Đội nhà vừa thua mất mặt, báo Thái vẫn tự tin tuyên bố: "Gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup là dễ chịu nhất"

TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:46 11/06/2019

Tờ SMMSports cho rằng đội tuyển Thái Lan sẽ rất may mắn nếu được gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Phong độ không tốt trong suốt hơn một năm qua của đội tuyển Thái Lan khiến họ gặp họa trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới. Theo đó, với việc chỉ xếp thứ 114 thế giới, Thái Lan phải nằm ở nhóm hạt giống số 3 và được dự đoán sẽ rơi vào một bảng đấu không dễ dàng.

Trong khi đó tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đội có thứ hạng cao nhất (98) và đã chắc suất tại nhóm 2 sau khi thi đấu thành công tại King's Cup 2019. 

Theo quy định của FIFA, 40 đội tuyển mạnh nhất của châu Á sẽ được chia đều thành 5 nhóm dự trên vị trí trên BXH của FIFA. LĐBĐ châu Á sẽ tổ chức bốc thăm sao cho mỗi bảng đấu sẽ có 5 đội đến từ những nhóm khác nhau.

Đội nhà vừa thua mất mặt, báo Thái vẫn tự tin tuyên bố: Gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup là dễ chịu nhất - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan được dự đoán sẽ rơi vào bảng đấu không dễ dàng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan.

Sau khi cân nhắc kỹ lượng cục diện đội nhà, tờ SMMSport của xứ chùa Vàng mong muốn Thái Lan được gặp Việt Nam sau khi buổi lễ bốc thăm kết thúc.

"Thái Lan đang ở thế vô cùng khó khi sẽ phải chạm trán với những đội ở nhóm 1 và nhóm 2. Hãy cầu cho chúng ta được gặp Trung Quốc (ở nhóm 1) và Việt Nam (nhóm 2). Như thế, khả năng đi tiếp của Thái Lan sẽ cao hơn hẳn. Còn các đội tại nhóm 4 và nhóm 5 đều không đáng ngại với chúng ta", tác giả bài viết nhận định.

Đội nhà vừa thua mất mặt, báo Thái vẫn tự tin tuyên bố: Gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup là dễ chịu nhất - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tại King's Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dường như SMMSport đã quá tự tin. Bởi lẽ, Việt Nam chưa chắc là lá thăm dễ thở. Cách đây ít ngày, ngay tại Buriram, "Voi chiến" với binh hùng tướng mạnh cũng phải phơi áo với tỷ số 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Trong hơn một năm qua, "Những ngôi sao vàng" là đội tuyển có bước thăng tiến nhanh bậc nhất châu lục với dàn cầu thủ trẻ vô cùng hiểu nhau còn Thái Lan lại xuống dốc nghiêm trọng với những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính vì thế, nếu phải gặp nhau trong tương lai gần, e rằng người Thái sẽ tiếp tục phải nhận trái đắng.

"Chúng ta cần một HLV tốt để dẫn dắt đội bóng và một lá thăm may mắn. Khi đó, Thái Lan sẽ có khả năng đi sâu tại vòng loại World Cup", SMMSports hy vọng.

Anh Đức ghi bàn phút bù giờ, tuyển Việt Nam hạ Thái Lan để vào chung kết King's Cup

Các nhóm đội dựa theo vị trí trên BXH FIFA tháng 5:

Nhóm 1: Iran (21), Japan (26), Hàn Quốc (37), Australia (41), Qatar (55), UAE (67), Saudi Arabia (72), Trung Quốc (74)

Nhóm 2: Iraq (76), Syria (83), Uzbekistan (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Jordan (97), Việt Nam (98 ),

Nhóm 3: Palestine (99), India (101), Bahrain (111), Thailand (114), Tajikistan (120), North Korea (121), Philippines (124), Taiwan (125)

Nhóm 4: Turkmenistan (136), Myanmar (140), Hong Kong (141), Yemen (146), Afghanistan (149), Maldives (151), Kuwait (156), Indonesia (159)

Nhóm 5: Singapore (160), Nepal (161), Malaysia (168) và 5 đội còn lại vượt qua vòng loại thứ nhất.

Việc chia nhóm vòng loại thứ 2 của World Cup 2018 sẽ dựa vào BXH FIFA tháng 6. Tuy nhiên, vị trí các đội được dự đoán sẽ không có nhiều biến động so với bảng phân nhóm trên.