Được công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mùi năm 2003, Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng từng giữ kỉ lục là phim Việt Nam có doanh thu cao nhất sau thời kỳ đổi mới. Gái Nhảy đồng thời cũng mở đường cho truyền thống làm phim chiếu Tết, tạo ra lứa diễn viên ăn khách như Minh Thư, Mỹ Duyên. Trong Gái Nhảy, bên cạnh dàn vũ nữ ăn mặc nóng bỏng, "căng đét" từ đầu đến cuối, người xem không khỏi ấn tượng với nhân vật má mì do Anh Vũ thể hiện. Với lối ăn mặc tân thời, kèm theo đó là những lời thoại "bén hơn dao", đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trên màn ảnh của Anh Vũ.
Hình ảnh ấn tượng của Anh Vũ trong "Gái Nhảy".
Trích đoạn "má mì" Anh Vũ trong "Gái Nhảy"
Thay vì chọn những nhân vật má mì với hàng nốt ruồi to bự thường thấy trên màn ảnh nhỏ, hay trong hình dung của khán giả, đạo diễn Lê Hoàng quyết định chọn một hình tượng thật khác. Bên ngoài, Anh Vũ có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt "baby" búng ra sữa, tuy nhiên, trong Gái Nhảy, Anh Vũ lại rất gai góc và có cá tính. Ngoài ra, với lối ăn bận hệt như những Việt Kiều thời bấy giờ đã giúp cho vai má mì của nam diễn viên được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Việt.
Hình ảnh chỉ đạo "em út" ấn tượng từ những giây đầu tiên.
Mạnh mẽ, lạnh lùng là những gì khán giả thấy được qua vai má mì này.
Không sử dụng những câu thoại chanh chua, "má mì" của Gái Nhảy là nhân vật liên tục "lật mặt nhanh hơn bánh tráng". Trong bất kì tình huống nào, khán giả cũng kịp thấy má mì Anh Vũ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Sắc bén, lạnh lùng khi nói chuyện với "em út", nhu mì, dịu dàng khi nói chuyện với công an.
"Vũ nữ không uống rượu, thì uống nước cống à?"
"Tên tuổi của vũ nữ không tin được đâu anh, ở dưới quê tên Xoài tên Mít, lên đây có mấy chục Tuyết, mấy chục Hồng, và cả mấy trăm Công Tằng Tôn Nữ Thu Nguyệt"
"Tội của em là không giáo dục vũ nữ kĩ lưỡng, nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp"
"Ba đứa bây tưởng khách tới nghe hát bằng mồm à? Chính là mông các con à!"
"Tao hát dốt hơn mày, nhưng tao rành đàn ông hơn mày"
Ở thời điểm góp mặt trong Gái Nhảy, Anh Vũ đã là gương mặt ăn khách trên các sân khấu lớn nhỏ, tuy nhiên, theo đạo diễn Lê Hoàng, cát xê của Anh Vũ và những diễn viên trong Ekip được nhận với con số rất khiêm tốn. Ngoài ra, nam diễn viên phải tự bỏ tiền túi để đầu tư cho nhân vật, từ trang phục cho đến tóc tai đều được nam diễn viên chủ động.
Với doanh thu 12 tỷ đồng, Gái Nhảy từng giữ kỉ lục là phim Việt Nam có doanh thu cao nhất và đóng vai trò "người mở đường" quan trọng cho dòng phim thương mại sau này. Và vai diễn má mì của Anh Vũ luôn sẽ mãi là biểu tượng, là kí ức của không biết bao nhiêu thế hệ từng yêu thích và theo dõi điện ảnh nước nhà.
Poster của bộ phim Gái Nhảy.