Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ "4 người khiêng mới nổi" nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 21:45 05/08/2021

Phải cần tới 4 cầu thủ Cadiz mới có thể nâng được chiếc cúp siêu to khổng lồ này.

Thông thường, đội trưởng sẽ là người vinh dự nhận cúp vô địch từ ban tổ chức, rồi mới mang ra chia vui cùng các đồng đội. Ấy vậy mà, có một chiếc cúp, ngay cả những "captain" siêu khỏe cỡ Cristiano Ronaldo, Hulk hay Akinfenwa có lẽ cũng phải chào thua vì... nó quá nặng.

Chiếc cúp ấy mang tên Ramon de Carranza.

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 1.

Đội chủ nhà Cadiz CF chính là chủ nhân của chiếc cúp Ramon de Carranza 2021 sau chiến thắng trước ĐKVĐ La Liga, Atletico Madrid. Tuy nhiên, cần phải tới 4 cầu thủ mới có thể khiêng nổi chiếc cúp siêu to khổng lồ này

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 2.

Chưa có thống kê chính xác nhưng đây có lẽ là một trong những chiếc cúp vô địch khổng lồ nhất hành tinh

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 3.

Năm ngoái, đội nữ Athletic Bilbao, sau khi đánh bại đội nữ Tottenham ở trận chung kết, cũng phải chật vật mới có thể nâng được chiếc cúp "hàng khủng" này

Các nhà vô địch trước đó như Malaga, Espanyol, Sevilla cũng "chịu chung số phận"

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 5.

Các fan chủ nhà tuân thủ khá nghiêm túc quy định giãn cách phòng chống Covid-19

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 6.

Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, Cadiz và Atletico Madrid phải bước vào loạt luân lưu để tìm ra nhà vô địch

Đội bóng đoạt chiếc cúp siêu to khổng lồ 4 người khiêng mới nổi nhờ hạ gục nhà vô địch La Liga - Ảnh 7.

Dù có trong khung gỗ thủ thành top đầu thế giới, Jan Oblak, Atletico vẫn nhận thất bại 2-4

Nỗi thất vọng của Atletico và niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà

Với mục đích tưởng nhớ cựu thị trưởng thành phố Ramon de Carranza, Tòa thị chính Cadiz (Tây Ban Nha) đã tổ chức giải đấu tranh cúp mang chính tên ông. Giải đấu lần đầu tổ chức vào năm 1955 và diễn ra thường niên vào tháng 8, với sự góp mặt của 2 hoặc 4 đội bóng.

Ảnh: Getty