Điều tra nghi án bố đẻ xâm hại tình dục con gái 9 tuổi phải nhập viện

Tuấn Minh, Theo Người lao động 11:33 13/05/2018

Thấy bé gái 9 tuổi được đưa tới trạm xá chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục, người dân ở Thanh Hóa nghi ngờ cháu bé bị bố đẻ xâm hại tình dục nên đã gọi điện tới tổng đài tư vấn hỗ trợ trẻ em để tố cáo. Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc này.

Ngày 13-5, tin từ UBND một xã tại huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra nghi án bố đẻ xâm hại tình dục con gái 9 tuổi . Nạn nhân là cháu N.T.P. (SN 2009); nghi phạm là ông N.V.K. (SN 1979), bố cháu bé.

Điều tra nghi án bố đẻ xâm hại tình dục con gái 9 tuổi phải nhập viện - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra nghi án

Theo đó, vào cuối tháng 3-2018, Ban công an xã trên nhận được thông báo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị làm rõ phản ánh của người dân đến tổng đài tư vấn hỗ trợ trẻ em 111 về việc cháu P. bị xâm hại tình dục .

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16-3, cháu P. được ông K. (bố đẻ) và ông N.V.T. (chú họ của P.) đưa đến trạm y tế cấp cứu trong tình trạng bị chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục.

Tuy nhiên, qua thăm khám thấy tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng nên trạm y tế đã chuyển bé gái lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa điều trị, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa để điều trị theo dõi.

Qua thăm khám và điều trị, các bác sĩ kết luận cháu P. bị tổn thương tại bộ phận sinh dục, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hiện, cháu P. đã xuất viện về nhà nhưng do tâm lý chưa ổn định nên đang được tới nhà họ hàng ở tạm.

Về phần ông K., sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi địa phương và 1 tuần sau đã tới Công an huyện Hoằng Hóa đầu thú.

Theo ông Lê Văn Thao, Trưởng Công an xã, nghi phạm K. là người thuộc đối tượng đang được hưởng chế độ đối với người giảm thiểu trí tuệ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.