Đỗ Hiếu: "Tôi từng khóc và bảo Đông Nhi đừng hát nhạc của mình vì không chịu nổi áp lực từ fan cô ấy"

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 11:10 25/11/2018

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã có những chia sẻ thẳng thắn về chặng đường đồng hành cùng Đông Nhi trong âm nhạc cũng như sáng tác mới nhất của anh mang tên "Giả vờ say".

Vài năm trở lại đây, Đỗ Hiếu không chỉ được khán giả biết tới với hình ảnh một hit-maker "mát tay" của Vpop mà còn là người đồng hành xuyên suốt cùng Đông Nhi trong âm nhạc. Nam nhạc sĩ là người đã góp phần không nhỏ để biến một Đông Nhi trẻ trung, nhí nhảnh thời teen-pop "lột xác" để trưởng thành hơn, vươn lên vị trí hàng đầu như hiện nay với các bản EDM sôi động. 

Gần đây nhất, "Xin lỗi anh quá phiền" và "Giả vờ say" là những sáng tác mới mà Đỗ Hiếu dành riêng cho Đông Nhi, được cô ra mắt trong dự án "Ten On Ten" kỉ niệm 10 năm ca hát. Hai sản phẩm sau khi "trình làng" đều nhận được hiệu ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng. Cùng trò chuyện với Đỗ Hiếu để nghe anh trải lòng về quãng thời gian 4 năm gắn bó với Đông Nhi trong âm nhạc. 

MV Giả Vờ Say - Đông Nhi

Từng làm việc với nhiều nghệ sĩ Vpop nhưng tại sao lại quyết định gắn bó dài hơi với Đông Nhi vài năm trở lại đây?

Tôi luôn làm việc theo cảm xúc và rất tôn trọng cảm hứng. Đó là thế mạnh nhưng cũng là khuyết điểm. Tôi bắt đầu gặp gỡ Đông Nhi và đồng hành với ekip cô ấy bằng cái duyên tình cờ, rồi ở lại sâu hơn bằng sự đồng điệu trong âm nhạc. 

Tôi thích nhất là việc được vẽ nên một cô Đông Nhi theo trí tưởng tượng của riêng Đỗ Hiếu. Rất may, suy nghĩ của tôi cũng trùng khớp với những gì mà Đông Nhi ở thời điểm đó cho tới bây giờ. Giữa chúng tôi chưa hề có sự bất đồng quan điểm nào bởi Đông Nhi luôn coi trọng ý kiến của tôi trong mọi vấn đề, tình huống.

Vì đã làm việc chung với Đông Nhi trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc, anh đánh giá Đông Nhi thế nào?

Đông Nhi là một cô gái bên ngoài tưởng mỏng manh nhưng bên trong lại không hề. Cô ấy có cái đầu mạnh mẽ của 3 người đàn ông cộng lại, ẩn sau một vẻ ngoài cực kì dịu dàng và "bánh bèo". Khéo léo như vậy nhưng Đông Nhi lại không tỏ ra mình thông minh. Cô ấy chỉ đảm nhận đúng những công việc thuộc về bản năng và chuyên môn của mình, mặc dù có khá nhiều tài lẻ như tư duy sản xuất hay tư duy của một nhà quản lý. Đông Nhi luôn truyền được cảm hứng cho ekip mỗi khi mọi người cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong một dự án nào đó.

Đỗ Hiếu: Tôi từng khóc và bảo Đông Nhi đừng hát nhạc của mình vì không chịu nổi áp lực từ fan cô ấy - Ảnh 2.

Được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào sự "lột xác" của Đông Nhi trong thời gian qua, anh nghĩ gì về những thay đổi của cô ấy?

Tôi cảm giác như ekip chúng tôi đã đưa Nhi trở thành một người phụ nữ thành công. Bởi đã là một người phụ nữ thì chắc chắn sẽ thông minh, có chiều sâu để hát hay hơn. Đây là điều mà cả tôi, Nhi cùng ekip đã lên kế hoạch từ lúc gặp nhau lần đầu.

Nhắc tới âm nhạc của Đông Nhi vài năm trở lại đây, khán giả sẽ thấy đa phần các ca khúc đều mang màu EDM sôi động của Đỗ Hiếu. Anh có bao giờ cảm thấy cạn kiệt ý tưởng sáng tác hay sợ khán giả sẽ nhàm chán những gì mà mình viết cho cô gái này?

Tôi vẫn duy trì việc viết Ballad và trong số đó cũng có khá nhiều bài được yêu thích. Kho nhạc Ballad của tôi cũng còn rất nhiều và ý tưởng sáng tác thì chưa bao giờ cạn kiệt bởi nó có thể đến từ những chất liệu sống mỗi ngày mà bản thân cảm nhận được. Tuy nhiên, việc một ca khúc ra đời sẽ được gán vào ai thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm hay nhân duyên. Có những ca khúc bật lên thành hit ngoài mong đợi của tôi, đó cũng là cái duyên.

Đầu năm 2018, Đông Nhi từng bị fan trách móc vì việc vài năm trở đây ca khúc của cô khó nghe, hiệu ứng không cao. Thậm chí không ít người cũng cho rằng đó là lỗi của anh và cả hai đang đi sai hướng. Anh cảm thấy thế nào trước những ý kiến này?

Tôi có đủ chuyên môn để biết một ca khúc như thế nào là khó nghe và như thế nào là dễ nghe. Nếu nói nhạc Đỗ Hiếu khó nghe thì tôi xin khẳng định điều đó sai hoàn toàn. 

Phương châm làm việc của tôi là đặt cảm giác và sự mong muốn của khán giả lên hàng đầu. Trước khi một ca khúc ra mắt, tôi và ekip đã phải nghe đi nghe lại cả nghìn lần. Bất kì có một ý kiến nào không đồng thuận, tôi lập tức phải sửa đổi hoặc cân chỉnh làm sao để hài lòng ít nhất là toàn thể ekip mình trước.

Tôi nghĩ để nhận định tôi và Đông Nhi đang đi đúng hay sai hướng thì hãy cứ nhìn vào thành quả mà chúng tôi đạt được. Đông Nhi đang hướng đến hình ảnh một ngôi sao Việt Nam nhưng mang tầm vóc quốc tế. Với tôi, ngoài việc làm những điều khán giả yêu thích, tôi còn phải làm sao để cho âm nhạc Đông Nhi được đón nhận rộng hơn ở thị trường âm nhạc các nước khác. Vậy sai hướng, thất bại ở chỗ nào khi rất nhiều đồng nghiệp đều có những ý kiến tích cực về những sản phẩm của chúng tôi? 

Tôi cảm thấy bức xúc và nhiều lần muốn làm công việc khác vì những ý kiến tiêu cực đó. Tôi cảm giác công sức của mình bị phủ nhận một cách lạnh lùng, thay vào đó là những lời đổ tội hết sức trẻ con. Tôi không đủ sức để quyết định một mình cho tất cả mọi việc. Nhiều lần tôi khóc và nhắn tin cho Đông Nhi rằng: "Thôi chị đừng hát nhạc của em nữa nếu không cần thiết. Em không chịu được áp lực từ fan của chị nữa đâu".

Đỗ Hiếu: Tôi từng khóc và bảo Đông Nhi đừng hát nhạc của mình vì không chịu nổi áp lực từ fan cô ấy - Ảnh 3.

Anh và Đông Nhi có ngồi lại với nhau để bàn bạc, nhìn lại hướng đi sau loạt ý kiến trái chiều khoảng thời gian đó không?

