Dịch tả hoành hành ở Nigeria khiến gần 100 người chết

Phương Phương, Theo Đời sống & Pháp luật 12:03 25/09/2018

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc (LHQ), dịch tả đang hoành hành ở khu vực Đông Bắc Nigeria đã khiến ít nhất 97 người tử vong.


Dịch tả hoành hành ở Nigeria khiến gần 100 người chết - Ảnh 1.

Dịch tả bùng phát ở Nigeria. Ảnh: Getty

Trước đó, vào hôm 23/9, chính quyền địa phương xác nhận rằng có 36 người thiệt mạng do dịch tả ở Borno, tờ Daily Guardian đưa tin, dẫn dữ liệu từ Văn phòng điều phối nhân đạo của LHQ (UNOCHA).

Có tổng số 3.126 trường hợp tiêu chảy cấp tính nước (AWD) đã được ghi nhận ở 2 bang phía Đông Bắc đất nước là Borno và Yobe cho đến nay. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sau đó đã xác nhận các trường hợp AWD là bệnh tả, một quan chức địa phương nói với Tân Hoa Xã.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria từ chối bình luận về số người chết mới được cập nhật, nhưng đã xác nhận hơn 16.353 trường hợp liên quan đến dịch tả được ghi nhận cho đến nay ở Nigeria kể từ đầu năm 2018.

Dịch tả khiến những người mắc phải bị tiêu chảy cấp, mất nước rồi tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tính đến ngày 20/9, chính phủ Nigeria ghi nhận tỷ lệ tử vong lên tới 1,6% ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ sở vệ sinh không đầy đủ ở các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng và lũ lụt do mưa lớn gần đây có thể là nguyên nhân của sự bùng phát dịch bệnh, ông Muhammad Kawuwa, ủy viên y tế tại Yobe cho biết. "Một số trường hợp AWD là do vi khuẩn Vibrio gây ra bệnh tả", ông Kawuwa bổ sung.

Hơn 795 bệnh nhân đã được điều trị thành công và xuất viện trong 2 tháng qua, quan chức này cho biết.