Đi chợ ăn 1 bữa “sương sương” như Ngọc Trinh và Huyền Lizze mà có thể hết tận vài triệu: chỉ có thể là khu chợ “xịn xò” nhất Seoul

Ngọc Ánh, ảnh: anh H, Theo Nhịp Sống Việt 00:06 25/10/2019

Ra chợ ăn thôi cũng có thể hết đến vài triệu đồng như Ngọc Trinh và Huyền Lizzie này!

Chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi của Ngọc Trinh cùng với Huyền Lizzie quả thật có nhiều điều vô cùng thú vị, từ đi sự kiện, mặc hanbok chụp ảnh cho đến những bữa ăn đặc sắc với các món ăn đậm chất xứ sở kim chi... Đáng chú ý nhất có lẽ chính là một bữa ăn tại... chợ mà Ngọc Trinh và Huyền Lizzie đã "quẩy" hết mình cùng những người bạn.

Những tưởng đến Hàn Quốc thì sẽ đi ăn nhà hàng, vậy nhưng các cô gái này lại lựa chọn đến một khu chợ. Tuy nhiên, dù là chợ những không hề đạm bạc chút nào đâu nhé! Bởi một bữa "sương sương" như của mấy cô nàng này cũng có thể ngốn tới 2 triệu/người đó.

Xin thưa, đó chính là chợ hải sản Noryangjin - khu chợ hải sản lớn bậc nhất Seoul. 

Chợ Noryangjin nằm ở phía Nam sông Hàn, là nơi bán rất nhiều loại hản sản tươi sống. Khách đến đây có thể lựa chọn các món ở khu vực đồ sống, sau đó chủ hàng sẽ chế biến luôn "tại trận" cho bạn. Khu vực ngồi ăn vẫn có bàn ghế rất sạch sẽ, phục vụ đầy đủ các món ăn, đồ uống cho một bữa tiệc thật thịnh soạn.

Trong chuyến công tác mới đây, Ngọc Trinh và Huyền Lizzie cùng những người bạn của mình cũng đã đến ăn tại khu chợ này. Đúng là dân sành ăn, nhóm bạn của họ đã lựa chọn những món được "truyền" là nên ăn nhất tại chợ Noryangjin.

Đầu tiên phải kể đến cua huỳnh đế. Các con cua ở đây vẫn còn sống nguyên, từ kích cỡ nhỏ đến lớn dành cho các nhóm người và nhu cầu khác nhau. Riêng loại cua này thì khỏi phải nói về độ ngon, ngọt và chắc thịt. Cua huỳnh đế ngon nhất chính là hấp lên rồi cứ thế tách phần thịt và chấm vào nước sốt.

Tuỳ kích cỡ, mức giá mỗi con cua sẽ dao động trong khoảng 1,2 - 3 triệu đồng... Và cũng bởi chọn món này, nên bữa tiệc của Ngọc Trinh và Huyền Lizze ăn cùng nhóm bạn có thể lên tới giá vài triệu/người.

Sau khi ăn cua hấp, bạn có thể order món cơm trộn, được làm từ chính phần mai cua và phần trứng, thịt cua của con cua mà bạn đã mua. Món cơm trộn này cũng được Ngọc Trinh đánh giá rất cao và khen ngon nức nở.

Tiếp đến, phải kể đến bào ngư, cũng là một trong những món ngon và khá đắt đỏ, tuy nhiên lại rất đáng tiền. Bạn có thể ăn bào ngư hấp hoặc nướng phô mai đều rất hấp dẫn.

Một món đặc sản nữa mà đến Hàn Quốc, bạn nhất định phải thử chính là cá dương vật. Loài cá này từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của Hàn Quốc. Cá dương vật ngon nhất khi ăn sống kèm với sốt ớt hoặc các loại sốt của Hàn Quốc. Dù giá của cá dương vật không hề rẻ nhưng nếu có cơ hội thì hãy thử ít nhất một lần nhé! 

Ngoài ra, ở khu chợ này còn có rất nhiều món hải sản khác như sashimi, bạch tuộc, tôm... Cách chế biến các món rất đa dạng nên thực khách hoàn toàn có thể đưa yêu cầu đối với chủ hàng, họ sẵn sàng phục vụ tận tình.

*Địa chỉ: 674 Nodeul-ro, Noryangjin-dong, Dongjak-gu, 서울특별시 Hàn Quốc.