Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi "hết mình" mở shop online bán đồ với giá cắt cổ

Beaver, Theo Helino 14:39 02/08/2019

Sau tuyên bố gây sốc muốn làm hotgirl mạng, Trịnh Sảng đã bắt đầu rẽ hướng kinh doanh mới?

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng gây tranh cãi khi bất ngờ tuyên bố mình chỉ muốn làm hotgirl mạng, không muốn đua tranh các giải thưởng. Chẳng bao lâu sau, nhãn hiệu trang phục do Trịnh Sảng tham gia thiết kế đã được bán công khai trên mạng xã hội. Điều càng khiến cho netizen bức xúc là việc, đóng phim cô nàng không chăm chỉ nhưng lại dồn tâm huyết đến shop online này, thậm chí còn "xả thân" làm người mẫu cho sản phẩm và quay video nhào lộn, bất chấp từng bị chấn thương ở thắt lưng. Điều này đã khiến cho netizen phải đặt câu hỏi: "Phải chăng Trịnh Sảng thực sự muốn đổi nghề?".

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 1.

Sau khi tuyên bố muốn làm hotgirl mạng, Trịnh Sảng đã bắt đầu mở shop quần áo online.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 2.

Không chỉ tự mình làm người mẫu cho sản phẩm…

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 3.

Cô còn lộn nhào, bất chấp chấn thương ở thắt lưng.

Khi shop online chính thức khai trương, cư dân mạng đã không khỏi hoang mang vì chiếc áo thun màu đen đơn giản mà Trịnh Sảng mặc trong video có giá lên tới 319 tệ (hơn 1 triệu VNĐ) trong khi mẫu thiết kế chẳng có gì đặc biệt cả. Còn bình luận cho hay, chi phí của chiếc áo như vậy chỉ khoảng 20 tệ (67 nghìn VNĐ) mà thôi, tức là giá bán đã gấp 16 lần giá trị thực của chiếc áo.

Nếu nói đến diểm gì đó đặc biệt của chiếc áo thì có lẽ là dòng logo M77 ở mặt trước của chiếc áo. Trong đó, M77 chính là ứng dụng mà Trịnh Sảng mới đưa ra cho người hâm mộ để họ có thể trò chuyện cùng với cô. Ngoài ra, còn có 10 bức ảnh chibi của các nhân vật Trịnh Sảng từng sắm vai, ví dụ như Sở Vũ Tiêm.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 4.

Chiếc áo này khiến netizen hoang mang với giá cả đắt đỏ mà chẳng có gì đặc biệt.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 5.

Netizen cho biết, phí tổn của chiếc áo này chỉ chưa tới 70 nghìn VNĐ.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 6.

Mặc dù yêu thích Trịnh Sảng nhưng cư dân mạng cho rằng, những sản phẩm này đang quá đắt so với giá trị thực của nó.

Netizen cho rằng, việc Trịnh Sảng bắt đầu khai phá các ứng dụng cũng như mở shop bán quần áo đều có liên quan đến bạn trai của cô – Trương Hằng. Họ cho rằng, chính người bạn trai "ăn bám" này đã xúi giục, khiến cho Trịnh Sảng chẳng quan tâm gì đến nghề diễn mà chỉ mải mê đầu tư, tuyên truyền cho công tư chung của họ, lợi dụng cô để hoàn thành giấc mơ của mình. Người hâm mộ cũng hi vọng trịnh Sảng hãy thật tỉnh táo, đừng mù quáng tin tưởng vào tình yêu.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 7.

Netizen cho rằng, chính Trương Hằng – người bạn trai "ăn bám" của Trịnh Sảng là người đã khiến cho cô "chạy trật đường ray" và có những quyết định sai lầm.

Diễn thì dở, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi hết mình mở shop online bán đồ với giá cắt cổ - Ảnh 8.

Họ hi vọng Trịnh Sảng đừng tiếp tục mù quáng vì tình yêu như vậy nữa.

Nguồn: ifeng