Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của SYTYCD: Mọi người kêu mình "khùng", nhưng mình nghĩ đó là dũng cảm

N.S, Theo Helino 09:41 27/11/2018

Bước ra từ Thử thách cùng bước nhảy So You Think You Can Dance (SYTYCD) với vị trí quán quân, Đỗ Hải Anh không chỉ gặt hái được nhiều thành công mà cô nàng vũ công múa xinh đẹp ấy còn quyết tâm mang nghệ thuật múa Việt Nam ra khắp thế giới.

Múa đối với nhiều người là một bộ môn nghệ thuật chỉ mang tính chất tham khảo hay học cho vui chứ chẳng thể nhờ nó mà nuôi sống mình cho được. Thế nhưng cũng có rất nhiều nhân vật, đã yêu múa, gắn bó với múa và tỏa sáng cùng múa theo cách của riêng mình. Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy So You Think You Can Dance 2015 chính là một nhân vật như thế.

Đỗ Hải Anh - Nữ quán quân đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy

Hải Anh theo đuổi nghệ thuật múa từ năm 3 tuổi, dưới sự định hướng và thắp lửa đam mê nhờ mẹ. 7 năm miệt mài tập luyện, múa bắt đầu ngấm vào cơ thể của cô bé Hải Anh khi ấy và bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi cô bé quyết định theo con đường vũ công ballet chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi tại trường Múa TP.HCM. Xinh đẹp lại tài năng, Hải Anh nhanh chóng gặt hái cho mình hàng loạt những thành tích ấn tượng như tốt nghiệp loại giỏi khoa múa cổ điển châu Âu của trường Múa, thử sức lần đầu tiên tại một quốc tế và giành luôn giải Bạc múa đương đại quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc năm 2012.

Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của SYTYCD: Mọi người kêu mình khùng, nhưng mình nghĩ đó là dũng cảm - Ảnh 2.

20 năm gắn bó với múa, Đỗ Hải Anh đã đạt được rất nhiều thành tích đáng nể

Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của SYTYCD: Mọi người kêu mình khùng, nhưng mình nghĩ đó là dũng cảm - Ảnh 3.

Cô nàng cũng trở thành quán quân đầu tiên của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy So You Think You Can Dance 2015

Đây cũng là tiền đề giúp Hải Anh có thêm động lực để đăng kí tham gia cuộc thi So You Think You Can Dance 2015. Những màn thể hiện xuất sắc tại cuộc thi năm ấy đã giúp "cô gái vàng ballet" phá bỏ lời nguyền "không có quán quân nữ" và bước lên bục cao nhất của cuộc thi. Cũng từ đây, Hải Anh tự trao cho mình sứ mệnh phải đưa nghệ thuật múa của Việt Nam đến rộng khắp thế giới. Cô nàng mở công ty múa, sau đó là trường múa, tự mình lan truyền lửa đam mê đến người khác, đặc biệt là các em nhỏ.

Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau hành trình tuyệt vời ấy, Hải Anh cũng vấp phải bao khó khăn, đối mặt với bao trắc trở. Cô bị gọi là "khùng" khi đang có chỗ đứng nhất định với giải Bạc một cuộc thi múa quốc tế lại về tham gia một cuộc thi trong nước, người ta dọa nếu chẳng may không có giải thì xấu hổ. Cô tiếp tục bị gán mác "khùng" khi tự mở công ty múa với hy vọng đam mê sẽ nuôi nổi mình. Người ta coi mơ ước của Hải Anh là viển vông, xa vời, không thực tế.

Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của SYTYCD: Mọi người kêu mình khùng, nhưng mình nghĩ đó là dũng cảm - Ảnh 4.

Người khác nghĩ Hải Anh "khùng" còn bản thân cô nàng lại nghĩ mình "dũng cảm"

Tuy vậy, mọi gian nan dường như không có nghĩa lý gì với cô gái đã coi múa như một phần sinh mệnh của mình ấy. Người khác gọi đó là "khùng", còn với Hải Anh, đó là "lòng dũng cảm". Cô luôn quan niệm rằng cuôc đời nên có nhiều chữ "khùng" hơn và "lòng dũng cảm" sẽ thay đổi tất cả.

"Nếu như mình muốn thử cái gì đó mà mình quá sợ thì nhiều khi sau này mình sẽ hối hận nhiều hơn về cái việc mình không dám làm", Hải Anh nói.

Từ một sở thích thông thường, múa đã trở thành đam mê, thành lẽ sống, thành niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày của Hải Anh. Cô gái ấy luôn cho rằng múa sẽ giúp người ta trở nên tự tin hơn, môn nghệ thuật mềm mại mà cứng cỏi ấy sẽ hóa thành thứ ngôn ngữ đặc biệt giúp bạn giao tiếp với mọi người, để rồi từ đó, yêu thương nối dài những yêu thương...

Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của SYTYCD: Mọi người kêu mình khùng, nhưng mình nghĩ đó là dũng cảm - Ảnh 5.

Hải Anh muốn truyền lửa đam mê tới với người khác, đặc biệt là các em nhỏ

Đam mê mãnh liệt và sứ mệnh đầy ý nghĩa đã biến Đỗ Hải Anh trở thành nhân vật tiếp theo nối dài hành trình cảm hứng của WeChoice Awards 2018. Hãy chia sẻ với BTC WeChoice Awards những câu chuyện, những nhân vật truyền cảm hứng cho bạn trong cuộc sống qua địa chỉ email: truyencamhung@wechoice.vn.

Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) và đơn vị đồng hành triển khai là Công ty cổ phần PSC, sẽ tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện đem đến cho người xem những cảm xúc đầy tích cực. Chương trình được phát sóng lúc 17h35 ngày thứ 4 và Chủ Nhật hằng tuần; phát lại vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1. Xem thêm thông tin về giải thưởng tại: http://wechoice.vn/.