Đỗ Hoàng Dương: "Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice"

QuangMT - Angus; Ảnh: Chu Du, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 29/05/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Đỗ Hoàng Dương sau phần thi gây nhiều chú ý ở tập 2 "The Voice - Giọng hát Việt 2018".

Tập 2 "Giọng hát Việt 2018" đã chính thức lên sóng với phần thi đầu tiên của thí sinh Đỗ Hoàng Dương, 18 tuổi, đến từ Hà Nội.

Không còn là hình ảnh "hoàng tử nhí" ngày nào, giờ đây Hoàng Dương đã thật sự "lột xác" và đốt nóng toàn bộ sân khấu với hit "Ghen". Sau khi quay lại, các HLV đều bất ngờ với sự trẻ trung và năng động mà Hoàng Dương mang đến, HLV Tóc Tiên rất bất ngờ vì nhận ra đây chính là "hoàng tử The Voice Kids" từng gây sốt cách đây 5 năm. Giọng hát vang sáng, cảm xúc và phong cách trình diễn chuyên nghiệp khiến người xem vô cùng phấn khích và chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Đỗ Hoàng Dương sau khi phần thi của mình lên sóng:

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 2.
Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 3.

Chào Đỗ Hoàng Dương, bạn dự định đi thi "Giọng hát Việt" từ khi nào? Tại sao là bây giờ mà không phải thời điểm nào khác?

Năm nay mình vừa tròn 18 tuổi và đây là lứa tuổi đẹp trong cuộc đời, khi nhìn thấy banner tuyển sinh của "Giọng hát Việt", mình đã quyết định đi thi để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này. Mình cảm thấy đây là lúc cần phải phát triển sự nghiệp của mình nhiều hơn, mình còn trẻ thì nên tận dụng thời gian để thực hiện và theo đuổi đam mê của mình.

Trước đây, mình có gặp một vài biến cố về kinh tế của gia đình nên phải tạm ngưng con đường nghệ thuật một khoảng thời gian khá lâu để tập trung vào việc học ở trường. Bây giờ cũng đã đến lúc trở lại, để mọi người có thể nhớ đến mình.

Mình cũng có gặp vấn đề khi bị vỡ giọng, dù đam mê âm nhạc nhưng thời điểm đó mình không thể hát một câu nào luôn. Mình cảm tưởng như mọi thứ xui xẻo cứ ập tới, dồn bản thân đến đường cùng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và xin mẹ cho đi học hát, rèn luyện lại để thầy cô có hướng giải quyết cho mình.

Quan điểm của mình là ngay tại thời điểm đó, mình không muốn nhận được sự thương cảm của mọi người nên giấu tiệt những khó khăn đã trải qua. Mọi người có thể nhìn thấy qua mạng xã hội và cứ nghĩ mình đi du lịch nhiều, nhưng thực ra là mình đi làm chứ tiền đâu mà tháng nào cũng đi. Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã ổn định hơn một chút thì mình mới có thể quay lại với đam mê và chia sẻ cùng mọi người.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 4.
Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 5.

Bạn có nghĩ đây là thời điểm bản thân chín muồi để trở lại?

Nếu gọi là chín muồi thì mình sẽ ra sản phẩm luôn nhưng thực tế thì chưa phải vậy. Bởi vì mình biết được khả năng của mình đến đâu so với các bạn khác nên mình tham gia cuộc thi thứ nhất là để mọi người có thể gặp lại gương mặt này, thứ hai là để mình tiếp xúc với môi trường mới, làm việc với những ê-kíp mới và mình có thể học tập được từ HLV của mình. Đây là cơ hội để mình học hỏi và biết đâu đây cũng là cơ hội mở ra để mình bắt đầu một con đường theo đuổi nghệ thuật mới.

Nếu có kiến cho rằng bạn vẫn còn trẻ con, thấp thoáng bóng dáng "The Voice Kids" năm nào?

Có thể mọi người cho rằng đó là một điều trở ngại của mình nhưng mình lại nghĩ đó là một điều may mắn bởi vì vẻ bên ngoài của mình mà trẻ trung thì mình nghĩ cũng tốt chứ sao. Mình vẫn có thể biến hóa mình theo hình ảnh đó rồi sau này sẽ biến hóa nhiều hơn chứ không chỉ bị gắn liền với hình ảnh "The Voice Kids" như lúc này.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 6.
Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 7.

