Đi nhận giải mà bạn cùng nhóm vắng mặt thì làm gì: Wheein đừng lo, đã có Hwasa giỏi công nghệ ở đây rồi!

Mít, Theo Helino 08:00 23/08/2019

May mà không phải là một chiếc ảnh dìm từ đồng bọn MAMAMOO, Wheein nhỉ?

Ngày 22/8, lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2019 (SOBA) ngày đầu tiên đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Kpop: TWICE, MAMAMOO, Chungha, Ha Sung Woon, ITZY, CLC, Oh My Girl, MOMOLAND, Woohyun, Changmin, N.Flying, Jin Sung, WJSN, Weki Meki, LOONA, ATEEZ, Stray Kids, Zero 9. 

MAMAMOO là một trong những nhóm nhận được nhiều giải nhất trong lễ trao giải ngày hôm nay, bao gồm: Bonsang, "Màn trình diễn live của năm" và giải cá nhân của Hwasa - "Nghệ sĩ mạng xã hội". 

Tuy nhiên, MAMAMOO trong buổi lễ chỉ có 3 thành viên tham gia, không có sự xuất hiện của Wheein. Công sức hoạt động cả năm trời chỉ đợi đến ngày được lên sân khấu nhận các giải thưởng xứng đáng mà không có mặt, quả là tiếc thật. Hiểu được tâm lý của bạn cùng nhóm, Hwasa đã giúp Wheein "có mặt" trên sân khấu theo cách cực mặn: mở một tấm ảnh của bạn từ điện thoại. 

Đi nhận giải mà bạn cùng nhóm vắng mặt thì làm gì: Wheein đừng lo, đã có Hwasa giỏi công nghệ ở đây rồi! - Ảnh 1.

Không thể đến dự SOBA 2019 nhưng Wheein vẫn "góp mặt" theo đúng nghĩa đen nhờ đồng bọn cực có tâm

Đi nhận giải mà bạn cùng nhóm vắng mặt thì làm gì: Wheein đừng lo, đã có Hwasa giỏi công nghệ ở đây rồi! - Ảnh 2.

Đến lượt bạn phát biểu nè Wheein. Cúp nè, mic nè, cầm đi!

Đi nhận giải mà bạn cùng nhóm vắng mặt thì làm gì: Wheein đừng lo, đã có Hwasa giỏi công nghệ ở đây rồi! - Ảnh 3.

Wheein nên thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải là một bức ảnh dìm!

Toàn cảnh màn nhận giải với "đầy đủ" 4 thành viên của MAMAMOO

Bình luận của netizen về tình huống hài hước này:

- "Cực thích Hwasa, vừa mặn vừa đáng yêu".

- "Cái nhóm này đáng yêu quá đi. Hãy luôn thành công nhé!".

- "Hwasa đúng là người con của biển!".

- "Thở phào nhẹ nhõm thay cho Wheein, cứ tưởng sẽ là một tấm ảnh dìm cực mạnh chứ".

- "Đây là lý do mình yêu MAMAMOO đấy!". 

Nguồn tham khảo: TT