Sở dĩ Tuấn Anh được gọi là cầu thủ có "đôi chân pha lê" bởi tiền sử dính chấn thương dày đặc. Tiền vệ tài hoa người Thái Bình dính chấn thương nhiều đến nỗi khi anh trở lại chơi tại V.League, các cầu thủ đều dè dặt và không nỡ va chạm với Tuấn Anh.
Kể từ khi ra mắt cùng lứa U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, cầu thủ sinh năm 1995 liên tục gặp các chấn thương ở nhiều bộ phận trong cơ thể như bụng, lưng, đùi, đầu gối, từ chân trái tới chân phải. Trong đó, nặng nhất là năm 2012, Tuấn Anh bị đứt dây chằng và vỡ sụn chêm đầu gối trái, qua đó trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối lần đầu tiên. Đến cuối năm 2016, Tuấn Anh bị rách sụn chêm đầu gối phải và một lần nữa phải phẫu thuật.