Đi săn sư tử lấy bờm, gã thợ săn không ngờ phải nhận kết cục bi thảm, trở thành "con mồi" của chính đàn thú dữ

Skye, Theo Helino 11:04 13/02/2018

Vụ việc xảy ra tại một vườn quốc gia Nam Phi cách đây không lâu đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng vì kết cục thảm thương của gã thợ săn.

Theo Daily Mail đưa tin, một gã thợ săn sư tử đã bị giết và ăn thịt trong khi đang đi săn tại Nam Phi. Những người có mặt gần đó kể lại họ nghe thấy tiếng hắn ta kêu cứu khi bị sư tử tấn công tại khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Ingwelala, Phalaborwa.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, gã thợ săn đã bị con sư tử sát hại. Khi tìm thấy thi thể hắn, nhiều người không dám tin vào mắt mình trước cơ thể không còn nguyên vẹn của gã thợ săn xấu số. 

Đi săn sư tử lấy bờm, gã thợ săn không ngờ phải nhận kết cục bi thảm, trở thành con mồi của chính đàn thú dữ - Ảnh 1.

Những chú sư tử tại khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Ingwelala, Phalaborwa.

Ban đầu, cảnh sát cho biết nạn nhân là một người lái xe làm việc tại khu bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên khi khám nghiệm hiện trường, họ nhận ra rằng anh ta là một thợ săn khi phát hiện súng săn gần thi thể. Cảnh sát Limpopo đã thông báo đến Bộ Nội Vụ để xác định danh tính của nạn nhân vì trên người anh ta không mang theo giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát Lieutenant-Colonel Moatshe Ngoepe cho biết: "Quá trình xác nhận danh tính người đàn ông này đã được triển khai và có thể kết quả sẽ sớm được công bố dựa vào những phần còn lại của thi thể". Hiện tại, chủ của khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân này chưa lên tiếng gì về vụ việc. 

Một công nhân địa phương làm việc gần đó cho biết, khu vực này vốn là lãnh địa của loài sư tử. Tại châu Phi, mỗi năm có khoảng 250 người chết vì sư tử. Hiện chỉ còn khoảng 20.000 con sư tử sống trong môi trường hoang dã tại châu Phi. Chúng bị săn vì xương có giá cao ở Trung Đông, với phần đầu lâu lên đến 7.000 bảng (hơn 200 triệu đồng) và da là 3.000 bảng. Chỉ riêng răng sư tử cũng đã có giá lên tới 500 bảng.

Đi săn sư tử lấy bờm, gã thợ săn không ngờ phải nhận kết cục bi thảm, trở thành con mồi của chính đàn thú dữ - Ảnh 2.

Khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Ingwelala, Phalaborwa, Nam Phi.