Hình ảnh của bạn khi tham gia phiên bản người lớn của "The Voice" là gì?

Mình muốn xây dựng một hình ảnh không phải quá học thuật, không phải quá chuyên sâu vì nếu hát kiểu học thuật thì chắc chắn mình không thể nào bằng các thí sinh khác vì họ đều là những anh chị lớn, đã có kinh nghiệm đi hát nhiều năm rồi. Mình cũng không muốn quá chuyên sâu vì nếu cứ tập trung vào chuyên sâu quá thì sẽ không biết khán giả cần gì.

Mình sẽ xây dựng hình ảnh trẻ trung, hướng đến đối tượng khán giả là những người trẻ với một gu âm nhạc mới lạ, cập nhật những xu hướng mới nhất để có thể tiếp cận đến khán giả nhiều hơn.

Nếu mọi người theo dõi hình ảnh của mình ở 2 phiên bản "The Voice" thì sẽ thấy khác hoàn toàn. Hiện tại thì mình đã chững chạc hơn rất nhiều và đã có định hướng rõ ràng, chứ không như ngày xưa chỉ biết đi thi rồi thôi. Mình chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh "The Voice Kids" của mình trên truyền hình.

Trong 5 năm qua, bạn đã có những thay đổi tích cực như thế nào?

Trong 5 năm thì mình nghĩ ngoại hình của mình đã thay đổi nhưng cái đầu tiên mà mình cảm tưởng thay đổi nhiều nhất chính là... cân nặng, lên xuống chóng mặt luôn. Điều thay đổi nữa chính là khả năng ca hát của mình, so với thời điểm 5 năm trước thì mình đã khác rất nhiều vì mình đã tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn.

Tất nhiên, lượng khán giả của mình cũng khác. Ngày đó, người ta thích mình vì mình trẻ con, còn bây giờ mình hết trẻ con rồi, nếu mọi người không thích thì unfollow thôi. Còn ai mà thích hình ảnh bây giờ thì lại follow tiếp.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 8.
Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 9.

Tại sao bạn lại chọn "Ghen" cho vòng Giấu mặt? Bạn có hài lòng với phần thi của mình?

Ở vòng Giấu mặt mình đã lựa chọn ca khúc "Ghen" của anh Khắc Hưng. Cũng không quá giống hay quá khác bản gốc, mình có đưa ra ý kiến là sẽ phối bài đó theo hơi hướm 1 chút Alternative Rock để mới lạ hơn so với bản gốc là một bản EDM. Mình nghĩ đã có nhiều người hát ca khúc này theo phong cách R&B, Dance, Pop... nên mình sẽ phải làm một cái gì đó mới hơn mà những người khác chưa làm. Rất vui là anh Noo Phước Thịnh đã bấm nút chọn mình về đội. Sau khi anh Noo bấm một cái xong thì mình suýt trật nhịp luôn (cười), vì cũng hơi chủ quan lẫn giật mình đoạn đó.

Mình cảm tưởng như đã thành công được 50% khi xây dựng được hình ảnh trẻ trung từ giọng hát cho đến cách trình diễn và các HLV cũng cảm nhận được mình đã truyền được sự trẻ trung đó đến với mọi người. Nhưng nếu để đánh giá thì mình nghĩ đây chưa phải phần trình diễn hết sức của mình. Hôm đó mình cũng khá mệt rồi vì phải đến trường quay lúc 9h sáng nhưng do một số lý do nên phải chờ đến tận 8h tối mới quay.

Trước khi tham gia thì mình cũng đã mong anh Noo sẽ bấm nút cho mình nên mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy mình cũng rất thích chị Tóc Tiên nhưng vấn đề ở đây là mình sẽ chịu ảnh hưởng bởi ai, người đó sẽ truyền đạt cho mình những kiến thức gì và mình sẽ học được gì thì mình nghĩ về đội anh Noo là thích hợp nhất.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 10.

Điều bạn thích nhất khi về đội HLV Noo Phước Thịnh là gì?

