Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 9/3: Công bố ca nhiễm thứ 31 là du khách Anh đang điều trị tại Quảng Nam

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:12 09/03/2020

Theo cập nhất mới nhất vào 20h ngày 8/3, Việt Nam hiện có 100 ca nghi ngờ mắc Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Tiếp tục cập nhật...

116 người F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 21 tại Việt Nam

Chiều 9/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế, với bệnh nhân số 21 ông N.Q.T, số tiếp xúc với ca bệnh (F1) là 116 trường hợp, số tiếp xúc với tiếp xúc (F2) là 324 trường hợp. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 151, trong đó 106 trường hợp âm tính.

Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm, ông T. ngồi ghế 5A cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân 17 N.H.N. Theo ông Chung, lịch trình ông T. tham dự các cuộc họp, hội thảo đều được Ban chỉ đạo làm rõ.

Theo đó, ông T. đã tiếp xúc hơn 500 người, những người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân này đã được cách ly tại cơ sở y tế, những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.


Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm hai lần đều âm tính với Covid-19

Liên quan đến dịch virus corona (Covid -19) , ngày 9/3 Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 9/3 (ngoại trừ ca bệnh số 21 dương tính với nCoV) tất cả các thành viên còn lại của Bộ khoa học và đầu tư, kể cả Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được xét nghiệm hôm nay, có kết quả âm tính. Đây là lần xét nghiệm thứ hai đối với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cả hai lần đều âm tính.

Toàn bộ đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức khoẻ ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh.

photo-1

Phố Trúc Bạch hiện đang được cách ly.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.


14/16 tiếp viên, phi công trên chuyến bay VN0054 có kết quả âm tính với COVID-19

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, 16 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay VN0054 đều nằm trong diện cách ly và giám sát y tế, tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, 11/12 tiếp viên có kết quả âm tính với COVID-19. Còn 1 trường hợp còn lại, ở khu vực Long Biên, đã được lấy mẫu trong ngày hôm nay (9/3) và sẽ sớm có kết quả. Trong số 4 phi công (1 người nước ngoài, 3 người Việt Nam), 3/4 người đã có kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, số phi công, tiếp viên, kĩ sư phục vụ chuyến bay VN0054 và các chuyến bay tiếp theo, đều đã được giám sát y tế theo đúng quy định.

photo-1

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.


Bệnh nhân thứ 31 nhiễm virus corona ở Việt Nam

Ngày 9/3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 31 mắc Covid-19 tại Việt Nam. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân này cũng ngồi trong khoang hạng thương gia.Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khỏe ổn định.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.


Rác thải của phố Trúc Bạch được khử khuẩn, phân loại nghiêm ngặt

Từ khi thực hiện cách ly vì dịch COVID-19, rác thải sinh hoạt khu vực phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) được thực hiện phân loại và khử khuẩn ngay trong nhà các hộ dân, tập kết tại địa điểm quy định từ 8 giờ đến 8 giờ 30.

Rác thải của phố Trúc Bạch được khử khuẩn, phân loại nghiêm ngặt trong những ngày cách ly dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội cách ly khách du lịch nước ngoài trên chuyến bay VN0054

Tính đến ngày 8/3, toàn bộ 36 khách trên chuyến bay VN0054 sau khi ở Hà Nội di chuyển đi các tỉnh, thành phố trong nước đã được áp dụng quy định cách ly.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

2 du khách người Anh dương tính Covid-19 tới chơi golf, sân golf Bà Nà Hills tạm đóng cửa

Trưa 9/3, Sân golf Bà Nà Hills (Ba Na Hills Golf Club, thuộc Tập đoàn Sun Group) nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã chính thức công bố việc tạm ngừng phục vụ khách chơi golf cho đến khi có thông báo khác.

Trước đó vào ngày 4/3, sân golf này đã đón 2 du khách người Anh là M.J (SN 1954) và K.A.C (SN1960) dương tính với Covid-19. 2 du khách nói trên nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054.

Sân golf Bà Nà Hills.

TP. HCM đề nghị các nghệ sĩ có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 17 và chị ruột đến ngay các cơ quan y tế

co-gai-ha-noi-nhiem-covid-19_ggwe

Cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 17) đang được theo dõi, điều trị tại Hà Nội.

Ngày 9.3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh có công văn gửi Sở Văn hóa - thể thao, Sở Thông tin - truyền thông và UBND các quận, huyện về việc tăng cường giám sát người tiếp xúc với "cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19" - ca bệnh thứ 17 (cô N.H.N, 26 tuổi, đang cách ly, điều trị ở Hà Nội).

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua thông tin trên báo chí, ca nhiễm bệnh Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam cùng chị ruột đã tham dự nhiều sự kiện thời trang ở Milan (Ý) và Paris (Pháp).

Các sự kiện thời trang, văn hóa nêu trên có thể đã có sự tham dự của các nghệ sĩ của TP.HCM. Vì vậy, để đảm bảo phát hiện kịp thời người có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM thông báo và vận động các nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện, lễ hội tại Milan và Paris, có tiếp xúc với cô N.H.N và chị ruột, khẩn trương liên hệ với trung tâm y tế hoặc bệnh viện quận, huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp theo quy định.

Thêm 2 khách sạn tại Hà Nội có liên quan tới du khách nước ngoài nhiễm COVID-19

Từ đêm qua tới sáng nay (9/3), Hà Nội xác định 3 khách sạn lớn trên địa bàn có liên quan tới các du khách nước ngoài nhiễm COVID-19. Cụ thể, đó là khách sạn Metropole trên đường Ngô Quyền, khách sạn Golden Silk 109 - 111 Hàng Gai và khách sạn Conifer tại số 9 Lý Đạo Thành.

Hiện các khách sạn này đều đã được lực lượng chức năng dựng rào, hạn chế ra vào để tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát, kiểm tra các du khách, nhân viên có liên quan tới những bệnh nhân dương tính mới.

Thêm 2 khách sạn tại Hà Nội có liên quan tới du khách nước ngoài nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Khách sạn Metropole tạm dừng hoạt động sau khi có 2 du khách người Anh dương tính Covid-19 lưu trú

Hiện nay, đã có 11 hành khách trên chuyến bay VN0054 dương tính với COVID-19, trong đó có 2 người Việt Nam và 9 người nước ngoài.

Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, có 2 du khách nước ngoài đã từng ở tại khách sạn 5 sao Metropole (đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó dời đi Quảng Ninh và được xác định dương tính với COVID-19.

88357369_636797617155804_712607208382136320_n

Khách sạn Metropole nơi có 2 du khách Anh dương tính từng lưu trú.

Ngay trong sáng 9/3, khách sạn này đã tạm dừng hoạt động, để kiểm tra, rà soát các trường hợp liên quan để có các biện pháp cách ly, nhằm đảm bảo an toàn cho khách và nhân dân.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh

Sáng 9/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 báo cáo tình hình và các biện pháp chống dịch.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng cho rằng nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, đi lại nhiều, vì thế nguồn lây nhiễm đa dạng. Do đó, cần có biện pháp quyết liệt, đồng bộ, kịp thời để ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây cũng như xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh.

thu-tuong-chi-dao-xu-ly-_1583728092

Khám sức khỏe 300.000 người dân, du khách tại Hạ Long

Ngày 9/3, UBND thành phố Hạ Long cho biết, từ sáng nay, lực lượng chức năng địa phương bắt đầu tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế đối hơn 300.000 công dân, người tạm trú và khách du lịch trên địa bàn để phòng tránh Covid-19.

Đợt tổng kiểm tra sức khoẻ 100% công dân được tiến hành trên toàn bộ 244 thôn, khu; 1.471 tổ dân của 33 phường, xã, đối với cả người tạm trú và khách du lịch vãng lai trên địa bàn. Công việc này sẽ hoàn thành trước 23 giờ ngày 11.3 để gửi báo cáo kết quả lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng phun khử trùng nơi có người tiếp xúc với khách du lịch nhiễm Covid-19 /// Ảnh N.H

Quảng Ninh đang cách ly 127 người

1-1583679750-6273-1583679857

Sở Y tế đón tàu và đưa các du khách đến nơi cách ly, trưa 7/3. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh.

127 người này bao gồm các thuyền viên, phục vụ, lái xe... có tiếp xúc gần với 4 du khách nước ngoài được xác định dương tính với Covid-19. Cả 4 du khách này đều mang quốc tịch Anh và đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines.

2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 21 ở Đăk Lăk âm tính với Covid-19

virus-corona-1583720880-width640height408

Khu vực cách ly tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong hai trường hợp này, một người là anh V.T.Đ (32 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã có tiếp xúc gần với ông N.Q.T (ở Hà Nội) - là bệnh nhân thứ 21 dương tính với virus corona (Covid-19).

Sau khi có thông tin ông N.Q.T dương tính với Covid-19, ngày 8/3, anh V.T.Đ đã tới Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cách ly, theo dõi. Cùng ngày, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã xét nghiệm virus corona (Covid-19) với anh V.T.Đ và cho kết quả âm tính.

Trường hợp thứ hai là chị K.T.T.H (25 tuổi, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên). Chị K.T.T.H được xác định đã sang Thụy Sĩ rồi tới Ý (nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tới) để du lịch. Sau khi trở lại Đắk Lắk, ngành y tế tỉnh đã yêu cầu H cách ly tại nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên, đến hôm nay (9/3), chị K.T.T.H đã cách ly được 14 ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị H âm tính với Covid-19.

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức cách ly tại các bệnh viện 8 trường hợp, tất cả đều âm tính với virus corona (Covid-19).

Bệnh nhân thứ 17 đã khai báo không trung thực khi xuống sân bay

Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, bệnh nhân N.T.H.N. (SN 1993, trú ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 2/3. Tuy nhiên, nữ hành khách đã khai báo không trung thực dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm.

Tại sao bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 có thể lọt qua hệ thống kiểm dịch sân bay? - Ảnh 2.

Sức khỏe của bệnh nhân N.H.N. vẫn đang tiến triển tốt.

Cụ thể, trong tờ khai y tế nhập cảnh, nữ bệnh N. đã khai báo không đầy đủ các mẫu tờ khai y tế được phát trên tàu bay khi hành khách chuẩn bị nhập cảnh. Mặc dù đã được tiếp viên hướng dẫn khai y tế tất cả các mục đầy đủ, tuy nhiên hành khách N. đã khai thiếu.

"Trong tờ khai nêu rõ khách đã từng đi qua những đâu nhưng cô này đã không khai cho nên bị lọt" - bác sĩ Tuấn nói.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Sức khoẻ phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054 hiện ổn định

Tính đến 17 giờ ngày 8-3, Vietnam Airlines có 213 cán bộ, nhân viên đang được cách ly vì có tiếp xúc với hành khách dương tính với Covid-19 hoặc trở về từ vùng dịch.

- Phi hành đoàn phục vụ 2 chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP.HCM ngày 3-3 và VN340 từ TP.HCM đi Nagoya (Nhật Bản) ngày 4-3 (có vị khách người Nhật Bản nhiễm Covid-19) là 43 người. 43 cán bộ, nhân viên này hiện đều đang cách ly, sức khoẻ bình thường.

photo-1

- Phi hành đoàn phục vụ chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội hôm 1-3 (có nữ bệnh nhân thứ 17) là 58 người (bổ sung 23 nhân viên kỹ thuật đã lên cabin máy bay). Tất cả 58 người này hiện đều đã cách ly, không có biểu hiện bất thường.

Ngoài ra, 110 người tiếp xúc với phi công và tiếp viên phục vụ chuyến bay VN0054 hiện đang cách ly tại nhà, bao gồm 109 cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines và 1 thân nhân. Tất cả không có biểu hiện bất thường.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Muốn chiến thắng dịch COVID-19 cần sự đồng lòng của toàn dân

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Có thể nói Việt Nam đã thắng chiến dịch mở màn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 nhưng chưa chiến thắng cả cuộc chiến. Nhưng nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng.

photo-1

"Chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam, tuy nhiên như vậy cũng chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định pháp luật, còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác. Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

WHO đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và ASEAN

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Geneva, Thụy Sĩ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại trụ sở của WHO ở Geneva.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đánh giá cao việc Việt Nam đã tiến hành ngay từ sớm nhiều biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các cam kết chính trị của Lãnh đạo cấp cao và sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp và các địa phương, nhờ đó giúp kiểm soát dịch bệnh.

photo-1

Tổng Giám đốc WHO hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa các nước ASEAN và vai trò Chủ tịch tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực này là rất quan trọng, đã góp phần kiểm soát dịch Covid-19 trong khu vực. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WHO cho biết đã khuyến nghị Liên minh châu Phi tham khảo mô hình phối hợp của ASEAN nhằm kiểm soát dịch tại châu Phi.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bắt đầu chiến dịch mới trong cuộc chiến chống COVID-19

Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng cho biết với việc xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam bước vào giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng, từ hơn 2 ngày nay, chúng ta đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện. Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây.

30 ca dương tính, 100 ca nghi mắc Covid-19, gần 18.500 người phải theo dõi y tế

Theo cập nhất mới nhất vào 20h ngày 8/3, Việt Nam hiện có 100 ca nghi ngờ mắc Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 18.497 ca. Số ca được xét nghiệm âm tính với Covid-19 là 2.138 trường hợp.

Việt Nam: 30 trường hợp nhiễm COVID-19.

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17).

- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 18).

- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).

-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).

- 09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 30).

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 9/3: Công bố ca nhiễm thứ 31 là du khách Anh đang điều trị tại Quảng Nam - Ảnh 37.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày