Đến Tây Tạng mà bạn không biết chào nhau như thế này thì thật là "quê"

Ken, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 18/02/2017

Bạn sẽ không khỏi bất ngờ vì cách chào nhau vô cùng đặc biệt của người dân Tây Tạng.

Cúi gập người ở Nhật Bản, chắp tay trước ngực ở Thái Lan hay hôn má ở nhiều quốc gia châu Âu... là những cách chào hỏi đã tạo nên nét đặc trưng trong văn hóa và truyền thống của riêng họ.

Tuy nhiên, nếu có dịp ghé thăm đến Tây Tạng, bạn có lẽ sẽ "choáng" vì cách chào cực đặc biệt có phần hơi mất vệ sinh nơi đây - thè lưỡi chào nhau. 

Đến Tây Tạng mà bạn không biết chào nhau như thế này thì thật là quê - Ảnh 1.

Theo truyền thuyết, tục lệ lè lưỡi chào khách của người Tây Tạng có từ nhiều thế kỷ trước. Trong đó, có một truyền thuyết kể rằng, xưa kia (khoảng thế kỷ thứ IX), ở Tây Tạng có một vị vua vô cùng độc ác tên là Lang Darma. Người này có chiếc lưỡi màu đen.

Sau khi ông mất, người dân nơi đây tin rằng, bạo chúa đó sẽ được đầu thai chuyển kiếp.

Vì vậy, người dân nơi đây thường chào nhau bằng cách thè lưỡi về phía đối phương như để chứng minh với mọi người rằng, họ không phải là đầu thai của vị vua độc ác trên.

Đến Tây Tạng mà bạn không biết chào nhau như thế này thì thật là quê - Ảnh 2.

Người dân Tây Tạng thè lưỡi ra để chứng minh với mọi người rằng, họ không phải là đầu thai của vị vua độc ác.

Một truyền thuyết khác lại kể rằng, lè lưỡi chào nhau ở Tây Tạng là cách tốt nhất để mọi người biết rằng không ai đọc thần chú hay làm ma thuật hắc ám với người đối diện cả.

Đến Tây Tạng mà bạn không biết chào nhau như thế này thì thật là quê - Ảnh 3.

Vì thế, nếu có dịp tới chơi Tây Tạng, bạn cũng đừng nên giật mình khi họ thè lưỡi ra với mình. 

Bởi đối với người dân Tây Tạng, thè lưỡi trước mặt khách là hành động thể hiện sự tôn trọng và chào đón nhiệt tình lắm đấy!

Nguồn: TibetDiscovery