Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 02/10/2019

Trận cầu thảm họa trước Bayern Munich ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2019/2020 khiến Tottenham tạo nên những thống kê tồi tệ.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 1.

Được thi đấu trên sân nhà, lại sớm mở tỷ số trận đấu nhờ bàn thắng của Son Heung-min nhưng Tottenham chung cuộc thua Bayern với một tỷ số không thể tin nổi: 2-7. "Gà trống" sụp đổ nhanh chóng ở hiệp 2 bởi sau khi hiệp một kết thúc, Tot mới chỉ bị dẫn 1-2. Thất bại nhục nhã này khiến Tottenham lập ra hai kỷ lục đáng quên: Đầu tiên, đây là thất bại đậm nhất của một đội bóng Anh khi thi đấu trên sân nhà trong toàn bộ lịch sử đấu trường châu Âu.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 2.

Thứ hai, đây là thất bại đậm nhất trên sân nhà trong suốt chiều dài lịch sử Tottenham.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 3.

Trong 2 lần gần nhất viếng thăm Bắc London để đấu với Arsenal và Tottenham, CLB Bayern Munich đã ghi tới 12 bàn.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 4.

Sao trẻ Serge Gnabry ghi tới 4 bàn ở trận này. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 2015 làm được thành tích này ở Champions League.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 5.

Rạng sáng nay, Juventus của Ronaldo cũng vừa giành chiến thắng 3-0 trước Bayer Leverkusen (Đức). Siêu sao 34 tuổi ghi bàn ấn định chiến thắng, đồng thời thiết lập kỷ lục: Cầu thủ thắng trận nhiều nhất ở Champions League. Trước trận này, Ronaldo chia sẻ kỷ lục 101 chiến thắng với đồng đội cũ Iker Casillas (Real Madrid).

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 6.

Ronaldo cũng trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn ở 14 mùa giải Champions League liên tiếp.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 7.

Squawka Football cho rằng Champions League nên đổi thành Cristiano League. Hiện Ronaldo đang nắm giữ những kỷ lục cao quý nhất của giải đấu này: ghi bàn nhiều nhất, thắng nhiều nhất, giành nhiều danh hiệu nhất.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 8.

Ronaldo đang bay cao còn đội bóng cũ của anh, Real Madrid, tiếp tục trải qua những ngày khốn khổ ở Champions League. Lần đầu tiên kể từ ngày tham dự đấu trường này, Real không thể thắng sau 2 lượt đầu tiên.

Đội của Son Heung-min tạo ra 2 kỷ lục đáng xấu hổ sau thảm bại 2-7 ở Champions League - Ảnh 9.

Kết quả các trận đấu sáng nay.