Diễn viên Hàn vốn coi thường idol Kpop? Cứ nhìn phản ứng của họ trước những màn biểu diễn này sẽ rõ

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/04/2018

Lạnh lùng, thờ ơ, chán ngán… là những cụm từ thường dùng để nói về thái độ của các diễn viên khi xem idol biểu diễn.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, theo tiêu chuẩn đánh giá của Hàn Quốc, thần tượng được xếp vào hàng thấp nhất trong danh sách những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Trong con mắt của công chúng Hàn Quốc, diễn viên cao quý nhất, sau đó đến ca sĩ, rồi tới MC, diễn viên hài, cuối cùng mới là thần tượng. Dù cùng hoạt động trong ngành giải trí, cùng nỗ lực và cống hiến hết mình vì nghệ thuật, nhưng idol chỉ luôn bị đánh giá là thấp kém, còn diễn viên lại được xem "đẳng cấp".

Đó là cái nhìn của công chúng Hàn, vậy còn diễn viên, liệu họ có cho rằng bản thân ở vị trí cao hơn so với thần tượng hay không? Thực tế, nhiều lần cư dân mạng đã chỉ ra rằng diễn viên vốn cũng chả ưa gì idol và luôn tự xem mình ở "chiếu trên". Cứ nhìn vào những màn biểu diễn sau đây thì sẽ rõ.

"Mirotic" (DBSK) - Blue Dragon Film Awards 2008

Năm 2008, 5 thành viên DBSK đã có màn biểu diễn "Mirotic" cháy hết mình trên sân khấu của lễ trao giải điện ảnh Blue Dragon Film Awards, phô diễn khả năng hát live và nhảy cực đỉnh. Thế nhưng, sự cống hiến hết mình của các chàng trai dường như không tỷ lệ thuận với sự nhiệt tình của các diễn viên có mặt tại hàng ghế khán giả. 

Phần lớn ngôi sao điện ảnh tỏ ra không hứng thú với màn biểu diễn của DBSK, thậm chí "Búp bê xứ Hàn" Han Chae Young có vẻ mặt như đang… chịu đựng. Ống kính máy quay còn ghi lại hình ảnh một số diễn viên kỳ cựu ngồi nói chuyện và cười đùa với nhau thay vì tập trung vào màn biểu diễn.

Diễn viên Hàn vốn coi thường idol Kpop? Cứ nhìn phản ứng của họ trước những màn biểu diễn này sẽ rõ - Ảnh 1.

"Mirotic" - DBSK (Blue Dragon Film Awards 2009)

Dưới đoạn video được đăng tải lên Youtube, không ít khán giả đã bày tỏ sự bất bình vì thái độ bị cho là thiếu lịch sự của các diễn viên ngồi dưới trước màn biểu diễn DBSK: "Các chàng trai biểu diễn cực nóng trên sân khấu, còn hàng ghế khán giả thì lại vô cùng lạnh lẽo", "Họ đang tỏ ra họ đẳng cấp hơn các ca sĩ bởi họ là diễn viên hay sao?", "Các diễn viên quả thực đã hành xử rất không đẹp", "Nếu tôi là DBSK thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng buồn về điều đó"…

"Oh", Hoot" (SNSD) – DaeJong Film Awards 2010

Tại lễ trao giải DaeJong Film Awards 2010, SNSD đã mang lên sân khấu hai bản hit "Oh" và "Hoot" trước sự chứng kiến của rất đông diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Hàn Quốc. Trong suốt màn biểu diễn, những ngôi sao có mặt dưới khán đài đã thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm, thậm chí một vài diễn viên còn thể hiện thái độ như đang thiếu kiên nhẫn. Khi SNSD kết thúc biểu diễn, chỉ có tiếng vỗ tay và hò reo từ những người hâm mộ có mặt ở khán đài phía sau, còn hàng ghế diễn viên thì tuyệt đối im ắng.

Diễn viên Hàn vốn coi thường idol Kpop? Cứ nhìn phản ứng của họ trước những màn biểu diễn này sẽ rõ - Ảnh 3.

"Oh", "Hoot" - SNSD (DaeJong Film Awards 2010)

Trước phản ứng lạnh lùng này, MC nổi tiếng Shin Dong Yup đã bao biện bằng cách nói rằng tại các lễ trao giải ở Mỹ, các ngôi sao nổi tiếng cũng thưởng thức màn biểu diễn theo cách như vậy. Tuy nhiên, lời bào chữa của Shin Dong Yup cũng không thể dập tắt được ngọn lửa giận dữ từ người hâm mộ của SNSD, cũng như nhiều ca sĩ trong ngành. 

Sau chương trình, Lee Seok Hoon (SG Wannabe) cũng đã không nén được sự phẫn nộ khi viết trên trang cá nhân của mình: "Khó để vỗ tay đến như vậy sao? Cười một chút cũng khó hay sao? Tại sao mọi người có thể ngồi yên như vậy trong khi nhạc đang vang lên? Thật quá đáng". Nam ca sĩ PSY cũng lên tiếng bảo vệ SNSD. Nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự thất vọng và cho rằng những người ngồi dưới hàng ghế khán giả cư xử bất lịch sự là bởi tại Hàn Quốc, diễn viên luôn được đặt ở vị trí cao hơn so với các ca sĩ.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về các diễn viên. Thực tế, DaeJong Film Awards 2010 là một trong những lễ trao giải điện ảnh lâu đời và có uy tín nhất tại Hàn Quốc. Do tính chất long trọng của lễ trao giải, tất cả diễn viên tham dự đều mặc lễ phục sang trọng và lịch sự. Trong khi đó, 9 cô gái xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo bó sát, quần short ngắn. Họ cũng biểu diễn những ca khúc không phù hợp với không khí của lễ trao giải.

"Sugar Free" (T-ara) – APAN Star Awards 2014

Năm 2014, T-ara đã xuất hiện trên sân khấu của lễ trao giải APAN Star Awards 2014 và biểu diễn ca khúc "Sugar Free". Lúc này, một khung cảnh trái ngược đã xuất hiện, đối lập với các cô gái đốt cháy bầu không khí, thể hiện nhiệt huyết trên sân khấu thì những diễn viên, nhà sản xuất ngồi bên dưới khán đài lại tỏ ra lạnh lùng, vô cảm và không mấy quan tâm. Nhiều cư dân mạng đã nhận ra rằng, chỉ có nam diễn viên Jo In Sung và Lee Kwang Soo vỗ tay cổ vũ cho các cô gái.

Diễn viên Hàn vốn coi thường idol Kpop? Cứ nhìn phản ứng của họ trước những màn biểu diễn này sẽ rõ - Ảnh 5.

"Sugar Free" - T-ara (APAN Star Awards 2014)

Sau khi phần trình diễn của T-ara được đăng tải trên các trang mạng xã hội, netizen đã lên tiếng châm biếm rằng phải chăng các diễn viên luôn có biểu cảm như vậy khi xem idol biểu diễn. Tuy nhiên, một số khác cho rằng phản ứng của các ngôi sao điện ảnh xuất phát từ việc người Hàn vốn không dành nhiều thiện cảm cho T-ara kể từ sau scandal bắt nạt của nhóm. Nhưng dù sao đi nữa, việc T-ara đã bỏ thời gian và công sức rất lớn để biểu diễn, nhưng lại không được chào đón thì đối với các cô gái, đó là một sự tổn thương rất lớn.

"Like a cat" (AOA) – MBC Drama Awards 2014

Năm 2014, các cô gái AOA đã mang bản hit "Like a cat" lên trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải cuối năm MBC Drama Awards. Tuy nhiên, phần biểu diễn này không nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Ngoại trừ nam ca sĩ – diễn viên Lee Joon, các nghệ sĩ ngồi dưới đều khá thờ ơ trước AOA.

Diễn viên Hàn vốn coi thường idol Kpop? Cứ nhìn phản ứng của họ trước những màn biểu diễn này sẽ rõ - Ảnh 7.

"Like a cat" - AOA (MBC Drama Awards 2014)

Sự việc trên đã dẫn đến hai luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số người bày tỏ sự thất vọng về thái độ của các diễn viên: "Nếu tôi là AOA thì tôi sẽ cực kì xấu hổ vì điều đó. Hẳn là đám diễn viên đó tự cho mình là quan trọng hơn các ca sĩ"… 

Tuy nhiên, một số khác lại thể hiện quan điểm rằng màn biểu diễn của AOA không thích hợp để biểu diễn tại lễ trao giải. Ở một sự kiện trang trọng, các cô gái lại xuất hiện với trang phục "thiếu vải". Thêm vào đó, ca khúc "Like a cat" mà nhóm thể hiện có phần vũ đạo chủ yếu nhấn vào những động tác mô phỏng những bước đi uyển chuyển của loài mèo, phô diễn những đường nét cơ thể, đặc biệt là vòng 3.

Tạm kết

Nhiều lần ở các lễ trao giải, các diễn viên đã bộc lộ sự thờ ơ, lạnh lùng trước màn biểu diễn của những thần tượng xứ Hàn. Nhưng cũng phải nói rằng, không phải lúc nào các ngôi sao điện ảnh cũng "mặt lạnh" với tiết mục của idol. Nhiều năm qua, lễ trao giải Blue Dragon Awards luôn là tâm điểm tranh cãi của dư luận vì phản ứng của các diễn viên. Tuy nhiên, tại sân khấu Blue Dragon Awards 2016, MAMAMOO đã làm cả khán đài bùng nổ bằng màn biểu diễn "Décalcomanie" khi thay đổi ca từ bài hát, ghép lời bằng những câu nói trong các bộ phim nổi tiếng và tên các diễn viên, khiến cho các ngôi sao ngồi dưới hàng ghế khán giả phải bật cười thích thú. Vậy vấn đề được đặt ra là nếu màn biểu diễn của các idol đủ hấp dẫn thì liệu các diễn viên có thể làm ngơ?

"Decalcomanie" - MAMAMOO (37th Blue Dragon Awards)

Hay một câu hỏi khác là tại sao ở lễ trao giải Daejong Drama Awards 2010, sự lạnh lùng của các diễn viên, nhà sản xuất lại chỉ dành cho SNSD, trong khi đó phản ứng của họ với màn biểu diễn của 2PM lại khác hẳn? Cũng tại chương trình, 2PM đã trình diễn hai ca khúc "Only You" và "I'll be Back" trong trang phục vest trắng lịch sự, sang trọng. Trong màn biểu diễn, 2PM đã có những hành động dễ thương như mang hoa hồng tặng cho các diễn viên ngồi dưới sân khấu. 

Màn biểu diễn của nhóm đã khiến các diễn viên tỏ ra vui vẻ, thậm chí họ còn vỗ tay và cười theo điệu nhạc. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với phản ứng lạnh lùng của các diễn viên khi xem SNSD biểu diễn – trong những bộ trang phục và bài hát bị đánh giá là không phù hợp với không khí của lễ trao giải? Vậy không thể đổ lỗi hoàn toàn cho nằm ở các diễn viên, bởi các thần tượng và những người dàn dựng sân khấu, stylist của họ cũng có một phần trách nhiệm trong đó.