Đều là xuất ngoại, Công Phượng ngày sang Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau thế nào?

P.H, Theo Trí Thức Trẻ 22:02 13/02/2019

Tối nay 13/2, Phượng lại ra nước ngoài thi đấu với một tâm thế tự tin hơn hẳn. Điểm đến lần này là giải đấu K.League Classic 2019.

Ngày hôm qua 12/2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức chia tay các đồng đội tại CLB HAGL để bắt đầu chuyến xuất ngoại thứ hai trong sự nghiệp. Từ Gia Lai, anh đến lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được visa làm việc tại xứ sở kim chi trong vòng 1 năm. Và đêm nay 13/2/2019, Phượng "núi" sẽ đáp chuyến bay đến Hàn Quốc, hội quân cùng CLB Incheon United.

Lần ra đi này, chàng tiền đạo phố núi mang theo tâm thế sẵn sàng và tự tin nhất định. Anh chàng đến với Hàn Quốc không phải để đạt mục đích thương mại giống như cách Xuân Trường đã được cho mượn cách đây 3 năm. 

Đều là xuất ngoại, Công Phượng ngày sang Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau thế nào? - Ảnh 1.

Công Phượng lên đường sang Hàn Quốc tối 13/02. Ảnh: Ba Euro

Đều là xuất ngoại, Công Phượng ngày sang Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau thế nào? - Ảnh 2.

Công Phượng tạm biệt Học viện bóng đá HAGL JMG để lên đường sang Hàn Quốc. Ảnh: Phan Hồng Dư.

HLV CLB Incheon United khẳng định chiêu mộ Công Phượng bởi màn thể hiện xuất sắc tại Asian Cup 2019, cũng như sự đóng góp của cầu thủ này với chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao tuyển Việt Nam được kì vọng sẽ tỏa sáng tại đội bóng xếp hạng 9 của K.League Classic 2018.

Chuyến xuất ngoại này khác hẳn với Công Phượng của 3 năm trước, khi anh lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu mà điểm đến là đất nước Nhật Bản. Ngày 16/2/2016, Công Phượng một thân một mình lên đường sang Nhật Bản, chính thức trở thành thành viên CLB Mito Hollyhock (J.League 2) theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. 

Đến sân bay, cậu mặc chiếc sơ mi màu trắng, gây ấn tượng với mái tóc chỏm cùng nhúm râu dưới cằm. Gương mặt chàng trai 21 tuổi tràn đầy niềm tin, sự phấn khích và hi vọng.

Đều là xuất ngoại, Công Phượng ngày sang Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau thế nào? - Ảnh 3.

Công Phượng hồn nhiên vẫy tay chào người hâm mộ với sự niềm nở, phấn khích. Ảnh: Internet.

Chàng trai 21 tuổi kì vọng sẽ được trải nghiệm và rèn luyện thật tốt trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Á. Tuy vậy, chấn thương gặp phải trong quá trình tham dự VCK U23 châu Á trước đó khiến cầu thủ người Nghệ An phải tập trung điều trị suốt 3 tháng đầu tiên khi sang Nhật.

Ngày 15/5/2016, Công Phượng mới có trận ra mắt tại J.League 2. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu giữa hai CLB Mito Hollyhock và Consadole Sapporo. Ngày 31/7/2016, Công Phượng lần đầu ra sân trong đội hình chính, tuy nhiên anh cũng không được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đáo hạn hợp đồng, chàng trai về nước vào ngày 4/11/2016, khép lại chuyến xuất ngoại đầu tiên không mấy thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Công Phượng mặc áo số 16 khi thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: Internet.

Trở về Việt Nam, Công Phượng bắt đầu hành trình mới tìm lại vị trí và khẳng định bản thân tại giải đấu quốc nội. Dù vậy, CLB Mito Hollyhock vẫn luôn theo dõi những bước tiến của anh chàng. CLB này từng có ý định đưa tiền đạo xứ Nghệ sang Nhật Bản một lần nữa nhưng không thành.

Ngày 19/9/2018, CLB Mito Hollyhock bất ngờ đăng tải một số hình ảnh về Công Phượng lên mạng xã hội. Những hình này khiến cho tiền đạo xứ Nghệ không khỏi nhớ lại quãng thời gian trên đất Nhật Bản.

Đều là xuất ngoại, Công Phượng ngày sang Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau thế nào? - Ảnh 5.

Công Phượng được đội bóng Nhật Bản dõi theo và có ý muốn chiêu mộ lần nữa nhưng không thành.

Thời gian giúp Công Phượng trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều. Với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, anh chàng tự tin có thể thi đấu tốt tại K.League Classic 2019. 23h45 đêm nay 13/2, Phượng sẽ rời Việt Nam với niềm tin mới, hi vọng mới. Chúc chàng tiền đạo tóc xù sẽ gặp hái được thành công và phát triển tài năng tại quê hương thầy Park.