin với chính anh ấy.

Trong trường hợp thứ nhất, nghe có vẻ éo le đấy nhưng nó cũng chỉ là một cách nói khác của việc đeo mặt nạ khi yêu mà thôi. Khi bạn không tự tin về bản thân mình và cố giấu điều đấy với chàng, tức là bạn đang đeo một cái mặt nạ.

10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người 2

Trong trường hợp thứ 2, phải có điều gì khiến bạn không tự tin về anh ấy trước những người thân của mình. Bạn cảm thấy anh ấy không ổn, cảm thấy tự ti về anh ấy khi đặt anh ấy vào vòng tròn xã hội của mình. Vậy thì bạn sẽ yêu người ta thế nào khi chính bạn cũng đang không chấp nhận được con người của họ?

4. Anh ấy không lắng nghe bạn

Cái này đến từ những điều rất nhỏ nhặt thôi, nhưng hãy chú ý nhé. Trong những buổi nói chuyện, anh ấy luôn là người tỏ ra lơ đễnh và chỉ chờ đến lượt mình nói, thậm chí còn chưa chờ đến lượt nữa đã cắt lời rồi. Anh ấy có thể thao thao bất tuyệt về ngày làm việc vất vả của mình ở công sở, nhưng chẳng mấy quan tâm đến việc bạn đã mệt mỏi ra sao. Anh ấy luôn là người đề đạt những địa điểm mình muốn đến khi cả hai bàn về việc đi du lịch, và cũng là người gạt phăng mọi ý kiến của bạn ra khỏi bản kế hoạch. Bạn còn muốn hẹn hò với một anh chàng độc đoán như vậy không?

5. Đi chơi với họ khiến bạn mệt mỏi

Nếu việc dành thời gian đi chơi với người bạn yêu khiến bạn mệt mỏi, chán nản, khi đó là lúc bạn nên dừng lại mối quan hệ của mình.

Đây là một phạm trù khá nhạy cảm, vì việc mệt mỏi hay chán nản khi đi chơi với nhau thường xảy ra khi hai người gặp gỡ quá nhiều chứ không đơn thuần là không hợp nhau. Trong trường hợp thứ 2, dù hai bạn không dành nhiều thời gian bên nhau nhưng mỗi khi đi cùng lại cảm thấy thời gian trôi dài đằng đẵng, hay thật sự xem xét lại mối quan hệ của mình. Yêu nhau là để hai bạn vui vẻ chứ không phải mỗi phút giây bên nhau là một phút giây "hành xác".

10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người 3

6. Bạn luôn lảng tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc

Việc đối mặt trước mỗi khó khăn, xung đột luôn là một việc phải làm của mọi mối quan hệ. Và việc lảng tránh của bạn thể hiện rằng bạn không coi trọng mối quan hệ của mình đến thế. Hoặc đơn giản chỉ là bạn không muốn để những xung đột đấy làm rạn nứt tình yêu của hai bạn. Nhưng đừng, Nietzsche có một câu nói rất nổi tiếng thế này: "Có những người lảng tránh sự thật vì họ không muốn sự thật đấy phá hủy những ảo tưởng của họ". Tình yêu có còn là tình yêu thật sự nếu chúng chỉ là những ảo tưởng của bạn? Hãy tự đặt câu hỏi đấy cho mình và tự tìm câu trả lời xem liệu tình yêu hiện tại của bạn có đang là một ảo tưởng không nhé.

7. Mối quan hệ của hai người là thú vui duy nhất của anh ấy

Một người đàn ông cần có những thói quen của riêng mình, có những người bạn của riêng mình, những thú vui, những sở thích của riêng mình. Và khi bạn và tình yêu của hai người là định nghĩa của anh ấy về thói quen, bạn bè, thú vui, sở thích thì đó là khi bạn nên xem xét lại người đàn ông của mình. Bạn không muốn yêu một người chẳng có gì trong cuộc sống riêng, phải không? Hơn nữa, những anh chàng này thường rất mềm yếu, độc đoán và ích kỷ (nếu không thì hẳn họ đã có nhiều hơn 1 người bạn), vậy nên, hãy cố gắng thoát ra khỏi mối quan hệ nếu bạn là tất cả mọi thứ (theo đúng nghĩa đen) trong thế giới của anh ấy.

10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người 4

8. Nếu anh ấy muốn quản lý bạn 24/7

Đến bố mẹ bạn cũng không quản lý bạn 24/7 phải không nào? Nếu anh chàng của bạn như vậy, sẽ là thiếu khôn ngoan và không hề đúng đắn khi tiếp tục mối quan hệ với anh ta. Bạn có muốn mình sống mà luôn phải báo cáo với anh ta mình đi đâu, hay dễ sợ hơn là anh ta luôn kè kè theo bạn 24/7 tới mọi nơi, gặp tất cả mọi người? Cuộc sống là của bạn và bạn không làm gì sai để tự đưa mình vào nhà lao tinh thần của một gã cai ngục như vậy.

9. Nếu bạn luôn cảm thấy mình không đủ tốt

Nếu anh chàng của bạn luôn chê bai bạn, nhận xét về bạn thiếu tích cực, không tôn trọng sự cố gắng của bạn thì tức là bạn đã hẹn hò nhầm người. Bạn đã cố gắng hết sức, nhưng dù bạn cố gắng đến đâu, bạn vẫn thấy mình không được, không đúng, không đủ. Bạn luôn có cảm giác mình phải chứng tỏ bản thân mình với anh ấy nhưng anh ấy lại không thể hiện điều ngược lại. Vậy thì cố gắng tiếp để làm gì? Đó đơn thuần chỉ là anh ấy quá ích kỷ, không thừa nhận sự cố gắng của bạn. Hoặc đơn giản hơn, tiêu chí của anh ấy khác bạn quá xa và bạn không đủ phù hợp với anh ấy.

10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu... nhầm người 5

10. Bạn không nhìn thấy tương lai với anh ấy

Tạm dẹp qua những mối quan hệ chớp nhoáng, nếu bạn có ý định xây dựng cuộc sống sau này với anh ấy nhưng không thể nhìn ra được tương lai của hai người trong đó, có nghĩa là bạn đã yêu nhầm người.

Tình yêu là gì? Là sau một quãng thời gian yêu nhau, hai người cảm thấy sự gắn bó và muốn tiến đến những thứ xa hơn để có thể ở bên cạnh nhau lâu dài. Nhưng nếu bạn không thể nghĩ đến thế dù đã cố gắng rất nhiều? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã "ấn định" cho mối tình của mình một cái kết ngay từ trong đầu rồi. Và khi đó, bạn nên biết là mình cần bước ra một mối quan hệ không có kết quả này.