Đình Trọng được gọi là "tài sản quốc gia", nhận cam kết tạo điều kiện tốt nhất khi chữa trị ở Singapore

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 06:05 14/06/2019

Ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC đã có cuộc trò chuyện ngắn với Trần Đình Trọng. Ông đã có màn động viên, trấn an tinh thần với trung vệ sinh năm 1997.

Đình Trọng, Duy Mạnh bảnh bao đến cổ vũ Hà Nội FC trong cuộc đối đầu với CLB Sài Gòn. T/H: Huyền Phạm - Hiếu Lương.

Sau trận Hà Nội FC thắng Sài Gòn FC 2-0 tại SVĐ Hàng Đẫy tối 13/6, Trần Đình Trọng với những bước chân tập tễnh di chuyển xuống đường piste. Bầu Hiển chủ động tiến tới trò chuyện và hỏi thăm.

Ông nói: "Bác tạo mọi điều kiện tối đa cho con. Con cứ cố gắng vì đây là chuyện không may xảy ra. Con cứ tự tin, tinh thần tốt sẽ giúp cho mình khoẻ lại nhanh hơn nên đừng buồn quá. Mình còn trẻ, còn nhiều tiềm năng để phát triển, trước hết phải tự tin chữa trị, đầu óc tinh thần phải thoải mái. Thở một cái thật sâu đi.

Chúc con mau hồi phục. Bác sẽ tạo điều kiện tốt nhất, cần người hỗ trợ hay giao dịch ở bên Singapore thì bác sẽ cử người sang cùng. Con không chỉ là tài sản của Hà Nội FC, con là tài năng, tài sản của quốc gia".

Đình Trọng được gọi là tài sản quốc gia, nhận cam kết tạo điều kiện tốt nhất khi chữa trị ở Singapore - Ảnh 2.

Trần Đình Trọng sẽ được Hà Nội FC tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị ở Singapore. Ảnh: Huyền Phạm.

Hiện tại, Đình Trọng vẫn đang trong giai đoạn chờ hết dịch ở đầu gối trái, sau đó anh sẽ được đi kiểm tra lần cuối một cách kỹ càng, bước tiếp theo mới là xếp lịch chi tiết để sang Singapore.

Đình Trọng gặp chấn thương trong trận đấu với HAGL trên SVĐ Pleiku ở vòng 12 V.League 2019. Anh được chẩn đoán đứt bán phần dây chằng chéo trước và rách sụn chêm. Anh cần phải phẫu thuật và mất ít nhất 6 tháng để hồi phục.

Chấn thương này được xếp vào nhóm nặng nhất trong thi đấu thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tiền vệ đàn anh Nguyễn Tuấn Anh cũng là một tài năng gặp phải chấn thương quái ác trên.

Với tình hình hiện tại, Đình Trọng sẽ phẫu thuật ở Singapore. Sau đó, anh trở về Việt Nam và được tập hồi phục dưới sự giám sát và hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young. Đình Trọng chắc chắn sẽ lỡ hẹn SEA Games 2019 ở Philippines vào cuối năm nay. Với VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm, cơ hội dành cho Đình Trọng cũng vô cùng nhỏ nhoi.