Điện thoại thường xuyên báo hết dung lượng, bạn nên xoá ngay 7 thứ này

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 25/07/2017

Nó chiếm không ít bộ nhớ điện thoại của bạn đấy.

Phải công nhận là dù điện thoại có nhiều bộ nhớ đến mấy thì cũng không bao giờ đủ với chúng ta. Sớm hay muộn thì các bạn cũng hết bộ nhớ điện thoại vào những lúc không ngờ tới, và nhất là những bạn hay dùng iPhone hoặc các loại smartphone khác không có khả năng nâng cấp bộ nhớ. Đến lúc này, cách thức duy nhất chúng ta có thể làm là dọn dẹp bộ nhớ điện thoại để có chỗ trống mà thôi. Nhưng chúng ta nên xóa những cái gì?

1. Tin nhắn

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 1.

Tuy bạn có thể không để ý nhưng tin nhắn có thể chiếm nhiều bộ nhớ hơn bạn nghĩ đấy. Hãy xóa đi toàn bộ tin nhắn rác hoặc những tin nhắn không quan trọng, bạn sẽ tiết kiệm được có thể đến vài GB bộ nhớ đấy.

2. Ảnh selfie

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 2.

Chúng ta thường chụp vài chục ảnh selfie để chọn ra một ảnh đẹp nhất để đăng lên Instagram (hoặc mạng xã hội khác), và sau đó chúng ta thường quên luôn một loạt ảnh selfie thừa. Hãy tập thói quen chụp ảnh selfie xong thì xóa ngay những ảnh thừa nhé.

3. Ứng dụng bạn không sử dụng

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 3.

Có thể do những ứng dụng này miễn phí nên bạn tải chăng? Nếu bạn không dùng đến chúng thì quả là một sự phí phạm bộ nhớ, hãy xóa chúng đi nhé.

4. Ảnh chụp màn hình

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 4.

Chắc chắn ai cũng có ảnh chụp màn hình, và chúng ta thường "quên" luôn sự tồn tại của nó. Nếu ảnh chụp màn hình đó không quan trọng thì hãy xóa ngay.

5. Nhạc

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 5.

Hãy chuyển sang dùng những ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, ví dụ như SoundCloud. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều bộ nhớ so với việc chép nhạc vào máy đấy, đã vậy còn được nghe đủ thể loại nhạc nữa chứ.

6. Ảnh Instagram

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 6.

Thông thường sau khi đăng ảnh lên Instagram, hệ thống sẽ tự động lưu ảnh này vào bộ nhớ điện thoại. Và nếu bạn đã đăng ảnh lên Instagram rồi thì cần gì ảnh đó trong bộ nhớ điện thoại nữa phải không?

7. Thông tin của những người mà bạn sẽ không bao giờ liên lạc

Nếu điện thoại của bạn báo hết bộ nhớ thì hãy xoá ngay 7 thứ này nhé - Ảnh 7.

Hãy xóa toàn bộ danh bạ của những người mà bạn không bao giờ liên lạc. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm bộ nhớ mà nó còn giúp dễ tìm thấy người muốn gọi hơn khi duyệt danh bạ đấy.

(Tổng hợp)