Đỉnh Everest có thực sự là nóc nhà của thế giới?

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/05/2016

Có lẽ câu hỏi này sẽ khiến nhiều người băn khoăn rằng vậy đâu mới là đỉnh núi cao nhất thế giới?

Những con người đã dũng cảm chinh phục đỉnh núi Everest hẳn sẽ tiếc nuối một chút khi biết rằng ngọn núi 8848 mét mình vượt qua vẫn chưa phải là nóc nhà của thế giới. Vậy nhà vô địch thực sự của chúng ta là ai? Xin giới thiệu danh hiệu đỉnh cao của tự nhiên đã thuộc về ngọn núi Chimborazo thuộc Ecuador.

Đỉnh Everest có thực sự là nóc nhà của thế giới? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cách mà Chimborazo "soán ngôi" đỉnh Everest hoàn toàn dựa vào địa hình phức tạp của bề mặt Trái đất. Nếu tính chiều cao so với mặt nước biển, Everest vẫn luôn "đi đầu xu hướng", thậm chí vượt Chimborazo tới cả nghìn mét. 

Tuy không phải ngọn núi cao nhất nếu tính độ cao so với mực nước biển, nhưng nhờ vị trí nằm dọc theo phần lồi ra của xích đạo, đỉnh Chimborazo là điểm xa nhất trên bề mặt trái đất tính từ tâm của Trái đất. Ngọn núi nằm cách xích đạo 1 độ về phía Nam, và do Trái Đất phình ra quanh xích đạo, tức là vùng gần xích đạo sẽ cách xa tâm trái đất nhất. Đỉnh núi Chimborazo cách tâm trái đất 6384,4 km, trong khi đỉnh Everest cách tâm trái đất 6382,3 km.

Chimborazo là một núi lửa dạng tầng hiện không còn hoạt động, nằm trong dãy Cordillera Occidental của dãy núi Andes. Nếu theo tham chiếu tính từ mặt nước biển, Chimborazo có độ cao 6310 mét và phần lồi trên mặt đất cao 4123 mét.

Nguồn: Indenpendent