Sau mỗi dự án, chúng tôi đều gặp và cùng nhau nhìn lại những điểm chưa tốt hay ý kiến trái chiều để khắc phục. Tôi nghĩ đó là những khoảng thời gian cần thiết và hợp lý hơn thay vì vội vàng bắt đầu cho một cuộc hợp tác mới. Đó cũng là điều mà chị Nhi mong muốn sau khi mỗi sản phẩm được ra mắt. Chúng tôi hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của nhau là gì và sẽ tìm cách khắc phục, bổ trợ nhau để cùng hoàn thiện hơn.

Quay trở lại với sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh với Đông Nhi là "Giả vờ say". Ca khúc được anh lấy cảm hứng sáng tác từ đâu? Quá trình sản xuất gặp những khó khăn như thế nào?

Ca khúc được tôi tưởng tượng ra trong một lần uống say cùng bạn bè. Từ khi bản demo ra đời cho đến khi hoàn thiện thành bản audio chính thức, tôi và chị Nhi đã phải trải qua cả nghìn lần chỉnh sửa, từ lời bài hát, từng âm thanh nhỏ cho đến cả tựa đề ca khúc để làm sao khớp với con người và phong cách của chị. Khó khăn lớn nhất là vì bài hát có rất nhiều âm thanh đặc biệt nên phải cân chỉnh làm sao thật hài hoà, tinh tế thì khi sản xuất MV mới có được những hiệu ứng mê hoặc mà mọi người đã xem.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu

Trước ý kiến trái chiều của khán giả như trên, anh có áp lực thế nào khi bắt tay vào dự án âm nhạc lần này? 

Tôi áp lực vì mọi người luôn thích sự quen thuộc còn ca khúc lại mang dòng nhạc khá mới, nội dung tương đối nhạy cảm và kịch bản MV lại khá khó hiểu, ma mị. Nhưng tôi cũng đặt khá nhiều kì vọng vào sản phẩm lần này, từ bản phối đến ca từ làm sao phải thật dễ nghe, dễ thuộc, không quá dài dòng nhưng lại truyền tải hết nội dung. Tôi chọn Chill vì nó hợp để nghe lúc say, RnB đáp ứng được sự thị hiếu và Reggae là nét chấm phá mới lạ trong âm nhạc của Đông Nhi. 

Thành quả cuối cùng thì mọi người cũng đã thấy rồi. Tôi thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, khen chê, đánh giá từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Điều bất ngờ nhất là những người trong nghề cũng dành lời khen tặng, chia sẻ sản phẩm lần này của chúng tôi. Điều đó cho thấy sức nặng của cái tên Đông Nhi giữa thị trường nhạc Việt, bản thân tôi phần nào cũng minh oan được cho bản thân rằng trong suốt khoảng thời gian qua mình không sai trong âm nhạc.

Có thể thấy âm nhạc của Đông Nhi đang đi theo hướng dễ nghe hơn. Sau loạt EDM dồn dập như "Bad Boy" hay "Boom Boom" thì "Xin lỗi anh quá phiền" và "Giả vờ say" đều có sự tiết chế hơi trong nhịp điệu, tiết tấu. Điều này chứng tỏ anh với Đông Nhi đã tiếp thu nhiều hơn ý kiến của khán giả?

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của khán giả nhưng trên tinh thần không làm mất đi quan điểm cá nhân. Tôi nghĩa giờ thì các bạn nên cùng tôi tập một điệu nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển và tạm gác lại sự mạnh mẽ của "Bad Boy" chứ? (cười).

Trong số những nhạc sĩ Vpop, anh là người hiếm hoi sáng tác EDM chủ yếu. Tại sao anh lại tập trung sáng tác EDM trong khi thường nhạc sĩ Vpop viết ballad sẽ dễ hit hơn?

Mọi thứ đều biến đổi theo thời gian, cảm xúc như thế nào nhạc sẽ tuôn ra như vậy thôi. Tôi cũng không biết bản thân viết như thế nào thì mới có hit, chỉ biết làm hết tâm hết sức sao cho ca khúc trở nên hay và chân thật nhất thôi.

Cảm ơn Đỗ Hiếu với những chia sẻ trên!