Dì ruột 75 tuổi bị cháu trai đẩy xuống sông tử vong sau khi can ngăn đánh nhau

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 20:19 02/01/2020

Thấy con ruột và người cháu tranh cãi dẫn đến đánh nhau, bà Tư vội chạy ra can ngăn thì bị chính đứa cháu ruột đẩy xuống sông. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người dì đã tử vong do đa chấn thương.

Ngày 2/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Dì ruột 75 tuổi bị cháu trai đẩy xuống sông tử vong sau khi can ngăn đánh nhau - Ảnh 1.

Đối tượng Phước tại cơ Công an huyện Long Hồ.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 28/11/2019, sau khi uống rượu, Phước đi bộ về nhà thì thấy người em bà con bạn dì là Trần Văn Năng (31 tuổi), đang ngồi trước phần đất đang tranh chấp với gia đình Phước liền đến nói chuyện.

Trong lúc tranh cãi, Phước và Năng xô xát với nhau. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi), là mẹ của Năng và là dì ruột của Phước chạy ra can ngăn.

Tuy nhiên, Phước đã dùng tay đẩy bà Tư té xuống sông rồi lao vào đánh Năng. Phát hiện sự việc, bà Tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì sốc mất máu cấp và đa chấn thương ngực, bụng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Long Hồ đã tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày