Trung vệ "cứng" nhất tuyển Việt Nam chấn thương trước trận chung kết AFF Cup 2018

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 13/12/2018

Trung vệ đội phó tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đã bất ngờ phải tập riêng trong buổi tập chiều ngày 13/12 chuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2018.

Quế Ngọc Hải chấn thương trước trận chung kết AFF Cup 2018. Video: Ted Trần.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bị đau nhẹ sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn hoàn thành trọn vẹn 90 phút của trận đấu. Khi về tới khách sạn, bản thân Ngọc Hải cũng trả lời các phóng viên rằng anh không sao. 

Tuy nhiên, dường như đây là một chấn thương không thể coi nhẹ. Trong buổi tập chiều nay (13/12) của đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải đã phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Joo Young. Hiện vẫn chưa rõ mức độ năng nhẹ của chấn thương này. Hy vọng chàng hậu vệ gốc Nghệ An có thể kịp trở lại trước khi trận chung kết lượt về diễn ra sau đây 2 ngày. 

Trung vệ cứng nhất tuyển Việt Nam chấn thương trước trận chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải phải tập riêng trong buổi chiều 13/12. Ảnh: Hiếu Lương

Trong suốt hành trình vừa qua tại AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải là một nhân tố không thể thiếu của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Anh cùng với Duy Mạnh và Đình Trọng trở thành hàng phòng ngự vững chắc nhất từ đầu giải đấu với chỉ 4 bàn thua, góp công lớn vào thành tích bất bại của cả đội. Ngọc Hải thậm chí được tin tưởng đeo băng thủ quân kể từ trận thắng trước chính Malaysia 2-0 ở vòng bảng. 

Bên cạnh Ngọc Hải, đội tuyển vẫn còn một trường hợp nữa gặp chấn thương đó là Văn Toàn. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, tiền đạo mang áo số 9 có rất ít cơ hội hồi phục trước trận đấu quyết định với Malaysia vào ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình.  

Vào ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2018. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm giữ lợi thế rất lớn với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách ở trận lượt đi. Chỉ cần cầm hòa đối phương 1-1, hoặc giành chiến thắng với tỷ số bất kỳ, đội tuyển Việt Nam sẽ xưng vương tại đấu trường Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. 

Trung vệ cứng nhất tuyển Việt Nam chấn thương trước trận chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Bác sĩ Choi Joo Young đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam cho đến hết chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương