Điện thoại Hello Kitty "cute lạc lối" ra mắt tại Nhật

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/04/2016

Được biết, sản phẩm này đang được bán trên Amazon Japan với giá 150 USD.

Từ năm 1974, Hello Kitty đã trở thành một biểu tượng đáng yêu của nước Nhật Bản và được nhiều người trên thế giới yêu quý. Mỗi năm, các thương vụ nhượng quyền thương mại hình ảnh của Hello Kitty có giá trị lên tới 7 tỷ USD và mới đây nhất, hình ảnh của cô mèo này đã được đưa lên một chiếc điện thoại nắp gập.

Điện thoại Hello Kitty cute lạc lối ra mắt tại Nhật - Ảnh 1.

Sử dụng hệ điều hành Android nhưng chức năng chính của điện thoại Hello Kitty chỉ dừng lại ở nghe/ gọi và nhận/ gửi tin nhắn. Với màn hình 1,54 inch, chiếc điện thoại này có thể lọt thỏm trong bàn tay của bạn khi gập. Một số đặc điểm đáng chú ý khác cũng có trên thiết bị này bao gồm râu của Hello Kitty phát sáng khi có cuộc gọi đến, Wi-Fi và Bluetooth. Dù vậy, các tín đồ tự sướng có lẽ sẽ thất vọng về thiết bị khi nó không được tích hợp camera.

Điện thoại Hello Kitty cute lạc lối ra mắt tại Nhật - Ảnh 2.

Được biết, điện thoại nắp gập Hello Kitty là sản phẩm của Hideki Taguchi. Khi còn làm công việc trước, ông thường phải ghé qua Trung Quốc, nơi ông thường cảm thấy bất ngờ về những thiết bị có hình chuột Mickey. Từ đó, ý tưởng sản xuất một chiếc điện thoại không giống điện thoại bắt đầu đeo bám Hideku. Cuối cùng, ông bỏ việc để bắt đầu khởi nghiệp và chiếc điện thoại mà bạn đang thấy là sản phẩm đầu tiên.

Điện thoại Hello Kitty cute lạc lối ra mắt tại Nhật - Ảnh 3.

Hideki và các cộng sự đang nhắm vào 50,3% dân số Nhật Bản vẫn chưa có smartphone và rất nhiều trong số đó yêu thích điện thoại nắp gập. Mặc dù Hello Kitty được tạo ra hướng đến đối tượng là trẻ em, không ít phụ nữ lớn tuổi hơn cũng rất đam mê nhân vật này. Thách thức nằm ở chỗ thống kê cho thấy 90% phụ nữ ở độ tuổi 20 tại Nhật đã có điện thoại thông minh.

(Tham khảo: TechInAsia)