Đi học đi làm mùa đông lạnh lẽo mà không sắm ngay 4 món đồ này thì chỉ có nuối tiếc

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 12/12/2017

Tham khảo ngay những món đồ bất ly thân sau trước khi ngồi gặm nhấm cái lạnh trong phòng làm việc của mùa đông nhé.

Đầu tháng 12 cũng là lúc mùa đông thật sự chắc chắn đã tràn về, không còn tiết trời se se dễ chịu của mùa thu nữa. Giờ đây, những luồng gió và khí lạnh cứ liên tục ập xuống khiến cho không chỉ ngoài trời mà còn trong nhà cũng làm bạn lúc nào cũng muốn trùm ngay một chiếc chăn lên người.

Đây thực sự là một cực hình cho những ai bắt buộc phải dậy đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, đến văn phòng hay lớp học vắng vẻ lạnh lẽo, còn xui xẻo mà không có điều hòa sưởi nữa thì thôi rồi. Nếu như bạn lâm vào tất cả những trường hợp "đen tối" vừa kể đó thì xin chia buồn với bạn. Nhưng ít nhất thì vẫn còn những phương pháp, thiết bị trợ giúp đắc lực sẽ mang tới cho bạn một mùa đông không lạnh mỗi ngày đi làm đây. Cùng theo dõi nhé:

1. Quạt sưởi không cánh

Đi học đi làm mùa đông lạnh lẽo mà không sắm ngay 4 món đồ này thì chỉ có nuối tiếc - Ảnh 1.

Những loại quạt sưởi bây giờ thường ở dạng đèn phản chiếu hoặc có cánh quạt, tuy nhiên, nhược điểm của chúng là quá chói mắt, nguy hiểm dễ chạm phải lồng sưởi gây bỏng hoặc cánh quạt hở.

Thế nhưng, với một chiếc quạt sưởi không cánh thì nỗi lo đó sẽ không thành vấn đề. Thật ra nó vẫn có cánh quạt, nhưng được thiết kế ẩn trong vòng cung kia, nằm ở hướng thuận theo các quy luật khí động học, tạo ra luồng gió mát hoặc ấm tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Nhiệt độ có thể được chỉnh dễ dàng, hoạt động trơn tru, không hề "ù ù" như quạt thông thường đâu nhé. Nhưng giá thành thì hơi chát so với những loại quạt sưởi phổ biến khác.

2. Găng tay cảm ứng

Đi học đi làm mùa đông lạnh lẽo mà không sắm ngay 4 món đồ này thì chỉ có nuối tiếc - Ảnh 2.

Mùa đông lạnh muốn đeo găng tay nhưng lại rất bất tiện vì không thể thao tác với màn hình smartphone? Vậy hãy tìm ngay cho mình một đôi găng cảm ứng như thế này.

10 đầu ngón tay được dệt với một loại sợi dẫn truyền tương tác đặc biệt cho phép cảm ứng trên smartphone vẫn được thao tác bình thường và nhạy bén, không có gì cản trở cả. Như thế là mỗi khi đi đường ngoài trời đến văn phòng, chờ xe bus hay có ai gọi đến cần nghe máy thì không việc gì phải tháo găng tay giữa tiết trời giá buốt rồi nhé.

3. Đế sạc USB làm nóng cốc

Đi học đi làm mùa đông lạnh lẽo mà không sắm ngay 4 món đồ này thì chỉ có nuối tiếc - Ảnh 3.

Còn gì tuyệt hơn khi sáng đến pha một cốc cafe nóng vừa đọc báo đầu ngày vừa thưởng thức nhâm nhi từng tí một. Thế nhưng đời không như là mơ, vì ở cái tiết trời này thì chẳng có gì ngăn cản việc nó "nguội tanh nguội ngắt" chỉ sau tầm 5-10 phút.

Nhưng những chiếc đế làm nóng cốc này thì lại nói không với điều đó. Chúng hiện được bán khá phổ biến trên thị trường phụ kiện công nghệ. Chỉ cần 1 đầu cắm ngay vào ổ USB của laptop hay máy tính, không cần pin tích hợp, là đáy cốc sẽ luôn được làm nóng ở nhiệt độ 50-60 độ C - không lo bực mình ngắt quãng vì thức uống buổi sáng bị phá hỏng nữa rồi nhỉ?

4. Chuột máy tính sưởi ấm

Đi học đi làm mùa đông lạnh lẽo mà không sắm ngay 4 món đồ này thì chỉ có nuối tiếc - Ảnh 4.

Chuột máy tính thao tác hằng ngày cũng là một... trở ngại đối với ai có làn da tay nhạy cảm, dễ bị lạnh khi chạm vào bề mặt nhựa cứng lạnh lẽo qua 1 đêm đó. Thế thì đây đích thị là một vật bất ly thân với họ rồi.

Với thiết kế mặt lưng cầm chuột được tích hợp tấm sưởi có nhiệt độ lên tới 40 độ C, nó chỉ sử dụng nguồn điện vô cùng tiết kiệm 5V từ cổng USB và cứ thế giữ ấm cho bàn tay bạn cả ngày trời bằng cơ chế tia hồng ngoại. Không chỉ ấm áp, chúng còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn nữa đó.

Còn chần chừ gì nữa mà không thử Google Search lấy 1 món cho mùa đông cuối năm này ngay và luôn?