Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc "xù mì" như Jung Eum

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 27/09/2016

“She Was Pretty” bản Trung đã công bố loạt ảnh quảng bá của dàn diễn viên chính như Địch Lệ Nhiệt Ba, Thịnh Nhất Luân, Trương Bân Bân… Bên cạnh đó cũng có thông tin về Ahn Jae Hyun và An Dĩ Hiên trong dự án phim mới nhất.

Loạt ảnh của She Was Pretty bản Trung vừa hé lộ tạo hình của "vịt xấu xí" Địch Lệ Nhiệt Ba cùng "nam thần" Thịnh Nhất Luân. Phần đông khán giả đều cho rằng, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba quá hoàn hảo nên không có cách nào có thể khiến nữ diễn viên bớt xinh.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 1.

Dù đã hóa trang nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn quá xinh đẹp so với nhân vật trong phim

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 2.

"Thái tử" Thịnh Nhất Luân thử sức với vai diễn truyền hình đầu tiên của mình

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng thông báo về việc đổi tên phim. Thay vì tên She Was Pretty (tựa Việt: Cô Nàng Xinh Đẹp) như bản Hàn thì bản Trung sẽ có cái tên khá khác lạ là "Lý Huệ Trân Xinh Đẹp". Thay đổi này báo hiệu về những cải biên, những tình tiết mới của phim so với bản gốc khi được các nhà làm phim Hoa Ngữ thực hiện.

Ngay khi loạt hình ảnh quảng bá được công bố, các khán giả đã lập tức bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều về dàn diễn viên chính. Đáng chú ý nhất có lẽ là về vai diễn Lý Huệ Trân của "người đẹp Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 3.

Liệu cô có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Hwang Jung Eum?

Hwang Jung Eum đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn Kim Hye Jin trong phiên bản Hàn. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh cho người xem với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực và cảm động. Xuyên suốt bộ phim, cô ghi dấu trong lòng khán giả về một Hye Jin đáng yêu, tốt bụng và đầy lạc quan.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum là nhân tố quan trọng để tạo nên thành công của She Was Pretty bản Hàn

Dù sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", song khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thực sự nổi bật. Cô từng góp mặt trong một số tác phẩm như Người Tình Kim Cương, Kỳ Duyên Trong Gió, Chế Tạo Mỹ Nhân,..nhưng tất cả những gì người ta nhớ đến cô chỉ là gương mặt tạc tượng hay ngoại hình "chuẩn không cần chỉnh". Chính vì vậy, fan cứng của phim có quyền lo lắng khi một vai diễn nặng kí như vậy lại được giao cho một diễn viên còn khá non về mặt diễn xuất.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Thịnh Nhất Luân cũng nhận được sự chú ý đông đảo từ phía fan hâm mộ. Kể từ sau thành công bất ngờ của "bom tấn nghèo nàn" Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, tên tuổi của anh bỗng vụt sáng. Thịnh Nhất Luân liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án phim lớn nhỏ, và Lý Huệ Trân Xinh Đẹp là một trong số đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 5.

Thành công không tưởng của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký giúp Thịnh Nhất Luân "một bước thành sao"

Dẫu vậy, Thịnh Nhất Luân vẫn luôn bị đem ra so sánh với nam diễn viên điển trai Park Seo Joon. Hy vọng rằng, Thịnh Nhất Luân sẽ đạt được thành công với vai diễn truyền hình đầu tay của mình.

Ngoài ra, phim cũng quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp như Lý Khê Nhuế, Trương Bân Bân, Vương Kiêu, Vương Nhất Nam, Nhậm Vỹ, Vương Nhất Phi…

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Lý Khê Nhuế sẽ vào vai Hạ Kiều, bạn thân của nữ chính Lý Huệ Trân

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 7.

Nam thần KO" của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Trương Bân Bân thủ vai Lâm Nhất Mộc, vai diễn tương tự như của Choi Siwon

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Nhậm Vỹ đảm nhận vai diễn chủ biên Vivian

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 9.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 10.

Phim hiện đang trong quá trình ghi hình, dự kiến sẽ ra mắt khán giả xem truyền hình vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, dự án điện ảnh Tôi Là Chòm Sao Xử Nữ cũng công bố loạt poster mới nhất. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Hàn trẻ tuổi Ahn Jae Huyn và nữ diễn viên xinh đẹp An Dĩ Hiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 11.

Sao trẻ Ahn Jae Huyn tích cực "Trung tiến"

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 12.

Nữ diễn viên An Dĩ Hiên lại tái xuất trên màn ảnh nhỏ

Tôi Là Chòm Sao Xử Nữ là tác phẩm đầu tiên của Hoa Ngữ có chủ đề về cung hoàng đạo. Phim khắc họa lại câu chuyện tình yêu đầy thú vị của cặp đôi đều thuộc cung Xử Nữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong “She Was Pretty” Trung không có tóc xù mì như Jung Eum - Ảnh 13.

Poster bắt mắt của phim

Đây là một bước đi thông minh của các nhà làm phim. Vì những năm trở lại đây, giới trẻ càng ngày càng chú trọng hơn đến vấn đề cung hoàng đạo. Từ công việc, học tập cho đến tình yêu, tình bạn, người ta đều lấy 12 chòm sao ra làm thước đo chuẩn mực. Phim hứa hẹn sẽ thu hút được một lượng khán giả lớn đến rạp khi công chiếu.

Phim Tôi Là Chòm Sao Xử Nữ dự kiến sẽ được khởi chiếu vào năm nay.

(Nguồn: sina)