Đến quán nhậu lấy xe máy hộ bạn, nam sinh viên bị đánh hội đồng chấn thương sọ não

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 08:28 28/09/2016

Đến quán nhậu để lấy xe máy hộ bạn, nam sinh viên 21 tuổi bị một nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia và cán rựa đánh hội đồng. Sau đó nhóm này chở V. đến bỏ trước cửa phòng cấp cứu.

Ngày 27/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa cấp cứu cho một nam sinh viên bị đánh đến nguy kịch.

Nạn nhân được xác định là Lê Anh V. (21 tuổi), trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 1h20 rạng sáng 27/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V. trong tình trạng bị chấn thương sọ não do bị đánh.

Đến quán nhậu lấy xe máy hộ bạn, nam sinh viên bị đánh hội đồng chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Bị đánh đến nguy kịch, nam sinh viên được 2 thanh niên chở đến bỏ trước cổng bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Theo một số người bạn của V., khoảng 0h sáng 27/9, sau khi đi chơi game, V. cùng 3 người bạn trở về nhà trọ thì nhận được điện thoại của một người bạn khác nhờ V. đến quán nhậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Tam Kỳ) lấy xe máy.

Được biết, lý do mà người bạn này bỏ xe lại ở quán nhậu là do bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Được bạn nhờ, sau đó V. đã cùng với một người bạn đến quán nhậu để lấy xe. Tuy nhiên, vừa đến nơi thì có một nhóm thanh niên gần 10 người chặn đường, bắt V. dẫn đi tìm chủ nhân chiếc xe máy đã có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên.

Khi V. đưa nhóm thanh niên đến một dãy trọ thuộc địa phận phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) thì một số đối tượng trong nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia và cán rựa đánh V.

Sau khi thấy nạn nhân gục ngã, máu chảy bê bết, nhóm thanh niên không cho bạn của V. chở đi cấp cứu mà "cử" 2 thanh niên chở nam sinh viên này đến bỏ trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo các bác sĩ tại bệnh viên đa khoa Quảng Nam, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên đến thời điểm này, V. vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Đại diện Công an TP Tam Kỳ xác nhận, đã nắm thông tin và đang cử lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày