Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam có tới 3 cái tên góp mặt nhưng HLV Park Hang-seo lại phải nhường chỗ cho "Zico Thái"

TT, Theo Trí Thức Trẻ 19:09 03/01/2020

Một thập kỷ nhiều thăng trầm của bóng đá Đông Nam Á vừa kết thúc, tờ Live Sport Asia đã tiến hành chọn ra đội hình xuất sắc nhất. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan đều có 3 cái tên được chọn. Ở vị trí HLV trưởng, Kiatisuk là người được xướng tên.

Mới đây, tờ Live Sport Asia đã tiến hành chọn ra đội hình 11 cầu thủ Đông Nam Á chơi ấn tượng nhất thập kỷ qua. Việt Nam của chúng ta có 3 cái tên góp mặt trong bản danh sách này, trải dài ở cả 3 tuyến. Trọng Hoàng án ngữ nơi hàng phòng ngự, Quang Hải chơi ở tuyến giữa, hỗ trợ cho Công Vinh tại hàng tiền đạo.

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam có tới 3 cái tên góp mặt nhưng HLV Park Hang-seo lại phải nhường chỗ cho Zico Thái - Ảnh 1.

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ được Live Sport Asia lựa chọn.

Năm đã bước qua tuổi 30, Trọng Hoàng vẫn thi đấu không biết mệt mỗi khi được trao niềm tin. Dưới thời HLV Park Hang-seo, cầu thủ đang chơi cho Viettel vẫn là trụ cột không thể thay thế, bất chấp anh phải làm quen với một vài trò mới - hậu vệ cánh phải.

"Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ sở hữu thể lực cực tốt, đa năng, chơi tốt ở nhiều vị trí. Trong 2 năm qua, anh ấy trở thành cỗ máy bền bỉ nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam. Nỗ lực của Hoàng giúp anh lên ngôi tại AFF Cup 2018 và SEA Games 2019", trang tin thể thao hàng đầu châu Á mô tả.

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam có tới 3 cái tên góp mặt nhưng HLV Park Hang-seo lại phải nhường chỗ cho Zico Thái - Ảnh 2.

Trọng Hoàng là mắt xích quan trọng trong hàng thủ của tuyển Việt Nam hiện tại.

Quang Hải là cái tên trẻ nhất xuất hiện trong bảng danh sách này nhưng vô cùng xứng đáng. Live Sport Asia đánh giá tiền vệ sinh năm 1997 là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á hiện tại và là linh hồn trong lối chơi của "Những ngôi sao vàng" ở mọi cấp độ. Tại giải U23 châu Á sắp tới, với tư cách đội trưởng, Quang Hải được hy vọng sẽ là đầu tàu giúp Việt Nam lần đầu có vé tham dự Olympic.

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam có tới 3 cái tên góp mặt nhưng HLV Park Hang-seo lại phải nhường chỗ cho Zico Thái - Ảnh 3.

Quang Hải cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018.

Với Lê Công Vinh, anh được Live Sport Asia đánh giá là huyền thoại bởi những đóng góp không ngừng nghỉ cho đội tuyển. "Lê Công Vinh sở hữu 15 bàn thắng tạ AFF và chỉ kém hơn Noh Alam Shah. Anh ấy cũng có 2 lần xuất ngoại sang Consadole và Leixoes. Với 51 bàn sau 85 trận cho 'Những ngôi sao vàng', anh ấy xứng đáng với danh xưng huyền thoại".

Thái Lan cũng đóng góp 3 vị trí trong đội hình, bao gồm Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Singapore góp 2 người, Malaysia, Indonesia và Philippines, mỗi quốc gia có một cầu thủ.

Ở vị trí HLV, Live Sport Asia đã chọn "Zico Thái" Kiatisuk thay vì ngài Park. "Hiện tại, ông Park đang cùng Việt Nam thống trị khu vực nhưng vị chiến lược gia có nhiều danh hiệu nhất thập kỷ qua lại là Kiatisuk. Cụ thể, trong 4 năm dẫn dắt "Voi chiến", Kiatisuk đã 2 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016) và SEA Games (2015, 2017).

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam có tới 3 cái tên góp mặt nhưng HLV Park Hang-seo lại phải nhường chỗ cho Zico Thái - Ảnh 4.

Kiatisuk có 4 năm thành công với bóng đá Thái Lan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày