Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 29/04/2016

Ai dám mua hết tất cả những món đồ này hẳn phải là người vô cùng can đảm đấy.

Người xưa có câu: xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Những thứ tưởng chừng như rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta đôi khi lại có giá lên tới hàng ngàn đô la.

1. Bãi nôn của cá voi

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 1.

 Ai mà ngờ được bãi nôn này lại được dùng để làm nước hoa cơ chứ?

Có thể bạn chưa biết nhưng bãi nôn của cá voi còn được gọi bằng cái tên rất mỹ miều: long diên hương. Nhờ có khả năng giữ mùi hương khá lâu nên nó thường được đưa vào sử dụng trong quá trình sản xuất nước hoa. Chính vì thế, vật thể tưởng chừng như rất kinh dị này có giá rất cao. Trung bình, 1,5kg long diên hương sẽ có giá 70,000 USD (hơn 1,5 tỷ VND). 

2. Pho mát có giòi

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 2.

 Pho mát giòi sống là món đặc sản cực nổi tiếng ở Ý đấy nhé.

Trong khi ở Việt Nam, thực phẩm có giòi luôn bị tiêu huỷ không chút dấu vết thì ở Ý, pho mát giòi sống hay còn gọi là Casu Marzu lại là món đặc sản. Để chế biến được món ăn này, người ta phải làm được pho mát Pecorino trước rồi mới đem cho giòi ăn. Enzim từ hệ thống tiêu hóa của chúng sẽ phá vỡ lượng chất mỡ của miếng pho mát và đẩy nhanh tiến trình lên men. Nhờ đó, miếng pho mát sẽ trở nên mềm và ngon hơn. Tất nhiên, khi ăn, bạn vẫn sẽ cảm thấy đang có giòi bò ngoe nguẩy trong miệng mình. Với mức giá 100 USD (2,2 triệu VND)/ nửa cân pho mát, đây chắc chắn không phải món ăn rẻ tiền.

3. Dưỡng da bằng nhau thai cừu

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 3.

 Đến các sao nổi tiếng còn dùng rồi cơ mà, các chị em ngại gì mà không thử đi.

Victoria Beckham, Kim Kardashian hay Harry Styles chính là những ngôi sao khởi xướng lên phong trào mát xa mặt từ nhau thai cừu. Bởi theo các nhà khoa học cho rằng phần tế bào trong nhau thai cừu có khả năng giúp tái tạo, giảm mệt mỏi và tăng cường sức sống cho làn da. Song, đắt xắt ra miếng. Để tận hưởng liệu trình thần thánh này, bạn sẽ phải bỏ ra 500 USD (hơn 11 triệu VND) đấy nhé.

4. Cà phê phân chồn

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 4.

 Cà phê chồn trứ danh hoá ra cũng chẳng rẻ như chúng ta nghĩ nhỉ.

Cà phê chồn, hay còn được biết đến với cái tên Kopi Luwak, là loại cà phê đắt nhất thế giới. Được làm từ chất thải của động vật nhưng thức uống này có hương vị đậm đà và mùi hương vô cùng quyến rũ. Mỗi tách Kopi Luwak chính hiệu có giá lên tới 90 USD (2 triệu VND). Tuy nhiên, quá trình sản xuất loại cà phê này lại nhận được không ít chỉ trích của một số nhà phê bình trên thế giới.

5. Mặt nạ phân chim sơn ca

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 5.

 Không chỉ biết hót hay đâu, chim sơn ca còn giúp bạn làm đẹp nữa cơ.

Nếu nghĩ việc bôi phân chim lên mặt để đẹp da là lố bịch thì xin lỗi bạn đã nhầm nặng. Ở Nhật Bản, phân chim sơn ca lại là dược liệu hữu hiệu chuyên dùng để làm mặt nạ. Nhờ đó, làn da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Mọi vết thâm nám, bụi bẩn trên da sẽ bị lấy đi hết, để lại bề mặt da láng mịn như bờ mông em bé. Được biết, một hộp mặt nạ này có giá 180 USD (4 triệu VND).

6. Bia làm từ phân voi

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 6.

 Một chai bia phân voi này bằng cả tháng lao động của người dân bình thường đấy các bạn ạ.

Cách đây vài năm, nhà máy bia Sankt Gallen ở Kanagawa, Nhật Bản đã tung ra thị trường Un, Kono Kuro, loại bia đặc biệt làm từ phân voi. Cũng được làm từ chất thải động vật nên loại bia này khá giống với cà phê Kopi Luwak kể trên. Tuy có thành phần kì dị nhưng loại bia này vẫn được bán hết veo chỉ sau vài nốt nhạc dù giá của nó lên tới 99 USD (2,2 triệu VND) cho 1 chai 35gram. 

7. Mặt nạ ma cà rồng

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 7.

 Mặt nạ ma ca rồng thương hiệu cô Kim có giá không hề rẻ chút nào đâu nhé.

Tiếp tục là một phương pháp làm đẹp của cô nàng Kim Kardashian: dùng máu tươi để đắp mặt nạ. Bằng cách lấy máu trực tiếp ở cánh tay rồi bơm lên mặt, làn da của bạn sẽ căng mịn đáng kể. Bên cạnh các phương pháp thẩm mỹ khác, kiểu mặt nạ này được đánh giá là an toàn hơn cả. Ngoài ra, giá cả của liệu trình này thường dao động từ 950 - 1,400 USD (21 - 31 triệu VND).

8. Phân người

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 8.

 Muốn làm giàu thì nhanh đi bán phân đi thôi.

Nếu bạn muốn nhanh chóng trở nên giàu có mà không phải lao động nhiều thì hãy rao bán ngay chất thải của mình cho tổ chức phi lợi nhuận OpenBiome đi. Họ sẽ làm đông lạnh chúng rồi dùng để cứu giúp những người mắc bệnh C.difficile. Bởi theo nhận định của các bác sĩ, phương pháp đưa phân người vào bụng bệnh nhân sẽ là cách tốt nhất để trị tận gốc căn bệnh này. Nghe thì thật dễ dàng nhưng tìm người hiến phân khá khó khăn vì các tiêu chuẩn mà OpenBiome đặt ra rất khắt khe.

9. Súp tổ yến

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 9.

 Súp tổ yến ngon và bổ lắm đấy, bạn đã thử chưa?

Đối với người phương tây, súp làm từ tổ chim yến vẫn còn mới mẻ nhưng với dân Á Đông, đây là món ăn có từ rất lâu rồi. Các thầy thuốc thời nhà Đường xưa kia thường dùng chúng để trị hen suyễn, viêm phế quản, các bệnh da liễu và tăng cường sinh lực. Bởi công dụng đặc biệt này, món ăn cũng có giá không mấy dễ chịu chút nào. Trung bình mỗi bát súp có giá dao động từ 40 - 60 USD (900 - 1,3 triệu VND).

10. Giấy xì mũi của của Scarlett Johansson

Điểm mặt 10 món đồ kỳ dị được bán với giá cắt cổ - Ảnh 10.

 Làm người nổi tiếng thích thật, xì mũi thôi cũng kiếm được cả đống tiền.

Quả không hổ danh cô đào nóng bỏng nhất nhì Hollywood, mọi thứ liên quan tới Scarlett Johansson đều rất đắt đỏ. Ai mà nghĩ rằng giấy xì mũi của cô nàng lại được rao bán với giá 5,300 USD (gần 120 triệu VND) cơ chứ. Tất nhiên, toàn bộ số tiền kiếm được sau màn đấu giá chớp nhoáng này đã được quyên góp cho tổ chức cung cấp thực phẩm từ thiện USA Harvest.

(Nguồn: Oddee)