Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu

LAPI, Theo Helino 12:38 13/09/2019

Thị trường hoa quả lại được phen sốt xình xịch với các loại hoa quả tưởng rất bình thường nhưng lại có giá siêu đắt đỏ mà chỉ có giới nhà giàu mới dám chịu chi mua về thưởng thức.

1. Nho Ruby Roman

Mới đây, chùm nho Ruby Roman (hay còn gọi là nho Hồng ngọc La Mã) 24 quả ở Nhật vừa được bán đấu giá 1,2 triệu yen (11.000 USD - khoảng 250 triệu đồng) gây xôn xao. Loại nho này đã xuất hiện tại Việt Nam, nhưng thay vì mua cả chùm nhiều người mua 1 quả về ăn thử.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 1.

Loại nho có giá đắt đỏ bậc nhất thế giới này có bán tại Việt Nam, trung bình mỗi trái nho nặng hơn 20g.

Tại Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây, qua con đường xách tay, nho Ruby Roman đã xuất hiện thị trường với giá vô cùng đắt đỏ để phục vụ nhu cầu thưởng thức những loại trái cây ngon nhất thế giới của nhà giàu Việt. Theo đó, giá loại nho này thường được rao bán từ 2,5-3,5 triệu đồng/chùm tùy loại.

Một số cửa hàng chuyên hàng xách tay cao cấp cũng quảng cáo bán loại nho Ruby Roman này. Song, thay vì bán nguyên chùm thì các cửa hàng này lại tách ra bán theo quả. Theo tìm hiểu, giá mua 1 quả nho Ruby là 350.000 đồng, mua 3 quả giá 1 triệu đồng.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 2.

Một quả nho Ruby Roman có giá bán lên tới 350.000 đồng.

2. Vải Royal Miyazaki

Vừa qua, vải thiều Lục Ngạn gây xôn xao với kỷ lục gần 17.000 đồng/quả, nhưng đến nay, thị trường chào đón thêm sản phẩm vải không hạt Nhật với giá bán cao gấp 6 lần.

Đây là loại vải không hạt được trồng tại Miyazaki (Nhật Bản) - vùng đất nổi tiếng với nhiều giống trái cây ngon, độc, lạ. Vải này bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam cách đây vài tuần, thông qua một hệ thống cửa hàng nhập khẩu trái cây cao cấp.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 3.

Mặc dù có giá bán đắt gấp vải thiều nội địa hàng trăm lần song khách Việt vẫn tìm mua vải Nhật Bản.

Theo tìm hiểu, loại vải này được bán tại một hệ thống cửa hàng trái cây cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội với giá 990.000 đồng mỗi hộp đóng gói sẵn. Mỗi hộp vải nặng 200 gram, gồm 8 quả. Như vậy, tính ra mỗi quả vải có giá gần 125.000 đồng, hay mỗi kg vải có giá 5 triệu đồng. Loại vải này không có hạt, vỏ dày màu đỏ ruby và vị ngọt lịm.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 4.

Vải được đóng trong các hộp 200 gram, tương đương 8-9 quả, có giá bán 990.000 đồng. Ảnh: Mia Fruit.

Giá của loại vải này khá cao so với vải nội địa bởi chỉ có thể đem về Việt Nam theo đường xách tay bằng máy bay với số lượng ít. Bên cạnh đó, tính chất của hàng trái cây khiến quá trình bảo quản gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

3. Đào tiên

Đào tiên Nhật Bản đang là thức quả sang trọng mà nhiều người chọn làm quà biếu dù nó có giá lên đến gần 2 triệu đồng/kg.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 5.

Một thùng đào tiên Nhật Bản có 15 trái.

Theo khảo sát, hiện nay trên thị trường hoa quả nhập khẩu đang có 2 loại đào Nhật Bản là đào vàng và đào hồng. Giá của 2 loại đào này không chênh lệch nhiều, nhìn chung, hàng loại 1 trong khoảng 800.000 – 850.000 đồng/cặp, trong khi hàng loại 2 ở mức 580.000 – 650.000 đồng/cặp.

Khác với đào Việt Nam trái nhỏ, có hình mỏ quạ, nhiều lông và hơi chua, trái đào tiên Nhật Bản có trái to gấp đôi đào Việt Nam, vỏ mỏng, thịt mềm, mọng nước cùng vị ngọt mát, nổi bật là giống đào hồng và giống đào vàng.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 6.

Đào tiên Nhật Bản thường được bán theo cặp với giá 850.000 đồng/cặp. Mỗi cặp đào tiên Nhật sẽ có trọng lượng khoảng 500 gr.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 7.

Tại hệ thống cửa hàng hoa quả nhập khẩu Mia Fruit, một cặp đào tiên Nhật Bản có giá 850.000/vỉ 2 quả. (Ảnh: chụp màn hình)

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 8.

