Những lần các FC nghệ sĩ Việt "choảng nhau": Biển đen im lặng, ném chai lọ lên đối thủ, "bàn phím chiến" kịch liệt trên MXH!

Nhật Nguyên, Theo Helino 17:18 20/08/2019

Đây chắc chắn là những hành động không đẹp mắt tí nào, không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người hâm mộ, mà khiến cho hình ảnh của nghệ sĩ cũng xấu đi ít nhiều.

Khi các nghệ sĩ Việt càng nổi tiếng, thì fanclub của họ sẽ ngày càng phát triển theo, chuyên nghiệp và bài bản hơn, cũng như có cách ủng hộ nghệ sĩ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giữa muôn vàn những nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng mà các FC dành tặng cho thần tượng của mình, có không ít những hành động "xấu xí", gây mâu thuẫn và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của chính cộng đồng người hâm mộ đó.

Fan Mỹ Tâm công kích Hồ Ngọc Hà ngay trong lễ trao giải

Trở lại vào năm 2012, khi cái tên Hồ Ngọc Hà được xướng lên và giành giải tại một giải thưởng lớn, người hâm mộ của Mỹ Tâm ngồi phía dưới đã có hành động la ó ầm ĩ, thậm chí ném chai lọ lên sân khấu. Theo nhiều người chứng kiến vào lúc đó, suýt chút nữa đã xảy ra một cuộc xô xát nếu không có sự can thiệp kịp thời của bảo vệ. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, mạng xã hội cũng tiếp tục dậy sóng vì bộ phận người hâm mộ quá khích này với hàng loạt thông tin công kích và "ném đá". Ngay trong đêm hôm đó, Mỹ Tâm đã viết một bức thư rất dài để chia sẻ cùng người hâm mộ, đồng thời cũng để trấn an truyền thông. Ngay sau đó, khi sự việc vẫn chưa thể kết thúc, "Họa mi tóc nâu" phải đích thân viết thêm một lá thư nữa.

Những lần các FC nghệ sĩ Việt choảng nhau: Biển đen im lặng, ném chai lọ lên đối thủ, bàn phím chiến kịch liệt trên MXH! - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà nhận giải trong lúc fan Mỹ Tâm phía dưới la ó phản đối.

Mở đầu bức thư thứ hai, Mỹ Tâm viết: "Tâm đã đọc tất cả những bài viết trên báo mạng về việc cho rằng fan của mình đã la ó, ném đá, chai lọ và những vật thể lạ lên sân khấu trong đêm trao giải HTV vừa qua mà không thể tin được. Cảm giác như đang nghe kể về một trận chiến hỗn loạn và kinh hoàng, Tâm đã lên youtube xem đi xem lại rất nhiều lần để tin rằng đây là điều không bao giờ có thể xảy ra! Và đúng là các bạn đã có la ó nhưng việc ném gì đó thì hoàn toàn Tâm không thấy, có phải lúc đó camera không quay được chăng? Hay các bạn không làm và điều này chỉ là một sự nhầm lẫn?".

Chưa dừng lại ở đây, cô tiếp tục nhấn mạnh việc ném đồ lên sân khấu là chuyện không thể chấp nhận trong một fanclub đã có truyền thống tồn tại hơn 10 năm qua: "La ó là một chuyện, nhưng có những hành vi ném đá, ném đồ lên sân khấu là điều không thể chấp nhận được, trong truyền thống văn hoá ứng xử của FC chúng ta hơn 10 năm nay dù có trải qua những sự việc bức xúc hơn gấp ngàn lần như vậy cũng không bao giờ có những hành vi ứng xử thiếu văn hoá như báo đã viết. Tâm thật sự rất cần một câu khẳng định lúc này".

"Black Ocean" đầu tiên của làng nhạc Việt

Đến năm 2015, cựu HLV Hồ Ngọc Hà đã có dịp trở lại với sân khấu của Giọng Hát Việt 2015 trong tư cách khách mời biểu diễn đêm trao giải. Xuất hiện trong chương trình, "Nữ hoàng giải trí" mang đến bản hit lúc đó của cô "What Is Love" với phần vũ đạo nóng bỏng và thu hút.

Tuy nhiên, trái hẳn với sự phấn khích của cả nhà thi đấu thì một góc khán đài vô cùng im lặng và không hề có một ánh đèn led cổ vũ nào trong suốt tiết mục của Hồ Ngọc Hà. Và đó là khu vực cánh trái sân khấu - vị trí của FC Mỹ Tâm. Trong khi đó, fan Đàm Vĩnh Hưng ở cánh phải sân khấu vẫn nhiệt tình cổ vũ cho Hồ Ngọc Hà. Đây được xem là một trong những "black ocean" - biển đen im lặng đầu tiên của làng nhạc Việt, ám chỉ cảnh khán giả đồng loạt tắt lighstick, đèn cổ vũ, im lặng xuyên suốt màn trình diễn của một nghệ sĩ nào đó để bày tỏ thái độ hoặc sự chống đối của mình.

Những lần các FC nghệ sĩ Việt choảng nhau: Biển đen im lặng, ném chai lọ lên đối thủ, bàn phím chiến kịch liệt trên MXH! - Ảnh 2.

Đồng loạt khán giả hai bên đã tắt lighstick và ngồi xuống, không cổ vũ trong tiết mục của Hồ Ngọc Hà.

Đối với bất kì thần tượng Hàn nào thì việc phải trình diễn giữa “Biển đen im lặng” là điều không một ai mong muốn. Ngay cả những nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc như SNSD hay T-Ara cũng từng phải trải qua trường hợp khủng khiếp này, là một trong những "vết nhơ" nhục nhã khó có thể quên trong sự nghiệp.

FC Noo Phước Thịnh bị tố chơi xấu, không cho các FC khác đến gần sân khấu

Tối ngày 6/1/2018, trong khuôn khổ sự kiện chào năm mới diễn ra Hà Nội với các sân khấu đặc biệt của Sơn Tùng, Tóc Tiên, Hương Tràm, Vũ Cát Tường,... Sau chương trình, cộng đồng Sky đã bày tỏ nỗi bức xúc khi nhóm fan của Noo Phước Thịnh chơi xấu, họ cho rằng, FC của Noo Phước Thịnh đã lập hàng rào nhận chỗ và chèn ép các FC khác, thậm chí, nhóm này còn sẵn sàng gây chiến với bất kì FC nào có ý định tiến gần sân khấu.

Trước ồn ào không đáng có đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của HLV The Voice, cuối cùng đại diện của FC đã lên tiếng giải thích. Theo người này, hàng rào mà họ lập ra là để giữ chỗ cho khán giả lớn tuổi và cả trẻ em trong FC. Hơn nữa, "vòng tròn hôm đó cũng rất bé, bên phải là FC Hương Tràm, 3 hàng đầu là FC Sơn Tùng, bên tay trái là FC Vũ Cát Tường. Nên FC Noo hoàn toàn không có chuyện cô lập các FC khác và khán giả tại đêm nhạc".

Những lần các FC nghệ sĩ Việt choảng nhau: Biển đen im lặng, ném chai lọ lên đối thủ, bàn phím chiến kịch liệt trên MXH! - Ảnh 3.

Vòng tròn tạo ra bởi fan Noo bị ghi lại.

Riêng Noo Phước Thịnh, sau khi tìm hiểu xong sự việc, nam ca sĩ đã thể hiện rõ niềm tin với FC 3 miền, đồng thời không quên bảo vệ hành động mà các fan đang làm vì mục đích duy nhất chính là giữ gìn hình ảnh cho mình. "Noo biết sẽ có rất nhiều luồng dư luận trái chiều ở ngoài kia về Noo và cả chúng ta nhưng thật vinh hạnh cho Noo khi được cưỡi chung một chiếc tàu cùng các bạn tiến về phía trước. Chúng ta không cần thanh minh với cả thế giới về con người chúng ta như thế nào. Mặc cho thị phi, sóng gió ngoài kia, chúng ta mỗi ngày một lớn mạnh, đúng với tinh thần nhân đạo của chúng ta. Noo không còn dám trông mong gì hơn. Thời gian và cách mà mọi người nhìn về các bạn sẽ nói lên tất cả" - Noo Phước Thịnh chia sẻ.

"Đại chiến" FC Mỹ Tâm - Noo Phước Thịnh - Đông Nhi

Mới đây nhất, trong một sự kiện âm nhạc quy tụ những nghệ sĩ đình đám bậc nhất Vpop là Mỹ Tâm, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, người hâm mộ đã có một bức ảnh "để đời" được chụp lại và ngay lập tức dấy lên vô số tranh cãi giữa 3 FC hùng hậu bậc nhất Vbiz này!

Những lần các FC nghệ sĩ Việt choảng nhau: Biển đen im lặng, ném chai lọ lên đối thủ, bàn phím chiến kịch liệt trên MXH! - Ảnh 4.

Đầu tiên, là tranh cãi giữa FC Noo Phước Thịnh với FC Đông Nhi - Mỹ Tâm. Được biết, trong lúc Mỹ Tâm là nữ ca sĩ diễn cuối cùng của sự kiện, trong khi FC Đông Nhi vẫn nán lại đến phút cuối cùng để cổ vũ vui vẻ cho "Họa mi tóc nâu" thì FC Noo Phước Thịnh đã bỏ về gần hết. Các fan của Mỹ Tâm và Đông Nhi cho rằng FC của Noo đã thiếu lịch sự và không tôn trọng tiền bối khi làm vậy.

Tranh cãi thứ hai phát sinh quanh FC của Mỹ Tâm. Nhiều khán giả cho rằng, do lượng người hâm mộ của Mỹ Tâm đến cổ vũ không nhiều nên mới phải cần sự trợ giúp của FC Đông Nhi và... Mai Tài Phến để "xôm tụ". Bên cạnh đó, các FC còn lại cũng tố FC Mỹ Tâm tỏ thái độ "bề trên".

Tranh cãi thứ ba nhắm đến FC Đông Nhi khi các FC khác cho rằng FC Đông Nhi đã "làm màu", thậm chí không ít bình luận cho rằng, FC Đông Nhi chỉ làm như thế để khoe khoang mình "fair-play" trong khi thực tâm họ không hề ưa thích Mỹ Tâm. Có thể thấy, khi các FC lâu đời và hùng hậu bậc nhất Vpop cùng quy tụ trong một concert, chắc chắn rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh: từ việc ở lại cổ vũ hay không, bật lightstick cổ vũ thậm chí có cổ vũ các nghệ sĩ khác nhiệt tình hay không - tất cả đều được đối phương xem xét kĩ lưỡng khi cùng nhau đứng chung một sân khấu.