Đến Việt Nam, huyền thoại MU đặt cửa Đức vô địch Euro 2016

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 26/06/2016

Cả hai huyền thoại của MU là Dwight Yorke và Johnsen đều tin rằng Tây Ban Nha sẽ đánh bại Ý ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên, Đức mới là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Euro 2016.

Trước trận cầu mang tên "Clear Men - đỉnh cao phong độ" diễn ra vào chiều tối nay với sự tham gia của các tuyển thủ Việt Nam Văn Toàn, Nguyên Mạnh, Tuấn Tài cùng 2 ca sỹ Phạm Anh Khoa, Ông Cao Thắng. Hai huyền thoại của CLB MU đã có những chia sẻ về Euro 2016, Ronaldo và cả HLV Jose Mourinho.

Đến Việt Nam, huyền thoại MU đặt cửa Đức vô địch Euro 2016 - Ảnh 1.

- Hai anh nhận định thế nào về trận cầu tâm điểm ở vòng 16 đội giữa Italy gặp Tây Ban Nha?

Dwight Yorke: Do bận công việc nên tôi không theo dõi đầy đủ các trận đấu ở Euro năm nay, nên chưa thể biết được tương quan lực lượng cũng như phong độ thực sự lúc này của các đội như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy tiếc khi hai đội bóng lớn là Tây Ban Nha và Italy phải gặp nhau quá sớm. Tôi nghĩ, sẽ hấp dẫn hơn nếu hai đội gặp nhau ở vòng trong. Đây là trận đấu thú vị giữa hai trường phái bóng đá hoàn toàn khác nhau, còn kết quả thì thật sự khó đoán.

Johnsen: Italy là một đội bóng rất khó chơi, nhất là họ có lối đá trái ngược so với Tây Ban Nha. Trận đấu này sẽ không dễ để Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, trái tim vẫn mong Tây Ban Nha sẽ là đội giành được chiến thắng.

Đến Việt Nam, huyền thoại MU đặt cửa Đức vô địch Euro 2016 - Ảnh 2.

- Vậy đội bóng nào sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay?

Dwight Yorke: Với cách phân chia nhánh và lịch thi đấu như vậy thì tôi tạm gọi một nhánh sẽ gồm toàn những đội mạnh và một nhánh gồm những đội kém hơn. Ở nhánh cho đội mạnh thì Đức là đội có thể vào sâu đến chung kết, ở bên nhánh kia Bồ Đào Nha và Bỉ có thể tiến sâu. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá Đức là sẽ ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Johnsen: Tôi ấn tượng với đội xứ Wales với phong độ đang rất cao của Bale, nhưng họ khó vào sâu. Bồ Đào Nha cũng là đội bóng đáng chú ý với Ronaldo và lịch thi đấu thuận lợi thì họ có thể vào được đến bán kết hoặc chung kết. Nhưng tôi nghĩ, đội bóng sẽ vô địch năm nay là đội tuyển Đức.

- Hai anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của Ronaldo ở Euro 2016. Giữa Ronaldo và Messi thì ai xuất sắc hơn?

Đến Việt Nam, huyền thoại MU đặt cửa Đức vô địch Euro 2016 - Ảnh 3.

Tối qua, Dwight Yorke và Johnsen đã tham gia buổi offline xem Euro ở TPHCM.

Dwight Yorke: Không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo không thi đấu tốt như ở CLB bởi anh đã vừa mới trải qua một mùa giải khắc nghiệt và ở đội tuyển Bồ Đào Nha lực lượng và lối chơi cũng khác. Tuy nhiên, Ronaldo là cầu thủ siêu hạng, và anh biết cách tỏa sáng những lúc đội bóng cần anh nhất. 2 bàn thắng trong trận gặp Hungary đã cho thấy điều đó.

Tôi nghĩ, rất khó để so sánh giữa Ronaldo và Messi bởi bóng đá thế giới sẽ phải mất rất lâu nữa mới sản sinh ra hai cầu thủ siêu hạng như thế. Có thể trong một thời điểm Ronaldo sẽ hay hơn Messi hoặc ngược lại, nhưng về tổng thể đó là hai cầu thủ không thể so sánh với nhau bởi vì đều quá xuất sắc.

Đến Việt Nam, huyền thoại MU đặt cửa Đức vô địch Euro 2016 - Ảnh 4.

Johnsen: Ronaldo đã đạt đến đẳng cấp vượt trên tất cả và giữ được sự ổn định rất dài. Anh ấy biết cách tỏa sáng đúng lúc. Cũng như Dwight Yorke thì theo tôi Ronaldo và Messi đều là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và ở đẳng cấp vượt trên tất cả, họ là một trong những tượng đài của lịch sử bóng đá thế giới. Còn về cá nhân thì tôi vẫn ưu ái cho Ronaldo hơn, anh ấy bắt đầu nổi danh từ MU rồi qua Real Madrid và từng bước cải thiện và đạt đến đẳng cấp luôn luôn ổn định.

- Hai anh nghĩ sao về việc Jose Mourinho trở thành HLV MU, liệu điều này có khiến Quỷ đỏ đánh mất đi bản sắc của mình?

Dwight Yorke: Jose Mourinho là một HLV giỏi với rất nhiều danh hiệu đã được kiểm chứng ở những đội bóng lớn. Thế nên, chúng ta có quyền niềm tin vào ông ấy sẽ mang về những danh hiệu cho MU. Tất nhiên, với một HLV như Mourinho sẽ không dễ để ông ấy thay đổi triết lý bóng đá của mình. Nhưng tôi tin, ông ấy hiểu được những gì người hâm mộ cần ở ông ấy. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như được Mourinho mời làm trợ lý.

Johnsen: Tôi rất vui khi Mourinho trở thành HLV của MU, ông ấy là một HLV hàng đầu thế giới với những gì đã làm được. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Jose Mourinho sẽ giúp MU trở lại thời kỳ hoàng kim.

- Các anh đánh giá thế nào về bóng đá Việt Nam?

Dwight Yorke: Tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc đi du lịch và công tác nhiều ở châu Á cho tôi thấy, ở châu lục này rất yêu bóng đá. Họ yêu đến "cuồng", đến tôn thờ bóng đá.

Vì vậy, tôi tin một ngày không xa, bóng đá châu Á sẽ có một đội vô địch World Cup. Và để làm được điều đó, các cầu thủ châu Á phải vượt qua suy nghĩ là cầu thủ châu Á phải to, khoẻ, cường tráng như cầu thủ ở các châu lục khác. Các bạn nên tận dụng tố chất kỹ thuật của mình. Đội tuyển cũng cần vạch ra một chiến lược dài mới có thể mang lại thành công.

Ronny Johnsen: Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì hãy nhìn Ireland ở Euro lần này để học hỏi. Muốn có một đội tuyển mạnh, các bạn hãy có một huấn luyện viên phù hợp, sau đó, đưa các cầu thủ trẻ ra nước ngoài tập huấn dài hạn. Đến tuổi trưởng thành, khi các cầu thủ phát triển sự nghiệp thì đưa về tập hợp lại thành một đội tuyển quốc gia hùng mạnh.

Vào chiều nay, Dwight và Johnsen sẽ tham gia trận cầu ClearMen - đỉnh cao phong độ cùng với 20 cầu thủ nghiệp dư xuất sắc và các tuyển thủ Việt Nam: Văn Toàn, Nguyên Mạnh, Tuấn Tài, Văn Tiến. Trận đấu này cũng sẽ có sự tham gia của 2 ca sỹ Phạm Anh Khoa và Ông Cao Thắng.