Đội cứu hộ tìm thấy bộ phận thi thể người ở hiện trường tai nạn máy bay Lion Air

Duy Vu, Theo Helino 18:15 29/10/2018

Sau tai nạn máy bay thảm khốc của hãng Lion Air hồi sáng nay (ngày 29/10), đội cứu hộ cho biết họ đã tìm thấy nhiều mảnh thi thể người từ hiện trường cách bờ biển Jakarta 15km.

Theo Reuters đưa tin, trong công cuộc tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường nơi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đâm xuống biển, đội cứu hộ đã phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở cách bờ biển Jakarta 15km. 

Đội cứu hộ tìm thấy bộ phận thi thể người ở hiện trường tai nạn máy bay Lion Air - Ảnh 1.

Đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều bộ phận thi thể người ở cách thủ đô Jakarta 15km.

"Dự đoán sơ bộ cho thấy không có nhiều khả năng chúng ta sẽ tìm được người sống sót, dựa vào những mảnh thi thể được phát hiện thấy đến nay" - Ông Bambang Suryo, giám đốc điều hành của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, thông báo.

Ông Yusuf Latief, người phát ngôn của cơ quan tìm kiếm cứu nạn, cũng thừa nhận khó có khả năng còn người sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc này. Trước đó, đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ thân máy bay và vật dụng được cho là của các nạn nhân.

Đội cứu hộ tìm thấy bộ phận thi thể người ở hiện trường tai nạn máy bay Lion Air - Ảnh 2.

Đội cứu hộ đã tìm được nhiều mảnh vỡ máy bay và vật dụng cá nhân của các hành khách trước đó.

Đội cứu hộ tìm thấy bộ phận thi thể người ở hiện trường tai nạn máy bay Lion Air - Ảnh 3.
Đội cứu hộ tìm thấy bộ phận thi thể người ở hiện trường tai nạn máy bay Lion Air - Ảnh 4.

Chiếc BOEING 737 của hãng Lion Air Indonesia, số hiệu JT610 Hilang đã chính thức được báo "mất tích" khoảng 13 phút sau khi khởi hành tại thủ đô Jakarta lúc 6h20 và dự kiến đáp xuống Pangkal Pinang, thuộc đảo Bangka, lúc 7h20. Sau khi rơi, máy bay được cho đã chìm xuống độ sâu 30 - 35 m dưới mặt nước biển.

Được biết, chuyến bay JT610 được cho là đã yêu cầu được quay trở về sân bay ngay trước khi nó lao xuống biển. Sau khi trạm không lưu chấp nhận yêu cầu này, máy bay đã hoàn toàn mất tín hiệu.

Trên máy bay có 189 người, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 1 trẻ nhỏ. Ngoài ra, có ít nhất 23 quan chức và nhân viên chính phủ Indonesia, theo Reuters.