Theo chia sẻ từ chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu, đào hồng Nhật Bản có giá 860.000đ/kg, được tầm 3 quả. (Ảnh: chụp màn hình)

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 9.

Đào vàng Nhật Bản hiện cũng có mặt tại một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội và TP. HCM.

4. Hồng giòn

Quả hồng tại Nhật Bản (hay trái Kaki Nhật) là trái cây vô cùng quen thuộc với người dân Nhật Bản, được người Nhật ví như "quốc quả" tại quốc gia này. Về cơ bản, quả hồng Nhật Bản có cả hồng chát và hồng giòn. Nổi bật nhất là giống hồng giòn Nhật Bản có hình dáng dẹt, khi chín vẫn giữ được độ cứng (giòn).

Cũng giống như những loại trái cây có giá đắt đỏ trên, hồng giòn Nhật Bản len lỏi vào thị trường hoa quả Việt Nam thông qua hệ thống các cửa hàng trái cây cao cấp nhập khẩu ở Hà Nội và TP.HCM.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 10.

Mỗi trái hồng Nhật có thể nặng tới 400gram.

Đặc điểm của giống hồng giòn Nhật Bản này là lớp vỏ siêu mỏng có thể ăn trực tiếp. Lớp thịt dày, vị ngọt đậm và không có hạt. Theo khảo sát thì hồng giòn được xách tay về bán với mức giá khá đắt đỏ nhưng vẫn hút giới nhà giàu Việt, dao động từ 450.000-600.000đ/kg. Trong khi hồng giòn trong nước được bán với mức giá khá rẻ dao động từ 30.000-50.000đ/kg.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 11.

Tại Vinfruits, Quả hồng giòn Nhật Bản có giá 480.000đ/kg được 2 quả. (Ảnh: chụp màn hình)

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 12.

Ở Mia Fuirt, giá 550.000đ/vỉ 2 trái hồng Nhật. (Ảnh: chụp màn hình)

5. Dưa hấu không hạt

Là loại quả giải nhiệt hè quen thuộc, dưa hấu trên thị trường có giá bán từ 10.000 - 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mới đây, khá nhiều khách hàng tò mò về trái dưa hấu Nhật Bản với đặc điểm vỏ vàng, không hạt và vị ngọt thanh, dịu nhẹ được xách tay về Việt Nam.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 13.

Dưa hấu vỏ vàng xách tay từ Nhật Bản gây tò mò cho khách hàng Việt. Ảnh: Mia Fruit

Điều đặc biệt là những trái dưa này có giá bán khá đắt đỏ, ở mức 480.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi trái dưa nhỏ với trọng lượng từ 2kg, sẽ có mức giá 960.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. So với giá dưa hấu thông thường, trái cây ngoại đang đắt gấp gần 50 lần. Mỗi trái dưa nặng tầm 2 - 3kg , ruột ngọt thơm, không có hạt như các loại thông thường. Dù trái nhỏ nhưng trọng lượng nặng vì vỏ mỏng và nhiều nước.

6. Xoài đỏ

Mặc dù được rao bán với giá 2,5 triệu đồng/quả đối với xoài đỏ Nhật Bản loại ''thượng hạng'', loại quả này vẫn đang "cháy hàng" ở Việt Nam vì quá nhiều người hỏi mua.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 14.

Xoài đỏ Nhật Bản vừa đẹp vừa thơm ngon nên được rất nhiều người tìm mua.

Xoài đỏ Miyazaki của Nhật Bản còn được gọi là xoài Ruby, trồng tại tỉnh Miyazaki. Loại quả này có vỏ mịn, màu đỏ và ruột vàng, vị ngọt thơm mềm tan không dính xơ. Quả xoài này cầm thôi đã lưu hương lâu trên tay.

Hiện nay, ở Việt Nam, giá xoài đỏ dao động vào khoảng hơn 1 triệu đồng/quả. Cụ thể, tại một số hệ thống chuyên nhập khẩu trái cây ở Hà Nội và TP HCM bán 1,2 triệu đồng mỗi quả xoài này, trung bình nặng 400 gram, khoảng 3 triệu đồng một kg. Do xoài có giá đắt, lại chín sẵn không bảo quản lâu nên các cửa hàng thường chỉ xách về khi có khách đặt mua.

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 15.

Tại Vinfruit, xoài đỏ Nhật Bản có giá 1.690.000đ/quả. Ảnh:chụp màn hình

Điểm danh 6 loại hoa quả đắt đỏ nhất hiện nay, chỉ dành cho giới nhà giàu - Ảnh 16.

Tại hệ thống trái cây nhập khẩu Thủy Anh Fruits, xoài đỏ Nhật Bản hiện chỉ có giá 900.000đ/quả. Ảnh:chụp màn hình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày