Đôi sneaker mà "Sky" nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith "độ" Sơn Tùng M-TP

Long.J, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/05/2017

Mẫu giày Stan Smith "Sơn Tùng" được thực hiện bởi Kiệt Quách - cậu bạn 9x tài năng chuyên "thổi hồn" cho sneakers của giới trẻ Việt.

Kiệt Quách, anh chàng 9x đến từ Sài Gòn với khả năng vẽ vời tài ba, đã "thổi hồn" cho vô số đôi sneaker và đang khẳng định được tên tuổi của mình trong làng custom giày Việt Nam cho đến quốc tế. Cậu chính là người thực hiện mẫu adidas Stan Smith "Sơn Tùng".

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 1.

Kiệt Quách - anh chàng tài năng chuyên "thổi hồn" cho sneakers của giới trẻ Việt

Sản phẩm 'custom' lần này của cậu là mẫu giày "không tuổi" adidas Stan Smith, được lấy cảm hứng từ... Sơn Tùng M-TP. Đương nhiên, đôi giày này được thực hiện theo yêu cầu của một "Sky".

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2.

Mẫu giày "không tuổi" adidas Stan Smith nguyên bản, chưa qua custom

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 3.

adidas Stan Smith "Bieber"

Theo chia sẻ của Kiệt Quách, chủ nhân của đôi giày vốn là người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP.

Sau khi thấy mẫu Stan Smith mà Kiệt Quách từng làm cho một fan của Justin Bieber, "Sky" này ngay lập tức được truyền cảm hứng và mong muốn mẫu giày yêu thích có hình thần tượng của mình.

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 4.

adidas Stan Smith "Sơn Tùng" - Lạc Trôi (chân trái)

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 5.

adidas Stan Smith "Sơn Tùng" - Nơi này có em (chân phải)

Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Kiệt Quách đã phải lục tìm rất nhiều bức ảnh có sự hiện diện của Sơn Tùng M-TP, lựa ra những điểm đặc trưng và góc khuôn mặt "chất" nhất của Sơn Tùng để đưa lên mẫu adidas Stan Smith. Đảm bảo đây sẽ là đôi giày độc nhất, không bao giờ lo đụng hàng.

Thông thường, khi custom lên giày khách hàng sẽ lựa chọn những hình ảnh độc đáo, có tính chất đối xứng giữa hai bên giày. Tuy nhiên, lần này lại Kiệt Quách lại lựa chọn hai hình ảnh khác nhau của Sơn Tùng:

Chiếc giày bên trái là hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện cùng bộ cánh thứ tư (áo khoác Misbhv, hoodie Misbhv, kính mắt ruồi Gosha Rubchinskiy) với gam màu đen cam cực nổi tại Seoul Fashion Week 2017. Còn phông nền chính là chùa Linh Quy Pháp Ấn ẩn hiện giữa sương mù trong MV Lạc Trôi.

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 6.

Zoom kỹ hơn vào hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên chiếc giày Stan Smith bên trái

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 7.

Là Sơn Tùng M-TP của Seoul Fashion Week 2017 chứ đâu xa...

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 8.

...còn phông nền chính là chùa Linh Quy Pháp Ấn ẩn hiện giữa sương mù trong MV Lạc Trôi

Cùng soi tiếp chiếc giày Stan Smith bên phải, là hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong MV "gây bão" Nơi này có em, với gần 118 triệu lượt xem.

Ở bản custom này, Sơn Tùng trông khá giản dị trong chiếc sơ-mi trắng, lè lưỡi liếm môi tinh nghịch. Phông nền được lấy trong đoạn kết của MV Nơi này có em, với một quả khinh khí cầu rất lớn có chữ "SKY", Kiệt Quách dường như hơi cẩn thận quá khi vẽ thêm cả cả khinh khí cầu... Oppo.

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 9.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP khá giản dị trong chiếc sơ-mi trắng, lè lưỡi liếm môi tinh nghịch ở chiếc giày bên phải

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 10.

Phông nền được lấy trong đoạn kết của MV Nơi này có em, với một quả khinh khí cầu rất lớn có chữ "SKY"

Trong quá khứ, đối thủ "nặng đô" nhất của adidas đã thành công với dòng giày bóng rổ Jordan huyền thoại thì trái lại, adidas cũng thành công không kém khi cho ra đời đôi giày huyền thoại khác, đến từ một bộ môn nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần kịch tính - quần vợt.

Mẫu giày Stan Smith được thiết kế bởi Horst Dassler, con trai của của người sáng lập ra adidas - Adolf Dassler vào năm 1964. Ban đầu đôi giày có tên là adidas Haillet. Theo tên gọi của huyền thoại quần vợt những năm 60, Robert Haillet.

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 11.

Stan Smith - siêu sao quần vợt và cũng là khuôn mặt đại diện của adidas những năm 70 thế kỷ trước

Sau khi Robert Haillet từ giã sự nghiệp cũng như cắt đứt hợp đồng với adidas vào năm 1971, adidas đã tìm thấy một ngôi sao sáng giá khác để làm người đại diện cho dòng giày này. Không ai khác, đó chính là siêu sao quần vợt của những năm 70 - Stan Smith.

Trải qua những biến động, những thay đổi về thời trang từ những năm 70 đến nay, adidas Stan Smith vẫn đứng vững trước thách thức của thời gian, trở thành 1 trong những đôi giày có thiết kế đơn giản và đẹp nhất mọi thời đại.

Nhờ vào cách thiết kế đơn giản, adidas Stan Smith đã bỏ đi 3 vạch huyền thoại bên hông giày để thay vào đó là 3 hàng lỗ nhỏ, biểu tượng cho thương hiệu adidas.

Toàn bộ thân giày lấy màu trắng làm chủ đạo, các phối màu được nhận biết và rõ rệt nhất thông qua 2 mảng màu cố định ở bức phác hoạ Stan Smith, dòng chữ ở lưỡi gà và phần gót phía sau, còn lại gần như là màu trắng.

Đôi sneaker mà Sky nào cũng thèm muốn: adidas Stan Smith độ Sơn Tùng M-TP - Ảnh 12.

Với thiết kế kinh điển và đẹp mắt của Stan Smith, có lẽ mẫu giày này không cần phải thêm quá nhiều chi tiết khi custom. Kiệt Quách đã đúng đắn khi chỉ đưa hình ảnh Sơn Tùng M-TP lên má ngoài hai bên giày.

Còn mẫu custom này có đẹp hay không? Chắc còn tùy mắt thẩm mỹ của mỗi người, chỉ cần chủ nhân đôi giày thấy hài lòng là đủ rồi.

Trên thế giới, việc người hâm mộ đưa hình ảnh của những idol có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ lên quần áo, giày dép không còn xa lạ nữa. Ở Việt Nam, Sơn Tùng M-TP là một trong những người đầu tiên làm được điều đó.