Đôi nam nữ lõa thể tử vong trong nhà nghỉ

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 09/08/2016

Ngày 8/8, thấy khách thuê phòng có dấu hiệu nghi vấn nên chủ nhà nghỉ lên kiểm tra và phát hiện vị khách nữ tử vong trên nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân, nam thanh niên vẫn thoi thóp thở nên đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tuyên Quang đang vào cuộc điều tra vụ việc hai người chết bất thường trong phòng nghỉ ở khu Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 8/8, nhân viên nhà nghỉ H.L. tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương thấy khách trong phòng 203 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã gọi cửa nhưng không ai trả lời, cửa chốt chặt từ phía trong.

Thấy vậy, chủ nhà nghỉ liền đập vỡ kính chắn ô gió nhìn vào bên trong thì phát hiện vị khách nữ nằm bất động trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu và không mảnh vải che thân. 

Ngay sau đó, sự việc đã được thông báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành điều tra vụ việc. 

Đôi nam nữ lõa thể tử vong trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

 Sau khi phá cửa quan sát xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều dung dịch màu xanh, vàng, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Bên cạnh đó, một nam thanh niên nằm ngửa, đầu kê gối, vẫn còn thoi thóp thở nên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân nữ nằm bất động, trên người có nhiều thương tích, được xác định đã tử vong. Cả hai đều trong tình trạng lõa thể.

Qua quá trình kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một chai thuốc sâu loại diệt cỏ, một con dao chọc tiết lợn. Hai xe máy của đôi nam nữ. Đến 9h45 sáng nay, nam thanh niên đã tử vong. 

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân nam tên là Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), nạn nhân nữ là chị Trần Thị Huyền Ch. (SN 1981, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đến thuê phòng 203, nhà nghỉ H.L.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo phòng PC45 cho biết, hai nạn nhân có quan hệ yêu đương, có thể do mâu thuẫn nên H. đã xuống tay hại chị Ch. rồi uống thuốc sâu tự vẫn. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày