Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này

Skye, Theo Thời Đại 07:00 11/04/2017

Nếu kiến thức về Hàn Quốc của bạn chỉ quanh quẩn với các nhóm nhạc thần tượng, đảo Jeju hay phim truyền hình dài tập, bạn nên dành thêm chút thời gian để tìm hiểu về xứ sở Kim Chi này.

Hàn Quốc là một đất nước du lịch nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá châu Á của mình. Tại xứ sở Kim Chi, văn hóa truyền thống và hiện đại hòa quyện với nhau tạo nên những điểm ấn tượng độc đáo mà khó có thể thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

Tuy nhiên, có những điều về đất nước Hàn Quốc mà chắc chắn bạn còn chưa hề biết.

1. Phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến tại Hàn Quốc

Theo các nghiên cứu xã hội, cứ 1/5 phụ nữ tại Hàn Quốc từng tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Việc phẫu thuật thẩm mỹ được coi là rất phổ biến tại quốc gia này. Cha mẹ cũng thường trả tiền để cho con cái đi phẫu thuật thẩm mỹ như một món quà tốt nghiệp.

Trong các trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, làm trắng da, nâng ngực và cắt mí là các phương pháp phổ biến nhất.

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 1.

2. Nhiều người Hàn Quốc có thị lực kém

Nhiều người Hàn Quốc bị cận thị ngay từ nhỏ. Chính vì thế, điều này khiến nhiều người có ấn tượng rằng người dân Hàn Quốc có thị lực kém. Hơn nữa, chính vì thói quen dán mắt vào các thiết bị điện tử và việc học sinh phải học quá nhiều, việc người trưởng thành có thị lực không tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 2.

3. Váy ngắn và mỹ phẩm là thứ không thể thiếu với chị em phụ nữ

Phụ nữ Hàn Quốc rất chăm chút cho da và tóc của mình và thường sử dụng rất nhiều các loại mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da. Nhiều người thậm chí sẽ không ra khỏi nhà nếu không trang điểm. Chính vì vậy, mỹ phẩm Hàn Quốc cũng rất phổ biến trên thế giới.

Ngoài ra, các bạn gái tại xứ sở Kim Chi cũng ưa thích váy ngắn và quần đùi. Loại trang phục này được coi là bình thường, kể cả với nữ doanh nhân. Tuy nhiên trong giai đoạn 1963-1979, việc mặc váy ngắn cao hơn 20cm so với đầu gối là bất hợp pháp. 

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 3.

4. Số lượng người ăn thịt chó tại Hàn Quốc rất ít

Dù thế giới luôn có định kiến rằng Hàn Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều thịt chó, sự thật là chỉ một số ít người tại Hàn Quốc từng thử thịt chó. Ngày nay, ngày càng nhiều người trẻ tham gia các phong trào bài trừ thịt chó và nuôi chó như người bạn thân trong gia đình.

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 4.

5. Người Hàn Quốc uống rất nhiều rượu

Với người dân Hàn Quốc, cứ gặp nhau, hội họp là hầu như sẽ uống rượu. Người dân Hàn Quốc đều biết đến trò chơi uống rượu - một cách để khiến tất cả mọi người đều phải uống rượu. Loại rượu phổ biến nhất tại Hàn Quốc là soju - một loại rượu gạo truyền thống nổi tiếng của xứ sở Kim Chi.

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 5.

6. Bút màu đỏ là thứ kiêng kị

Theo văn hóa truyền thống Hàn Quốc, nếu bạn viết tên của người khác bằng bút màu đỏ, người đó sẽ gặp vận đen trong tương lai. Thậm chí, người ta còn nghĩ rằng đó có thể là vận đen chí tử. Chính vì vậy, người Hàn Quốc rất kiêng dùng mực đỏ để viết. 

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 6.

7. Tỷ lệ sử dụng đồ công nghệ tại Hàn Quốc rất cao

Đồ công nghệ là một thứ rất phổ biến tại Hàn Quốc, từ máy tính xách tay cho tới điện thoại di động. Từ người già cho tới người trẻ, trong nhà cho tới tàu điện ngầm, đi đâu cũng thấy sự hiện diện của đồ công nghệ. Chính vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng Wifi tại nhiều địa điểm trong các thành phố lớn. 

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 7.

8. Thể thao điện tử là môn thể thao được công nhận tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là cái nôi của các môn thể thao điện tử. Bắt đầu từ những năm 2000, khi Starcraft bắt đầu phổ biến tại Hàn Quốc và được đưa vào các chương trình thi đấu, nó đã trở thành môn thể thao điện tử được yêu thích tại quốc gia này. Từ đó trở đi, ngày càng có nhiều giải đấu dành cho các game thủ và thể thao điện tử chính thức được công nhận tại xứ sở Kim Chi. 

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 8.

9. Đất nước này có chế độ quân ngũ bắt buộc

Theo luật, nam giới tại Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 21 tháng. Điều luật này được thực thi với mọi công dân từ tất cả tầng lớp xã hội, nghề nghiệp. Tuy nhiên, quy định này cũng có ngoại lệ nếu bạn là người mang vinh quang về cho đất nước như một vài cầu thủ đã được miễn nghĩa vụ quân sự vì thắng trong các giải đấu quốc tế.

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 9.

10. Quốc kỳ Hàn Quốc mang nhiều tầng ý nghĩa

Quốc kỳ Hàn Quốc tượng trưng cho nguyên lý của Đạo giáo về sự thống nhất vũ trụ, trời đất. Hai phần Âm và Dương xuất hiện trong phần hình tròn. các phần gạch xung quanh đều tượng trưng cho 4 yếu tố của vũ trụ: Trời, nước, lửa đất và 4 quẻ trong âm dương ngũ anh (Càn, Khôn, Khảm, Ly). 

Đi Hàn Quốc, nhớ bỏ túi ngay 10 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước này - Ảnh 10.