Anh Noo rất tận tâm, chăm sóc từng ly từng tý cho thí sinh trong đội của mình. Anh cũng quan tâm đến vấn đề chuyên môn và sức khỏe của bọn mình. Mọi người có thể không thấy nhưng thật sự anh ấy chăm bọn mình từ gói cam thảo đến các loại thuốc uống tốt cho họng.

Ngoài ra, anh Noo cũng lắng nghe ý kiến xem bọn mình muốn gì, cần gì hay hợp với những cái gì. Anh không bao giờ mắng mỏ nhưng anh lúc nào cũng nhắc liên tục như kiểu nước chảy đá mòn, anh nhắc nhiều thì bọn mình cũng sẽ nhớ. Anh Noo vẫn trên phương diện giữ nguyên màu sắc, chỉ là thêm mang tính chuyên môn hơn. Không biết năm ngoái như thế nào nhưng năm nay, anh Noo hoãn tất cả mọi thứ để chăm lo cho đội.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 11.

Từ "The Voice Kids" sang thi "The Voice", bạn có nghĩ được nhà sản xuất ưu ái hơn?

Mình nghĩ nếu có thì cũng chỉ do được nhớ mặt từ cuộc thi trước chứ người ta cũng chẳng ưu ái hơn đâu. 5 năm rồi, ai cũng khác, mình đã 18 tuổi rồi, đây lại là cuộc thi thì chẳng ai có thể ưu ái ai cả. Nếu mình có sự ưu ái thì tất cả thí sinh sẽ nhìn thấy điều đó và chẳng ai muốn tham gia một cuộc thi mà thí sinh khác được ưu ái hơn mình.

Có thể mọi người cũng có suy nghĩ rằng mình được nhiều người theo dõi trên trang cá nhân thì nhà sản xuất sẽ giữ mình lại nhưng cho dù có yếu tố gì đi chăng nữa, mình phải có khả năng thì mới có thể xuất hiện trong cuộc thi này. Đây là một cuộc thi được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia nên ban tổ chức phải cân nhắc lựa chọn giữa các thí sinh, mình phải như thế nào đấy thì mới được chọn chứ không chỉ vì có lượt follow cao.

Lần đi thi này thì gia đình bạn có ủng hộ không?

Lần này thì một mình mình đi thi vì mình quyết định đây sẽ là thời điểm mình phát huy những gì đã rèn luyện trong thời gian 5 năm và để tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Bố mẹ mình thì cũng ủng hộ thôi vì cũng thấy con có đam mê, cũng vượt qua được nhiều sóng gió rồi.

Hiện tại thì mình đang sống tại nhà chung với các thí sinh khác là những người hiểu rõ tính cách của mình nhất. Mình cũng hay bày ra những trò ăn uống nên các bạn cũng có cân nặng tăng theo mình, thậm chí còn tăng gấp đôi số cân của mình (cười). Người ta hay bảo "có thực mới vực được đạo" mà.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 12.

Mục tiêu của bạn khi đến với "Giọng hát Việt" là gì?

Mình đặt ra mục tiêu là phải thể hiện tốt tất cả các bài thi của mình để khán giả thấy mình có sự thay đổi và đón nhận mình nhiều hơn. Nếu như mình có may mắn được vào sâu thì mình mong khán giả sẽ vote cho mình.

Mong ước của mình hiện tại là vượt qua được vòng Đối đầu vì đây sẽ là một trận chiến khốc liệt và cân sức nhất, mình mong mình sẽ thắng trong trận chiến đó. Ngoài ra, mình cũng hi vọng các tiết mục của mình được nhiều view nhất, nếu không thì cũng phải nhiều nhì (cười).

Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi là vì sao mình lại quan trọng về lượt xem đến thế, và thắc mắc về việc "view ảo", nhưng mình nghĩ chuyện đó bây giờ kiểu gì cũng sẽ bị đánh sập thôi. Với lại, đây là cuộc thi, lượng view chính là cách để mình theo dõi xem khán giả đang cần gì từ mình và họ thích như thế nào.

Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 13.
Đỗ Hoàng Dương: Chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh The Voice Kids của mình tại The Voice - Ảnh 14.

Cảm ơn những chia sẻ của Đỗ Hoàng Dương!