Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Bình thông báo đóng cửa tất cả địa điểm du lịch

Bonlivie, Theo Helino 16:15 30/08/2019

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thông báo đóng cửa tất cả các điểm du lịch, nhất là những nơi có yếu tố mạo hiểm.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (30/8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình thì bão số 4 (bão Podul) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, cơn bão vẫn còn ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thông báo đóng cửa tất cả các điểm du lịch, nhất là những nơi có yếu tố mạo hiểm.

Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã gửi văn bản đến tất cả các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn để có hướng xử lí kịp thời trước tình hình mưa bão diễn ra phức tạp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Bình thông báo đóng cửa tất cả địa điểm du lịch - Ảnh 1.

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ sở lưu trú phải có phương án đảm bảo an toàn, đồng thời cung cấp đầy đủ lương thực cho du khách trong thời gian lưu trú. Ngoài ra, các đơn vị lữ hành tuyệt đối không được tổ chức cho du khách tham quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra bão, lũ để tránh những thiệt hại về người và của.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Bình thông báo đóng cửa tất cả địa điểm du lịch - Ảnh 2.

(Nguồn ảnh: Internet)

Được biết, trước đó Ban quản lý động Thiên Đường đã ra thông báo không nhận khách vào tham quan vào ngày 30/8. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khách đến nơi mới biết được thông tin này. Hiện tại, địa điểm tham quan này vẫn chưa có kế hoạch mở cửa trở lại.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Bình thông báo đóng cửa tất cả địa điểm du lịch - Ảnh 3.

(Nguồn ảnh: Internet)

Hiện tại, dù rất nhiều địa điểm tham quan không hoạt động nhưng phần lớn các cơ sở lưu trú ở tỉnh Quảng Bình vẫn đón khách bình thường. Du khách cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở lưu trú để có phương án nghỉ ngơi và bảo vệ an toàn trong thời điểm này.