Đi bán cần sa gặp ngay băng cướp

Khắc Lịch, Theo Công an Nhân dân 22:38 10/09/2019

Khi gần tới địa điểm hẹn mua bán cần sa, Phong bị một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi vẫy tay ra hiệu dừng xe hỏi mượn hộp quẹt rồi bị đánh, cướp mất xe máy.

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Quang Hòa (SN 2000, ngụ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai), Ngô Hoàng Kim Long (SN 2000, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa), Võ Anh Quốc (SN 1999, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Hồ Dương Huy Hoàng (SN 1999, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đi bán cần sa gặp ngay băng cướp - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Quang Hòa và Ngô Hoàng Kim Long

Kết quả điều tra bước đầu xác định, thông qua mạng xã hội facebook, Lâm Quốc Phong (SN 1999, thường trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) quen một người có tài khoản là U Minh Xoài. Khoảng 14h ngày 6-9, Phong tới một nhà nghỉ tại tổ dân phố Ba Đình 1, thị trấn Nam Ban như đã hẹn để giao cần sa cho người có tài khoản U Minh Xoài.

Khi gần tới địa điểm đã hẹn, Phong bị một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi vẫy tay ra hiệu dừng xe hỏi mượn hộp quẹt (diêm, bật lửa). Lâm Quốc Phong vừa dừng lại liền bị người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, sau đó bị đối tượng trên dùng gậy ba khúc đánh. Cùng lúc, có thêm 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy đến vây đánh Lâm Quốc Phong.

Đi bán cần sa gặp ngay băng cướp - Ảnh 2.

Đối tượng Hồ Dương Huy Hoàng và Võ Anh Quốc

Bị đánh hội đồng, Phong bỏ chạy khỏi hiện trường, khi quay lại thì chiếc xe máy đã bị lấy mất.

Thượng tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã có đủ căn cứ xác định Phạm Quang Hòa, Ngô Hoàng Kim Long, Võ Anh Quốc và Hồ Dương Huy Hoàng là nhóm người đã đánh Lâm Quốc Phong, cướp xe máy của nạn nhân.

Hiện Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày