Đình Trọng: "Đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần ở lượt về"

HIẾU LƯƠNG (TỪ MALAYSIA), Theo Trí Thức Trẻ 00:11 12/12/2018

Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định toàn đội sẽ phải rút ra bài học cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sắp tới sau khi để Malaysia cầm hòa 2-2.

Trần Đình Trọng tiếc nuối vì để hoà trước Malaysia tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã khép lại với tỷ số hòa 2-2. Huy HùngĐức Huy là những người giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo vươn lên dẫn trước tuy nhiên đội chủ nhà Malaysia đã tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định để gỡ hòa.

Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết: "Thực sự thì trận đấu ngày hôm nay toàn đội đã rất cố gắng để có kết quả tốt nhưng có một chút tiếc nuối khi đội bạn gỡ hòa. 

Cá nhân tôi thấy thể lực ngày hôm nay rất tốt, đến những phút cuối vẫn có thể chiến đấu được tiếp tục".

Đình Trọng: Đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần ở lượt về - Ảnh 2.

Đình Trọng tiếp tục có một ngày thi đấu ấn tượng ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Ở cuộc thư hùng này, Đình Trọng tiếp tục thể hiện một màn trình diễn ấn tượng khi liên tiếp có những pha cản phá, bọc lót tỉnh táo để che chắn cho khung thành Văn Lâm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của anh vẫn không thể giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi 2 bàn thua.

Dù vậy, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội vẫn tỏ ra tự tin: "Trong đội, các cầu thủ đã gắn bó với nhau lâu. Cả đội đã chuẩn bị tinh thần kể cả có khi thua nên khi bị gỡ 2-2 thì tinh thần chúng tôi vẫn rất tập trung.

Tôi nghĩ tỷ số 2-2 không phải lợi thế quá lớn nhưng toàn đội có quyền tự quyết và sẽ phải tập trung hơn nữa ở lượt về. Toàn đội đã cố gắng và sẽ phải rút ra bài học để lượt về thi đấu tốt hơn".

Đình Trọng: Đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần ở lượt về - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các đồng đội trẻ. Ảnh: Tiến Tuấn

Trong khi đó, đội phó Quế Ngọc Hải, đối tác ở hàng phòng ngự của Đình Trọng, cũng đồng quan điểm trên. Trung vệ 25 tuổi dành lời khen cho những đồng đội trẻ lần đầu thi đấu trước sức ép dữ dội của 80.000 khán giả Malaysia: "Hôm nay cả đội đã thi đấu rất tốt. Từng cá nhân đều cống hiến hết mình.

Các cầu thủ trẻ cũng chơi một trận tuyệt vời. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng các đồng đội của tôi vẫn rất lì lợm trước sức ép của hơn 80.000 khán giả trên sân Bukit Jalil, đó không phải là điều ai cũng làm được.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tiếc khi ĐT Việt Nam không thể duy trì khoảng cách dẫn bàn. Hy vọng toàn đội sẽ giữ vững tinh thần trước trận lượt về".

Theo kế hoạch, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/11. Tối mai (12/11), toàn đội sẽ lên đường trở về nước để chuẩn bị cho cuộc thư hùng sắp tới tại Mỹ Đình.