Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất

Tiến Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 04/07/2019

Dễ hiểu vì sao những bông hậu xinh đẹp này gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài hút hồn mà còn có trình độ tiếng Anh siêu đỉnh.

Tiếng Anh luôn luôn là một dấu chấm hỏi lớn mà khán giả dành cho những cô nàng hoa hậu, đặc biệt là những gương mặt vàng được gửi gắm tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Theo chia sẻ của nhiều hoa hậu, bên cạnh việc chuẩn bị về trang phục, phụ kiện, rèn luyện sức khỏe thì trau dồi tiếng Anh cũng là một khâu vô cùng quan trọng, thậm chí có tính chất quyết định trong quá trình tham dự các cuộc thi ở tầm cỡ thế giới. Không ít lần những đại diện Việt Nam gây thất vọng vì phát âm tiếng Anh dở tệ, mặt khác, lại có những hoa hậu khiến fan trầm trồ vì khả năng nói tiếng Anh cực siêu.

1. Hoa hậu Ngô Phương Lan - Hoa hậu Thế giới người Việt 2007

Là người đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt, Ngô Phương Lan đã gây ấn tượng mạnh với công chúng lúc bấy giờ bởi vào thời điểm đó, hiếm có hoa hậu người Việt nào nói tiếng Anh trôi chảy đến thế.

Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngô Phương Lan sống ở Mỹ từ nhỏ, đồng thời gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao đã giúp cô có khả năng giao tiếp Tiếng Anh vô cùng trôi chảy

Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi mới 6 tuổi, cô đã theo gia đình sang Mỹ sinh sống, bên cạnh đó cha cô là ông Ngô Quang Xuân từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc,… Với môi trường giáo dục như vậy thì khả năng nói tiếng Anh như người bản xứ của hoa hậu Ngô Phương Lan cũng là điều dễ hiểu.

Hoa hậu Ngô Phương Lan nói tiếng Anh trôi chảy trong vai trò MC một cuộc thi sắc đẹp

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Ngô Phương Lan cũng là một gương mặt vàng trong làng học sinh giỏi với bằng khen thành tích học tập cao ở trường Tiểu học New York do chính tổng thống Bill Clinton trao tặng. Lên trung học Ngô Phương Lan xuất sắc vượt qua kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của Trường quốc tế Pháp. Hiện nay, Ngô Phương Lan thường xuất hiện trên màn ảnh trong vai trò là giám khảo các cuộc thi sắc đẹp.

2. Hoa hậu Mai Phương Thúy - Hoa hậu Việt Nam 2006

Đăng quang ở tuổi 18, khi vừa tốt nghiệp xong bậc THPT, Mai Phương Thúy khiến cho rất nhiều khán giả Việt Nam lúc bấy giờ băn khoăn về trình độ tiếng Anh của cô, nhất là khi Mai Phương Thúy được chọn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006.

Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất - Ảnh 3.

Dù vừa mới tốt nghiệp THPT nhưng trong lần trả lời một kênh truyền hình nước ngoài năm 2006, Mai Phương Thúy tỏ ra rất tự tin và thể hiện rất tốt khả năng ngoại ngữ của mình

Thế nhưng cô hoa hậu trẻ tuổi đã không làm người hâm mộ thất vọng. Khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài, Mai Phương Thúy tỏ ra không hề lúng túng, ngược lại, cô còn cho thấy khả năng phản xạ, nghe, nói và phát âm khá chuẩn. Đặt vào thời điểm đó khi cô chỉ được học tiếng Anh tại trường phổ thông, ít có cơ hội được giao tiếp với người nước ngoài, thì trình độ tiếng Anh như vậy là rất đáng nể. Đó cũng chính là lí do vì sao trong kì thi vào Đại học Ngoại thương Hà Nội năm đó, Thúy đạt 9 điểm môn Tiếng Anh, một số điểm rất cao.

Hoa hậu Mai Phương Thúy trả lời truyền hình nước ngoài trôi chảy bằng tiếng Anh

3. Á hậu Thúy Vân - Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015

Từng đạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015, Thúy Vân đã khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi có màn trình diễn đầy ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 được tổ chức tại Nhật Bản, mang lại danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc. Không chỉ thể hiện trình độ giao tiếp tiếng Anh thuần thục, Thúy Vân còn cho thấy sự thông minh và lối suy nghĩ rất sâu sắc với màn trả lời ứng xử nhận được vô số lời khen ngợi, lọt top những câu trả lời ứng xử hoa hậu hay nhất thế giới năm đó (do trang Missosology bình chọn).

Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất - Ảnh 5.

Câu trả lời ứng xử của Thúy Vân được đánh giá là câu trả lời hay nhất của cuộc thi năm đó

Khi được hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu Quốc tế 2015, bạn sẽ làm gì?", Thúy Vân trả lời tự tin: "Lời đầu tiên cho tôi cảm ơn đất nước Nhật Bản vì đã đối tốt với chúng tôi. Và nhìn đất nước Nhật Bản, tôi mong đất nước nào cũng được như vậy. Nếu trở thành hoa hậu, tôi sẽ dùng tiếng nói, sự tự tin và sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho thế giới, giúp mọi người tin vào những giấc mơ. Vì nước Việt Nam của tôi, vì Nhật Bản và vì một thế giới không chiến tranh, không nạn đói. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Á hậu Thúy Vân trả lời vòng thi ứng xử bằng tiếng Anh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015

Trở về Việt Nam, Thúy Vân trở thành một trong những gương mặt MC, host TV nổi bật trong các chương trình như Nhân tố bí ẩn mùa 2, Ai sẽ thành sao,… và mới đây nhất là Shark Tank Việt Nam ở cả 3 mùa (2017 - 2018- 2019).

4. Hoa hậu Phạm Hương - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Được mệnh danh là "hoa hậu quốc dân", ngay từ ngày đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương đã chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ, trở thành spotlight trong tất cả các chương trình mà cô xuất hiện. Khi được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng tiếng Anh của cô bởi từ trước đến nay, rất ít khi thấy Phạm Hương thể hiện khả năng ngoại ngữ trên truyền thông.

Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất - Ảnh 7.

Hoa hậu Phạm Hương từng bị nghi ngờ về khả năng giao tiếp tiếng Anh, tuy nhiên mọi hoài nghi đã biến mất với phần trả lời báo chí bằng tiếng Anh cực chuẩn tại Las Vegas

Và mọi nghi ngờ đã được giải đáp với màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của Phạm Hương trong một đêm dạ tiệc dành cho các thí sinh dự thi Miss Universe ở Las Vegas. Dù không giành được vị trí cao trong cuộc thi, nhưng những gì Phạm Hương thể hiện đã chứng tỏ sự trau dồi và chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc thi của cô hoa hậu quốc dân.

Hoa hậu Phạm Hương trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh tại Las Vegas trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015

Sau thời kỉ đỉnh cao liên tục ngồi vào ghế mentor, host ở các cuộc thi như The Face 2016, The Look 2017, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017,… Phạm Hương thời điểm hiện tại khá "im hơi lặng tiếng". Giới truyền thông cũng như người hâm mộ đang rất mong chờ sự quay trở lại mạnh mẽ từ nàng hoa hậu hội tụ đủ cả ba yếu tố trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp.

5. Á hậu Bùi Phương Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018

Không chỉ được biết đến với vai trò là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga còn được chọn mặt gửi vàng khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Là sinh viên của ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân danh giá cùng với thành tích học tập khá tốt, Bùi Phương Nga đã cho thấy cô không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn đẹp về mặt trí tuệ. Á hậu đã chứng tỏ khả năng phát âm tiếng Anh rất trôi chảy và tự nhiên trong video giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018.

Khả năng ngoại ngữ của dàn Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý, Thuý Vân xuất sắc nhưng Ngô Phươg Lan mới là người đỉnh nhất - Ảnh 9.

Á hậu Phương Nga được trau dồi tiếng Anh khá kĩ lưỡng tại trường Đại học, vì vậy cô phát âm khá chuẩn và tự nhiên

Không chỉ tài năng, Bùi Phương Nga còn khiến cho nhiều cô gái phải ngưỡng mộ với chuyện tình đầy lãng mạn với chàng diễn viên điển trai Bình An. Cả hai thường xuyên đưa nhau đi du lịch, xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn và hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng.

Á hậu Phương Nga thể hiện khả năng nói tiếng Anh trong video giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018