Đỗ Hùng Dũng chia tay đồng đội Olympic Việt Nam: "Lần này chúng ta sẽ chiến thắng nhé"

Minh Anh, Theo VTC News 08:30 22/08/2018

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói lời chia tay với các đồng đội trước khi trở về Việt Nam điều trị chấn thương.

Sau 3 trận vòng bảng, Olympic Việt Nam phải chia tay tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vì một tai nạn đáng tiếc. Tiền vệ mang áo số 18 buộc phải kết thúc hành trình tại ASIAD 18 sớm hơn các đồng đội do chấn thương nặng ở trận gặp Olympic Nhật Bản. Ngày mai, anh sẽ rời đội tuyển và trở về Việt Nam.

"Tại giải U23 châu Á, Văn Hậu bị chấn thương sau 3 trận đấu và đội đi đến trận chung kết. Lần này, đến lượt tôi bị chấn thương và hi vọng đội cũng sẽ đi vào chung kết. Nhưng lần này chúng ta sẽ chiến thắng nhé", Hùng Dũng động viên các đồng đội trước giờ chia tay.

"Hồi mới lên tập trung, tôi còn cảm thấy nhiều bỡ ngỡ. Nhưng qua giải giao hữu quốc tế U23 và các trận đấu vừa qua tại ASIAD, tôi cảm nhận được tình cảm anh em trong đội ngày càng gắn bó. Chúng ta là đội bóng rất đoàn kết. Tôi nghĩ rằng những trận đấu tới, mình không nói trước được điều gì cả, chỉ cần anh em vào sân với tinh thần tốt nhất, còn về chuyên môn thì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Bản thân tôi cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Người thay thế tôi cũng vậy. Quan trọng là tinh thần thi đấu phải là tốt nhất".

Đỗ Hùng Dũng chia tay đồng đội Olympic Việt Nam: Lần này chúng ta sẽ chiến thắng nhé - Ảnh 1.

Hùng Dũng chia tay Olympic Việt Nam.

Trong trận đấu gặp Olympic Nhật Bản, Hùng Dũng sớm phải rời sân ngay trong hiệp một và được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy ngón cái chân trái. Các bác sĩ ở Indonesia khuyên tiền vệ Olympic Việt Nam phẫu thuật ngay, tuy nhiên sau khi cân nhắc, ban huấn luyện quyết định để Hùng Dũng trở về Việt Nam để việc điều trị được thuận tiện hơn.

Hùng Dũng dự kiến sẽ mất ít nhất 6 tuần hồi phục mới có thể trở lại tập luyện. Cầu thủ này sẽ về nước bằng vé máy bay hạng thương gia, có dịch vụ xe lăn và người hỗ trợ do VFF sắp xếp ở các sân bay Jakarta, TP.HCM và Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều qua (21/8), HLV Park Hang Seo thừa nhận việc Hùng Dũng chấn thương có ảnh hưởng đến lối chơi của Olympic Việt Nam.

"Rõ ràng Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ cần thiết của đội. Có thể nói chấn thương là điều không dự đoán được. Đó là một tai nạn rất không may. Chấn thương của Hùng Dũng làm chúng ta tổn thất về chiến thuật. Tôi rất tiếc nhưng không có cách nào để biết trước điều đó cả", ông Park nói.