CLB Real Madrid khởi kiện tờ báo Bồ Đào Nha vì loan tin bắt Ronaldo ký thỏa thuận "bịt miệng" cô gái tố cáo hiếp dâm

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 07:56 12/10/2018

Trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến nghi án hiếp dâm của Ronaldo 9 năm trước, phía Real Madrid đã lên tiếng từ chối trách nhiệm để bảo vệ hình ảnh câu lạc bộ.

Những tình tiết mới trong vụ cáo buộc Ronaldo tội hiếp dâm của Kathryn Mayorga đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh câu lạc bộ Real Madrid.

Theo thông tin từ tờ Correio da Manha (Bồ Đào Nha), ban lãnh đạo Los Blancos đã sớm biết CR7 phạm tội vào năm 2009. Tuy nhiên, họ ép Ronaldo chi 375.000 USD nhằm bịt miệng nạn nhân để tránh ảnh hưởng xấu đến đội bóng (thời điểm đó tiền đạo Bồ Đào Nha chỉ vừa mới tới Real).

Nhưng đó chỉ là thông tin một chiều của Correio da Manha. Nguồn tin từ AS (Tây Ban Nha) cho hay Real Madrid đang rất tức giận với hành vi bôi nhọ của tờ báo Bồ Đào Nha. Họ thậm chí còn lên kế hoạch khởi kiện nếu Correio da Manha không sớm đính chính những nội dung mình đã đưa ra.

Thông báo từ Los Blancos cho biết:

"Real Madrid sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý để kiện tờ Correio da Manha vì những thông tin sai lệch đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội bóng. Chúng tôi khẳng định Real Madrid không biết và cũng không có tác động nào lên Cristiano Ronaldo như những gì tờ báo này đăng tải. Đội bóng yêu cầu bên xuất bản phải đính chính lại thông tin sao cho đúng với sự thật".

CLB Real Madrid khởi kiện tờ báo Bồ Đào Nha vì loan tin bắt Ronaldo ký thỏa thuận bịt miệng cô gái tố cáo hiếp dâm - Ảnh 1.

Vụ lùm xùm của Ronaldo đang khiến hình ảnh Real Madrid sụt giảm nghiêm trọng.

Vụ cáo buộc hiếp dâm đang diễn biến theo chiều hướng không khả quan với Cristiano Ronaldo. Bên Kathryn Mayorga và luật sư đã đưa ra không ít bằng chứng và những lời lập luận đanh thép nhắm vào tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo hầu như chưa có động thái phản kháng nào ngoài việc thuê một siêu luật sư nổi tiếng.

Được biết, đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đã từ chối hội quân thi đấu giải UEFA Nations League. Thay vào đó anh đang tận dụng 2 tuần nghỉ ít ỏi để cùng đội ngũ pháp lý ứng phó với những cáo buộc mà Kathryn Mayorga đưa ra.

Ngày 12/6/2009, Ronaldo gặp Kathryn Mayorga trong một quán bar bên cạnh Palms Place (Las Vegas, Mỹ). Có một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đã âu yếm nhau trong quán bar trước khi CR7 xin số điện thoại và mời cô đến căn hộ áp mái của mình để cùng nhau ngắm cảnh thành phố. Ở đây, theo như cáo buộc của Kathryn, Ronaldo đã cưỡng bức cô mặc dù bị nạn nhân phản ứng dữ dội.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, cựu ngôi sao Manchester United đã cùng luật sư dàn xếp buổi hòa giải với cô gái người Mỹ. Kathryn nhận được 375.000 USD cùng một thỏa thuận im lặng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà cô đã quyết định công khai đứng ra tố cáo Ronaldo vào tháng 9 năm nay.

Vụ việc đã được sở cảnh sát Las Vegas tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra làm rõ.