Đi bắt ốc sau nhà, hai người đàn ông chết đuối thương tâm

Quân Bảo, Theo Tổ Quốc 15:43 06/06/2019

Hai người đàn ông rủ nhau ra ao phía sau nhà để bắt ốc thì một người bị đuối nước, người kia nhảy xuống cứu cũng bị đuối theo.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 6-6, ông Nhữ Văn Học - Chủ tịch UBND xã Tam Bố, huyện Di Linh cho biết, vào chiều ngày 5-6, ông K’Brồi (39 tuổi) ngụ tại Thôn 5 và ông K’Brim (32 tuổi) ngụ ở Thôn 4, xã Tam Bố đã bị chết đuối.

Theo người dân tại đây, khoảng 10h ngày 5-6, ông K’Brồi và ông K’Brim cùng đi bắt ốc tại ao cá ở sau nhà của gia đình ông K’Brồi. Đến khoảng 16g cùng ngày, vợ ông K’Brồi là bà Ka Lồm (sinh 1982) đi làm về nhưng không thấy chồng ở nhà, nên đã đi tìm và phát hiện dép, quần áo ở trên bờ ao liền hô hoán bà con lối xóm lặn xuống ao tìm và phát hiện có đến hai nạn nhân bị đuối nước.

Đi bắt ốc sau nhà, hai người đàn ông chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Ao nước nơi hai nạn nhân bị đuối nước.

Theo nhận định của Công an xã Tam Bố tại hiện trường, lúc đầu một mình ông K’Brim xuống ao, khi thấy K’Brim bị đuối nước, K’Brồi đã nhảy xuống ao cứu, nên cả hai người bị chết đuối. Đến 17g30, người dân đã vớt được xác của hai nạn nhân.

Chủ tịch UBND xã Tam Bố chia sẻ, ông K’Brồi thuộc diện hộ nghèo, mất sức lao động nhiều năm nay. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên trong số 3 người con của ông chỉ có cháu Ka Linh (sinh 2009) được đi học, 2 người con còn lại đều ở nhà phụ giúp mẹ lao động sản xuất.

Sau khi xảy ra sự việc trên, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Bố đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và trước mắt UBND xã Tam Bố hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng để lo hậu sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày