Đêm nay và sáng mai miền Bắc sẽ có mưa, đề phòng hiện tượng mưa đá nguy hiểm

Minh Nhân, Theo Thời Đại 23:18 17/03/2018

Cảnh báo khắp các khu vực Bắc Bộ từ sáng mai (18/3) sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ rất dễ kèm theo các hiện tượng như: tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá nguy hiểm.

Từ ngày 16/3, mưa dông đã bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc. Theo dự báo, từ tối và đêm ngày 17/3, khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La sang các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên sẽ chuyển mưa dông do ảnh hưởng của khối mây ẩm. 

Cảnh báo khắp các khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ rất dễ kèm theo các hiện tượng như: tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá.

Clip: Dự báo thời tiết những ngày sắp tới. Nguồn: VTV24

Trước đó trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã chia sẻ các hình ảnh về tình trạng mưa đá tại Mộc Châu khiến nhiều người dân lo lắng. 

Tuy Thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng không nằm trong vùng có mưa dông, nhưng do tác động của gió Đông Nam ẩm thì sáng 18/3 cũng sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Đến trưa và chiều mưa sẽ ngớt dần, trời nhiều mây, nhiệt độ trong ngày cao nhất không vượt quá 26 độ.

Đêm nay và sáng mai miền Bắc sẽ có mưa, đề phòng hiện tượng mưa đá nguy hiểm - Ảnh 2.

Tình trạng mưa đá tại Mộc Châu. Ảnh: Facebook L.L.

Hình thái này cũng diễn biến tương tự tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất dự báo từ 26 - 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 32 độ.

Nhiệt độ tại các tỉnh Nam Bộ nóng hơn so với các nơi khác, cao nhất có nơi trên 34 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày