Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 15/05/2019

Ai nói chỉ dòng flagship như Galaxy S10 mới cần phải thật "xịn xò", thị trường smartphone tầm trung hiện nay cũng nên "trưởng thành" thật nhanh để bắt kịp những xu hướng mới.

Vài năm gần đây, nhiều người cho rằng thị trường smartphone đang trở nên bão hòa, khi mà các dòng máy cứ na ná nhau, không tạo được sự khác biệt, nổi trội rõ ràng như trước. Nhận định này thực ra lại chẳng còn đúng nữa trong năm 2019, khi mà các nhà sản xuất bắt đầu chú tâm vào tạo sự khác biệt cho sản phẩm của họ. Sự bão hòa này hiện có lẽ chỉ là đúng để nhận xét về phân khúc điện thoại giá rẻ dưới 4 triệu đồng. Khi ai cũng có thể sắm cho mình một chiếc smartphone phổ thông thì nhu cầu nâng cấp lên các thiết bị tốt hơn, đắt tiền hơn cũng tự động tăng theo.

Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình - Ảnh 1.

Thị trường smartphone tầm trung năm 2019 đang có dấu hiệu nóng hơn bao giờ hết.

Riêng với phân khúc tầm trung, chúng ta đã chẳng còn thấy bóng dáng của cuộc đua cấu hình từng một thời sôi nổi. Nào là dùng chip hãng gì, RAM bao nhiêu, điểm benchmark "khủng" không… Những con số đó đã không còn ý nghĩa gì nhiều trong tâm trí người tiêu dùng.

Sự thật là người dùng giờ đây đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Họ hiểu rằng chỉ cấu hình mạnh thôi là chưa đủ để mang lại trải nghiệm tốt nhất mà phải là sự kết hợp hài hòa giữa mọi yếu tố màn hình, camera, thiết kế và phần cứng, điển hình là mẫu smartphone Galaxy A70 của Samsung vừa ra mắt.

Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình - Ảnh 2.

Thiết kế màn hình tràn viền đã trở thành tiêu chuẩn cho cả smartphone tầm trung.

Giờ đây, một chiếc smartphone tầm trung tốt phải đáp ứng được cả yêu cầu về thiết kế - khía cạnh mà thường người ta chỉ quan tâm nếu mua hàng cao cấp. Mẫu máy nào mà có viền màn hình dày cộp thì chắc chắn "ế" trong năm nay. Thậm chí, kích thước màn hình cỡ dưới 6 inch cũng chẳng còn được ưu ái, và nếu còn được trang bị những tấm nền AMOLED/OLED chất lượng cao với camera selfie tối giản như Galaxy A70 thì đảm bảo sẽ sớm "cháy hàng" từ khi lên kệ.

Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình - Ảnh 3.

Càng nhiều camera thì càng dễ chiếm được lòng người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải hệ thống camera nào cũng thực sự mang lại hiệu quả.

Khả năng chụp ảnh cũng là thứ mà người dùng cực kì quan tâm. Camera kép à? Xưa rồi. Chụp xóa phông ảo thôi cũng chẳng ăn ai. Smartphone tầm trung giờ phải có ít nhất 3 camera thì mới dễ thu hút người dùng. Sự thật là những hệ thống camera với ống kính siêu rộng đã tỏ rõ lợi thế về công năng, giúp người dùng chụp lại những bức ảnh ấn tượng như góc nhìn của mắt người, mới lạ hơn nhiều, kể cả khi so với ống kính zoom quang 2x, 3x của các dòng máy cao cấp.

Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình - Ảnh 4.

Dung lượng pin "khủng" đi kèm sạc siêu nhanh là điểm cộng lớn cho bất kì smartphone tầm trung nào.

Nhiều năm trước, những điện thoại tầm trung pin "khủng" từng rất được đón nhận. Giờ thì xu hướng này đang trên đà trở lại và lợi hại gấp nhiều lần. Ngoài dung lượng lớn, chúng phải hỗ trợ cả sạc nhanh (càng nhanh càng được thích) rồi còn đi kèm hàng loạt công nghệ củng cố sự an toàn, giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin.

Chiếc Galaxy A70 là một ví dụ điển hình. Viên pin dung lượng 4500mAh của máy khi kết hợp với con chip Snapdragon 675 tiết kiệm năng lượng và màn hình Super AMOLED cho phép nó hoạt động trong khoảng 2 ngày mới phải sạc lại. Củ sạc đi kèm hộp máy thì hỗ trợ sạc nhanh 25W với tốc độ "thần kì", chỉ cỡ 40 phút là sạc được từ 0 lên 50% mà không hề gây ảnh hưởng xấu tới độ bền thiết bị!

Điện thoại xịn sò nên mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng hơn là chỉ chạy đua cấu hình - Ảnh 5.

Giao diện OneUI hoàn toàn mới của Samsung đang dần được đưa lên các thiết bị tầm trung và giá rẻ.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng chính là nền tảng Android mới mẻ cùng giao diện hiện đại, đẹp mắt và tiện dụng. Nhiều nhà sản xuất, nhất là từ Trung Quốc vốn không đầu tư mạnh vào khoản này dù nó trực tiếp gây ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Với Samsung, giao diện OneUI của hãng đã và đang nhận nhiều lời khen từ các chuyên gia công nghệ toàn thế giới. Họ khẳng định đây chính là sự "lột xác" cần có của Samsung sau nhiều năm gắn liền với TouchWiz. Cùng với đó, nền tảng Android 9 Pie cũng đã được tối ưu hơn hẳn về hiệu suất hoạt động, những tính năng nền móng và độ mượt mà trong các thao tác.

Vậy đấy, đã đến lúc cả smartphone tầm trung cũng phải thật sự "trưởng thành" để đón đầu những xu hướng công nghệ trên thế giới, chứ không dừng lại ở những "lời chào gọi" hấp dẫn, hoa mỹ về mặt cấu hình "khủng" hay những con số vô nghĩa để thu hút người dùng trẻ nữa, bạn có thấy thế không?