Đi du lịch năm châu liệu có biến bạn thành công dân quốc tế?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 30/08/2017

Những năm gần đây, khái niệm “công dân quốc tế” được nhắc đến thường xuyên hơn. Giới trẻ năng động sẵn sàng vác balo và đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới chỉ sau vài cú click chuột.

Xu hướng toàn cầu hoá và việc tiếp cận dễ dàng với thế giới đang mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam tỏa đi khắp nơi học hỏi và hội nhập cả về kiến thức văn hóa cũng như lối sống tiến bộ. Vậy đâu là chân dung của một “công dân quốc tế” điển hình? Cùng xem video clip dưới đây để tìm hiểu giới trẻ Việt Nam và quốc tế nhận định thế nào về khái niệm mới này nhé.

Sẵn sàng thay đổi và tiếp thu

Bạn sẽ luôn muốn trong hội bạn thân luôn có một nhân tố là công dân quốc tế vì chính họ là những người luôn nắm bắt xu hướng của thế giới và sẵn sàng “cập nhật” bản thân để theo kịp thời đại. Một công dân quốc tế không chỉ giới hạn ở việc nói tiếng Anh lưu loát hay có lịch sử du lịch khủng, điều một công dân quốc tế cần có là kiến thức rộng, kĩ năng mềm cần thiết, hoạt bát, năng động, có khả năng xử lý tình huống tốt và đặc biệt là luôn cởi mở với những tư tưởng tiến bộ. Họ có thể sẵn sàng vác balo lên và đi giao lưu với bạn bè khắp thế giới, nhưng cũng hoàn toàn có thể đến văn phòng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thành thạo các kĩ năng chuyên nghiệp tương đương với những đồng nghiệp nước ngoài sống cách họ nhiều múi giờ ở một nền văn hoá, kinh tế khác. Do đó, một công dân quốc tế không ai khác mà có thể là chính bản thân bạn và ở ngay tại nơi bạn đang sinh sống, chỉ cần bạn là người luôn theo đuổi lối sống hiện đại và thích nghi với những khái niệm mới của thế giới.

Lựa chọn sự nhanh gọn và tiện ích

Thế giới đang hướng đến sự nhanh gọn và tiện ích trong cuộc sống, và những công dân quốc tế góp phần rất lớn trong việc hình thành lối sống của thời đại mới. Sự bùng nổ của các phương thức đi lại mới như Grab, Uber, các phương thức giao tiếp mới như livestream… là minh chứng cho xu hướng cuộc sống ngày càng trở nên năng động và tiện dụng của giới trẻ. Công dân quốc tế ưa chuộng những sản phẩm, dịch vụ giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức và cho phép họ có thể “multitask”, thực hiện nhiều việc một lúc, tạo điều kiện để tận hưởng cuộc sống.

Một công dân quốc tế luôn biết lựa chọn những điều tốt nhất, cập nhật nhất để phục vụ cho những trải nghiệm mới. Họ tinh gọn và sắp xếp thời gian hợp lý, không tiêu tốn quá nhiều thời gian để mua một li café hay đặt chiếc vé máy bay đi du lịch. Cùng với sự phát triển của các phương thức thanh toán, mua hàng mới, họ luôn có rất nhiều cách để làm cuộc sống trở nên nhanh chóng, tiện lợi. Họ không bao giờ mang quá nhiều đồ đạc, thay vào đó là chiếc smartphone có thể ghi chú, chụp ảnh, nghe nhạc ở bất cứ đâu. Họ không mang nhiều tiền mặt, không tốn thời gian để đổi ngoại tệ mà thay vào đó là chiếc thẻ tín dụng tiện lợi có thể thanh toán quốc tế. Đó là chân dung rõ nét nhất của một công dân toàn cầu được trang bị đầy đủ để có thể thích nghi nhanh với sự thay đổi của thế giới.

Đi du lịch năm châu liệu có biến bạn thành công dân quốc tế? - Ảnh 2.

Trải nghiệm và khám phá thế giới

Có thể hiểu "thế giới" ở đây theo rất nhiều nghĩa, là khu nhà ta đang sống, là con đường ta vẫn đi, là góc quán cả nhóm bạn tụ tập ăn uống, là một thành phố nào đấy, là đất nước và những bến bờ lục địa mới mẻ... nhưng cũng có thể chính là gia đình, là bạn bè xung quanh. Với giới trẻ hiện đại, chỉ cần bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình và hoà nhập với thế giới thì dù ở bất cứ đâu bạn cũng đều có thể trở thành một công dân quốc tế đúng nghĩa. Vì vậy, nếu bạn có khả năng suy nghĩ khác biệt, tự làm giàu trải nghiệm sống, nỗ lực vượt qua các giới hạn của bản thân thì bạn hoàn toàn có thể vẽ nên bức tranh cuộc sống đậm chất riêng, biến mình thành công dân quốc tế với đầy đủ những tính cách đặc trưng của thế hệ trẻ Việt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày