Dịch tụ huyết trùng xuất hiện tại miền núi khiến hàng chục trâu bò bị chết

Cảnh Huệ, Theo Tiền Phong 22:35 30/08/2017

Dịch Tụ huyết trùng xuất hiện tại các xã của huyện miền núi Con Cuông khiến 21 gia súc bị chết, hàng chục con khác bị ốm.

Ngày 30/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Vi Văn Sơn – Chủ tịch huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện đang xảy ra dịch Tụ huyết trùng, tập trung tại 3 xã Bình Chuẩn, Thạch Ngàn và Cam Lâm khiến 21 con gia súc bị chết.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Con Cuông, sau cơn bão số 2 và số 4, thời tiết diễn biến phức tạp, độ ẩm cao đã làm cho vi khuẩn Tụ huyết trùng (Pasteurella multoccida) phát triển và gây bệnh trên đàn gia súc. Ngoài ra, do tập quán chăn nuôi trâu bò bằng hình thức thả rông theo bầy đàn ở trong rừng nên việc theo dõi, phát hiện mầm bệnh khó khăn. Dịch Tụ huyết trùng xuất hiện đầu tiên vào ngày 16/8 tại xã Bình Chuẩn, sau đó là xã Cam Lâm và xã Thạch Ngàn.

Các triệu chứng của dịch Tụ huyết trùng tại các địa phương này, trâu bò bị bệnh bỏ ăn đột ngột, sốt cao 41 độ C mũi khô, niêm mạc mắt đỏ, sưng hầu, khó thở... Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng trâu bò bị bệnh và tính chất dịch tễ Trạm chăn nuôi và thú y chẩn đoán, trâu bò chết do mắc bệnh Tụ huyết trùng thể cấp tính và quá cấp tính. Tính đến thời điểm hiện tại, số gia súc chết: 21 con, (17 trâu, 4 bò). Cụ thể, xã Bình Chuẩn chết 11 con, 17 con bị ốm và đã được điều trị khỏi; xã Cam Lâm chết 5 con, 10 con bị ốm (2 con đã khỏi, 8 con đang được điều trị); xã Thạch Ngàn chết 5 con, 8 con bị ốm (điều trị khỏi 3 con, 5 con đang điều trị).

Dịch tụ huyết trùng xuất hiện tại miền núi khiến hàng chục trâu bò bị chết   - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin phòng bệnh tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Con Cuông đã ra công điện khẩn chỉ đạo phòng NN&PTNT, Trạm chăn nuôi và thú y, UBND các xã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Tụ huyết trùng trâu bò. Hướng dẫn và đưa ra phác đồ điều trị dịch Tụ huyết trùng cho người dân. Tích cực điều trị các con gia súc bị ốm, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, khi gia súc bị bệnh Tụ huyết trùng thì khẩn trương tiêu hủy ngay, không được giết mổ, tiêu thụ... Triển khai điều trị kháng sinh dự phòng cho đàn trâu bò tại các bản có ổ bệnh... Phun tiêu độc khử trùng tại vùng có ổ bệnh và vùng bị uy hiếp.

Tăng cường tuyên truyền cho người dân về dịch Tụ huyết trùng... Ngoài ra, UBND huyện Con Cuông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cung ứng trước Vắc xin tiêm phòng vụ thu 2017, hỗ trợ cán bộ về địa phương trong giai đoạn phòng chống dịch Tụ huyết trùng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày