Điện Biên: Chuyến xe khách miễn phí chở đầy học sinh chạy xuyên 10km đường rừng mỗi ngày

Hoàng Tuân, Theo Thời Đại 14:27 10/11/2017

Các em học sinh ở Tủa Chùa, Điện Biên phải đi bộ 10km đường rừng để đến trường mỗi ngày, nhưng vài năm trở lại đây, từ ngày gặp anh tài xế xe khách tốt bụng cho đi miễn phí, mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Lâu nay mọi người vẫn ví xe khách như những cỗ ''quan tài bay'' cùng những cơn ác mộng, nhồi nhét hành khách, phóng nhanh, lạng lách, đánh nhau để tranh khách. Nhưng câu chuyện được bạn ''Phương Thảo''chia sẻ lên Facebook sau đây, sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Điện Biên: Chuyến xe khách miễn phí chở đầy học sinh chạy xuyên 10km đường rừng mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhiều năm nay chuyến xe khách Điện Biên - Tủa Chùa, của nhà xe Trung Quân chẳng ngại nắng mưa, ngày nào cũng hai chuyến sáng - chiều, đưa đón các em học sinh đi học xa nhà hơn 10km đường rừng. Dù có khách hay không, xe anh vẫn bon bon trên đường hoàn toàn miễn phí, giúp các em đến trường đúng giờ và về nhà an toàn sau mỗi giờ tan học.

Sau khi bài viết được đăng tải lên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được hàng ngàn like và bình luận.

Thành viên N.N.N chia sẻ '' Chúc nhà xe luôn may mắn và an toàn trên mọi nẻo đường ''

Thành viên P.M ''Câu cảm ơn có lẽ là không đủ, chúc nhà xe bình an và luôn luôn vững tay lái trên những tuyến đường''